Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng nhớ Người tại Khu Di tích K9

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng nhớ Người tại Khu Di tích K9
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho Ban Quản lý Lăng. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho Ban Quản lý Lăng.
Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Cùng dự buổi làm việc có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và lãnh đạo một số địa phương, đơn vị liên quan.

Trước anh linh của Người, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đã bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người chiến sỹ cách mạng lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã cống hiến hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng hình ảnh của Người vẫn luôn sống mãi với non sông, đất nước Việt Nam, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người mãi mãi soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông (Khu Di tích K9) là địa danh lịch sử - văn hoá; là nơi Bác chọn để xây dựng căn cứ của Trung ương. Từ năm 1960 - 1969, Người cùng với các đồng chí trong Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đã bàn và quyết định những vấn đề hệ trọng trong giai đoạn quyết định của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Sau khi Người qua đời, nơi đây được Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương chọn làm nơi chủ yếu để giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác trong những năm chiến tranh chống Mỹ cứu nước ác liệt (1969-1975). Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, đất nước thống nhất, Khu Di tích K9 trở thành Khu căn cứ dự phòng và là nơi đón tiếp các đoàn đại biểu trong nước đến tham quan, giáo dục truyền thống.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tại buổi làm việc, báo cáo với Thủ tướng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương, Trưởng ban Ban Quản lý Lăng - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, 6 tháng đầu năm 2017, tổng lượng khách đến viếng, tham quan khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là khoảng 2,2 triệu  lượt người; trong đó có 495 ngàn lượt khách nước ngoài. Trung bình lượng khách tham quan tăng 10 -12%/năm. Cùng với đó, Ban Quản lý Lăng đã phối hợp tốt với các nhà khoa học của Liên bang Nga để thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Bác và vươn lên làm chủ vững chắc, tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ quan trọng này.

Thực hiện Đề án 2341 của Thủ tướng Chính phủ về “Giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của công trình Lăng trong giai đoạn mới” và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại K9 để đón đồng bào trong nước và khách quốc tế đến tham quan, học tập, cơ sở này đã từng bước được đầu tư, tôn tạo, tu bổ và đổi mới. Hạ tầng kỹ thuật được đồng bộ hơn, cảnh quan môi trường khang trang, sạch đẹp hơn; công tác đón tiếp, tuyên truyền, tổ chức sinh hoạt chính trị, văn hóa không ngừng được đổi mới, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách tham quan và việc bảo đảm an ninh, an toàn. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm 2017, đã có 313 ngàn lượt khách trong nước và từ thời điểm 19/5/2017 đến nay, Khu Di tích chính thức mở cửa, thu hút đông đảo khách quốc tế tới tham quan.

Ban quản lý cũng đã đổi mới quy trình tham quan, nâng cấp cải tạo Nhà tưởng niệm Bác, phủ sóng wifi miễn phí, lập các kiot điện tử để tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khu Di tích đã thực sự trở thành một địa danh lịch sử, văn hóa, là “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống; giúp cho các thế hệ người Việt Nam và bạn bè quốc tế đến đây hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, góp phần đẩy mạnh và làm lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch
Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kiến nghị UBND thành phố Hà Nội phối hợp giải tỏa mặt bằng để triển khai dự án tại khu vực Lăng Hồ Chí Minh; cải tạo mở rộng tuyến đường giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan Khu Di tích K9.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, việc Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị giao cho Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, mãi mãi thi hài Bác là niềm vinh dự, trọng trách và cũng là nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thủ tướng đánh giá, thời gian qua, các đơn vị thuộc Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là công tác bảo quản, gìn giữ thi hài Bác với ý thức trách nhiệm cao; ứng dụng tốt những thành tựu khoa học công nghệ; đổi mới công tác quản lý, quảng bá, giới thiệu và đảm bảo tốt an ninh, an toàn. Nhờ đó, lượng du khách trong nước và quốc tế đến viếng Bác, tham quan các di tích ngày càng tăng.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng về việc, từ năm 2016 đến nay, các đơn vị thuộc Ban Quản lý Lăng đã nỗ lực làm hết sức mình, phối hợp chặt chẽ với chính quyền thành phố Hà Nội, huyện Ba Vì để triển khai tốt việc mở cửa, đón tiếp du khách gần xa, trong và ngoài nước tới tham quan, học tập tại Khu Di tích K9.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ lưu niệm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ lưu niệm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Thủ tướng cũng biểu dương thành tích, nỗ lực của Bộ Quốc phòng, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, UBND thành phố Hà Nội vì đã thực hiện tốt chủ trương của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, tổ chức đón tiếp nhân dân đến tham quan Khu Di tích K9. 

Đề cập đến việc một số thế lực thù địch có những luận điệu xuyên tạc, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, nói xấu cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng khẳng định mục đích của những hành vi này nhằm phá hoại niềm tin của cán bộ, Đảng viên và nhân dân ta, nhất là thế hệ trẻ. Trước tình hình đó, việc thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, mãi mãi thi hài Bác; tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là tại Khu Di tích K9 nơi Bác từng làm việc và là nơi giữ gìn thi hài Bác trong những năm chiến tranh, mang lại một ý nghĩa sâu sắc, góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; đồng thời góp phần củng cố và giữ vững niềm tin của cán bộ, Đảng viên và nhân dân. Đây chính là cách tuyên truyền tốt nhất về tinh thần, tư tưởng và sự nghiệp vĩ đại của Bác Hồ kính yêu, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trồng cây lưu niệm tại Khu di tích. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trồng cây lưu niệm tại Khu di tích. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trên tinh thần đó, Thủ tướng mong muốn các đơn vị liên quan, nhất là cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm nhiệm vụ tại Khu Di tích K9 tiếp tục phát huy thành tích đạt được; thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm trong các khâu đón tiếp, hướng dẫn du khách, tuyên truyền, giới thiệu. Cùng với đó là tiếp tục tôn tạo, gìn giữ cảnh quan môi trường, cải tiến chất lượng phục vụ, trang bị đầy đủ hạ tầng cần thiết để phục vụ du khách ngày càng tốt hơn.

Thủ tướng cũng đề nghị UBND Hà Nội tiếp tục quan tâm, phối hợp giải quyết các kiến nghị của Ban Quản lý Lăng trong việc nâng cấp hạ tầng giao thông; đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ rừng, giữ gìn vẻ đẹp của Khu sinh thái K9 xứng tầm với một địa danh nơi Bác đã từng làm việc và là nơi giữ gìn thi hài Bác trong những năm chiến tranh. Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng cần nghiên cứu, tổ chức chương trình tham quan phù hợp, đảm bảo văn minh, lịch sự, an toàn, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dâng hương tưởng niệm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hô Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dâng hương tưởng niệm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hô Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý Ban Quản lý Lăng chú trọng đa dạng hóa công tác tuyên truyền giới thiệu tại các điểm tham quan. Các tỉnh, thành phố trong cả nước cũng cần có chương trình quảng bá với đồng bào cả nước về Khu Di tích K9 – địa danh lịch sử gắn với cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh để không ngừng nâng cao số lượng du khách đến với "địa chỉ đỏ này".

Nhân dịp đến dâng hương, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử K9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trồng cây lưu niệm và tham quan một số công trình, nhà lưu niệm về Người trong quần thể Khu Di tích đặc biệt này.
Quang Vũ

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).