Hà Nội phát hiện nhiều di vật tại di tích đồi Đồng Dâu niên đại khoảng 3.800 - 3.000 năm

Hà Nội phát hiện nhiều di vật tại di tích đồi Đồng Dâu niên đại khoảng 3.800 - 3.000 năm

Ngày 13/3, Bảo tàng Hà Nội cho biết, đợt khai quật di tích đồi Đồng Dâu tại thôn Đoài, thị trấn Tây Đằng (huyện Ba Vì, Hà Nội) do đơn vị này phối hợp cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thực hiện năm 2023, thu được một số lượng di vật khá đa dạng, niên đại của di tích nằm trong thời đại kim khí, với khung niên đại tuyệt đối cách ngày nay khoảng 3.800 - 3.000 năm.
Để mở hướng mới trong nuôi trồng thủy sản, năm vừa qua Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã xây dựng mô hình nuôi cá lồng lăng đen tại xã Phú Châu, huyện Ba Vì (Hà Nội) bước đầu cho hiệu quả cao.

Ba Vì thúc đẩy nuôi trồng thủy sản theo hướng an toàn

Huyện Ba Vì (Hà Nội) hiện có khoảng 1.900ha ao, hồ mặt nước cho phát triển nuôi trồng thủy sản, tập trung tại các xã Cổ Đô, Vạn Thắng, Đồng Thái, Phú Châu, thị trấn Tây Đằng và các xã ven sông Tích. Thời gian qua, nông dân trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản theo mô hình khép kín, đầu tư công nghệ cao, không sử dụng kháng sinh nên đầu ra ổn định, hiệu quả kinh tế đạt cao hơn so với nuôi theo phương pháp truyền thống…
Một số sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao năm 2021 của Công ty cổ phần sữa nông trại Ba Vì.

Ba Vì phát huy lợi thế, khai thác thế mạnh sản phẩm OCOP

Ba Vì là huyện miền núi có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp của thành phố Hà Nội. Những năm qua, huyện đã khai thác thế mạnh địa phương, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để phát triển chăn nuôi bò sữa, bò thịt, nuôi trồng thủy sản, tạo ra nhiều sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao, 4 sao. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập cho bà con nông dân…
Người Mường trên đất Ba Vì (Hà Nội) bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Ba Vì nâng cao đời sống tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số

Huyện Ba Vì (Hà Nội) có 7 xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó chiếm tỷ lệ lớn ở các xã: Minh Quang, Yên Bài, Ba Trại, Ba Vì, Vân Hòa, Khánh Thượng, Tản Lĩnh. Trong huyện có hai dân tộc thiểu số chính là đồng bào các dân tộc Mường, Dao với những nét văn hóa, phong tục, tập quán đặc sắc riêng.
Nghề thuốc được người Dao ở xã Ba Vì, huyện Ba Vì (Hà Nội) gìn giữ không chỉ để chữa bệnh cứu người mà còn làm thay đổi cuộc sống, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Làng thuốc nam dưới chân núi Ba Vì

Nằm ẩn mình dưới chân núi Ba Vì huyền thoại, trải qua hàng trăm năm, xóm làng của người Dao ở xã Ba Vì, huyện Ba Vì (Hà Nội) vẫn giữ được những nét bình yên, trầm mặc. Với nghề làm thuốc Nam bí truyền, các thế hệ người Dao nơi đây đang sở hữu "kho báu" vô giá.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Hà Nội ưu tiên hỗ trợ để Ba Vì, Sơn Tây phát triển bứt phá, xứng với tiềm năng

Sáng 16/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện từ đầu năm đến nay; nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2021 và thời gian tới.
Toàn cảnh hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Ba Vì năm 2021.

Ba Vì đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021

Ngày 13/11, Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì (Hà Nội) phối hợp với đơn vị tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Ba Vì năm 2021…
Các phòng học đều được vệ sinh, khử khuẩn. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Học sinh lớp 9 của Ba Vì (Hà Nội) đến trường từ ngày 8/11

Chiều 6/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có công văn số 3833/SGDĐT-CTTT gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; các đơn vị trường học trực thuộc; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên để thông báo điều chỉnh một số nội dung về việc cho học sinh đi học trở lại.
Hà Nội có 12/18 huyện, thị xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Hà Nội có 12/18 huyện, thị xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, đến nay, thành phố có 12/18 huyện, thị xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 368/382 xã (chiếm 96,3%) đạt chuẩn nông thôn mới; 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó huyện Đan Phượng đã hoàn thành 100% xã nông thôn mới nâng cao.
Ba Vì phát huy thế mạnh xây dựng nông thôn mới

Ba Vì phát huy thế mạnh xây dựng nông thôn mới

Thời gian vừa qua, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng huyện Ba Vì (Hà Nội) vẫn quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, chú trọng phát huy thế mạnh, tập trung mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, 21/30 xã trong huyện đã hoàn thành; các xã còn lại đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới…
Nhiều hộ đồng bào dân tộc ở xã Ba Vì, huyện Ba Vì (Hà Nội) đã xây dựng được vườn thuốc nam, vừa bảo tồn các loại thuốc quý vừa chủ động nguồn dược liệu phát triển kinh tế hộ. Ảnh: Ngọc Kỳ

Hà Nội xây dựng nông thôn mới ở vùng dân tộc và miền núi

Hà Nội hiện có gần 108.000 người là đồng bào dân tộc thiểu số, sống tập trung thành cộng đồng tại 14 xã thuộc 5 huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức và Chương Mỹ. Những năm vừa qua, thành phố đã dành một nguồn lực không nhỏ để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), trong đó luôn ưu tiên bố trí nguồn vốn cho các dự án phát triển vùng dân tộc và miền núi (DTMN).
Lễ hội Du lịch Ba Vì năm 2021: Khám phá và trải nghiệm mới

Lễ hội Du lịch Ba Vì năm 2021: Khám phá và trải nghiệm mới

Ngày 18/4, Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì đã khai mạc Lễ hội Du lịch Ba Vì năm 2021 với chủ đề “Khám phá và trải nghiệm mới”. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cùng đại diện các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội đã đến dự.
 Xây dựng hình ảnh mùa hoa dã quỳ ở Ba Vì thành sản phẩm du lịch hấp dẫn

Xây dựng hình ảnh mùa hoa dã quỳ ở Ba Vì thành sản phẩm du lịch hấp dẫn

Thời điểm hiện tại ( tháng 11 và 12 hàng năm ) hoa dã quỳ ở Vườn quốc gia Ba Vì đang độ nở rộ, cả núi rừng ngập tràn sắc vàng của hoa, mỗi ngày có hàng nghìn du khách kéo nhau lên thưởng lãm, chụp ảnh. Vườn quốc gia Ba Vì cũng nỗ lực đổi mới các dịch vụ, xây dựng hình ảnh mùa hoa dã quỳ ở Ba Vì thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, độc đáo.
Toàn huyện hiện có tổng đàn 260.000 con.

Ba Vì phát triển trang trại chăn nuôi lợn khép kín

Ba Vì là một trong những huyện có tổng đàn chăn nuôi lợn lớn của Thành phố Hà Nội. Toàn huyện hiện có gần 15.000 hộ chăn nuôi lợn, khoảng 1.000 hộ chăn nuôi theo quy mô trang trại/gia trại với tổng đàn 260.000 con.
Biến đồi núi khô cằn thành trang trại tiền tỷ

Biến đồi núi khô cằn thành trang trại tiền tỷ

Một trang trại với mô hình vườn - ao - chuồng rộng gần 20 hecta đem lại doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 30 lao động với thu nhập ổn định đang trở thành "điểm nhấn" trong phong trào làm giàu từ nông nghiệp ở vùng núi Ba Vì, Hà Nội. Nơi đây từng là những sườn đồi bỏ hoang cằn cỗi.
Làng làm nghề thầy lang của người Dao ở Ba Vì

Làng làm nghề thầy lang của người Dao ở Ba Vì

Cộng đồng người Dao ở Ba Vì, Hà Nội không chỉ giữ được nghề thuốc gia truyền của cha ông xưa với nhiều bài thuốc quý mà còn cùng nhau gìn giữ, phát triển nguồn dược liệu quý, đưa nghề thuốc thành nghề xóa đói giảm nghèo.
Du khách tham quan chụp ảnh tại vườn hoa dã quỳ vườn quốc gia Ba Vì. Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh - TTXVN

Rừng hoa dã quỳ Ba Vì thu hút hàng vạn khách tham quan

Từ đầu tháng 11 đến đầu tháng 12 hoa dã quỳ tại Vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội) lại bung sắc. Hoa nở rộ nhất từ ngày 3 – 18/11 và đây cũng là thời điểm rất đông khách du lịch đổ về chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa hoang dã này.
Nuôi bò 3B đem lại hiệu quả kinh tế cao tại Ba Vì

Nuôi bò 3B đem lại hiệu quả kinh tế cao tại Ba Vì

Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, đồng cỏ rộng lớn, phụ phẩm trồng trọt dồi dào, chăn nuôi bò 3B (giống bò siêu thịt hàng đầu thế giới, có nguồn gốc từ Bỉ) đã trở thành thế mạnh của huyện Ba Vì (Hà Nội).
Hà Nội đẩy mạnh phát triển thương hiệu gà thả vườn

Hà Nội đẩy mạnh phát triển thương hiệu gà thả vườn

Ngày 6/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN & PTNT) Hà Nội phối hợp với UBND huyện Ba Vì và UBND thị xã Sơn Tây tổ chức Hội thảo Phát triển chăn nuôi và tiêu thụ gà thả vườn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hội thảo thu hút sự tham gia của hơn 100 chủ trang trại nuôi gà thả vườn và các doanh nghiệp phân phối thực phẩm trên địa bàn Hà Nội.
Làng họa sĩ Cổ Đô sẽ thành điểm du lịch đặc sắc

Làng họa sĩ Cổ Đô sẽ thành điểm du lịch đặc sắc

Làng Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội nổi tiếng là nơi quy tụ hàng trăm họa sĩ “chân đất”, 2 bảo tàng mỹ thuật và rất nhiều phòng tranh gia đình. Với những đặc trưng không nơi nào có được đó, Cổ Đô hứa hẹn là một điểm du lịch hấp dẫn của Thủ đô.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng nhớ Người tại Khu Di tích K9

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng nhớ Người tại Khu Di tích K9

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 – 2/9/2017) và 48 năm kể từ ngày Bác đi xa (2/9/1969 - 2/9/2017), sáng 20/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Khu Di tích lịch sử K9, Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
Hà Nội vài nét tổng quan

Hà Nội vài nét tổng quan

Trải qua 1.000 năm hình thành và phát triển, kể từ khi vua Lý Thái Tổ chọn khu đất Đại La bên cửa sông Tô Lịch làm nơi định đô cho muôn đời. Hà Nội đã chứng kiến sự thăng trầm của hầu hết các triều đại phong kiến Việt Nam.
Lễ tạ ơn của người Dao Quần chẹt

Lễ tạ ơn của người Dao Quần chẹt

Hàng năm, khoảng từ mồng 3 đến 29 tháng Chạp, mỗi gia đình người Dao Quần Chẹt ở Ba Vì, Hà Nội đều tổ chức một lễ cúng cuối năm tại nhà để tạ ơn Bàn Vương, tổ tiên và Tản Viên sơn thánh – vị thành hoàng đã phù hộ, che chở cho gia đình trong suốt một năm qua. Đồng thời, nhân lễ tạ ơn, đồng bào còn báo cáo về những thành quả đã đạt được trong năm, cầu mong những điều may mắn, hạnh phúc sẽ đến trong năm mới.
Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm tại resort Điền Viên Thôn

Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm tại resort Điền Viên Thôn

Gần đây, việc vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai và trật tự xây dựng tại Khu resort Điền Viên Thôn đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Quan điểm của lãnh đạo thành phố Hà Nội là xử lý quyết liệt các vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai và trật tự xây dựng tại Khu resort Điền Viên Thôn.
Làm rõ việc xây công trình không phép tại Vườn Quốc gia Ba Vì

Làm rõ việc xây công trình không phép tại Vườn Quốc gia Ba Vì

Trước thực trạng xây dựng một số công trình chưa được cấp phép tại Vườn Quốc Gia Ba Vì, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo Ban quản lý Vườn Quốc gia yêu cầu chủ đầu tư đình chỉ toàn bộ công tác thi công từ ngày 1/3.