Anh Tâm làm kinh tế giỏi trên vùng đất khó

Anh Tâm làm kinh tế giỏi trên vùng đất khó
Anh Nông Văn Tâm và con bò đực giống của gia đình.
Anh Nông Văn Tâm và con bò đực giống của gia đình.
Cũng như các địa phương khác thuộc vùng Lục khu, đất nông nghiệp của xã Vân An chủ yếu là đất rẫy xen đá, độ dốc cao, chóng bạc màu, việc phát triển kinh tế rất khó khăn. Sinh năm 1979 trong một gia đình đông anh em, năm 2005, khi lấy vợ, ra ở riêng, anh Tâm được bố mẹ chia cho 800 m2 ruộng 1 vụ và 0,7 ha đất rẫy. Hai vợ chồng dựng một căn nhà gỗ nhỏ bên tuyến đường liên xã Lũng Nặm - Vân An và chăm chỉ trồng ngô, lúa nhưng cũng chỉ đủ ăn. Bước đầu, để tạo thêm thu nhập, anh mở cửa hàng bán lẻ hàng tạp hoá. Năm 2007, anh vay vốn Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà Quảng mua thêm 0,3 ha đất rẫy để tập trung phát triển kinh tế gia đình theo mô hình trang trại tổng hợp. Ngoài trồng ngô lúa, anh quy hoạch đất rẫy trồng 1.000 m2 gừng trâu, 500 m2 cỏ voi, 0,5 ha đỗ nhò nhè, 1.000 m2 ớt; đồng thời, xây dựng chuồng trại để chăn nuôi. Gia đình nuôi 2 con lợn nái để tự cung cấp giống phát triển đàn lợn; mỗi năm nuôi 2 lứa lợn con, mỗi lứa 10 - 15 con; trung bình xuất bán 2 tấn lợn hơi/năm, thu nhập khoảng 60 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí.

Được hỗ trợ 1 con bò cái sinh sản theo Chương trình 30a của Chính phủ, anh tìm mua 1 con bò đực giống địa phương để phối giống, sinh đàn; do được chăm sóc tốt, bò cái mỗi năm đẻ 1 con, được nuôi nhốt trong chồng đến khi xuất bán, trung bình mỗi năm cho thu nhập 15 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình anh Tâm hằng năm còn nuôi trên 100 con gà, 100 con vịt vừa để cải thiện, vừa xuất bán ra thị trường. Có vốn, cửa hàng tạp hoá của gia đình cũng ngày càng được mở rộng với nhiều mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của bà con trong vùng, trung bình thu lãi gần 3 triệu đồng/tháng. Đến nay, tổng thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ của gia đình anh Tâm đạt trên 169 triệu đồng/năm. Năm 2013, anh đã xây được ngôi nhà 2 tầng khang trang, trị giá 600 triệu đồng.

Anh Tâm tâm sự: Do xác định từ đầu là phải vượt khó ngay trên mảnh đất quê hương, nên năm 2012, sau khi tốt nghiệp THPT, tôi đã đăng ký đi học Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh, chuyên ngành trồng trọt để có kiến thức áp dụng vào sản xuất. Sau này, được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật do xã, huyện tổ chức, tôi áp dụng hiệu quả vào trồng trọt, chăn nuôi. Như trong chăn nuôi lợn, nhờ sử dụng phương pháp ủ men vi sinh, tận dụng thân cây (cỏ voi, rau lang, chuối, đỗ nhò nhè...) để ủ chín nên đàn gia súc đủ thức ăn, chóng lớn mà chăn 1 bữa cho đàn lợn 15 con chỉ mất khoảng 15 phút. Trồng gừng trâu đúng kỹ thuật, biết bón lót, bón thúc đúng lúc, năng suất có thể đạt 2 tấn/1.000 m2; 2 năm vừa qua (2013 - 2014), giá gừng trung bình 15.000 đồng/1 kg, gia đình thu 30 triệu đồng/năm từ trồng gừng.

Từ năm 2009, anh Tâm được tin tưởng giao nhiệm vụ khuyến nông - khuyến lâm xã Vân An. Anh nhiệt tình với công việc và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm làm ăn với mọi người. Với những thành tích đạt được, anh được UBND huyện Hà Quảng tặng các giấy khen: Điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015; có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015; có thành tích xuất sắc trong học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013; có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2014.        
Báo Cao Bằng

Có thể bạn quan tâm