An Giang công bố Thoại Sơn đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao

Sáng 9/9, tại Quảng trường Thoại Ngọc Hầu, huyện Thoại Sơn, UBND tỉnh An Giang tổ chức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Thoại Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 và kỷ niệm 45 năm ngày tái lập huyện (23/8/1979-23/8/2024).

vna_potal_huyen_thoai_son_an_giang_dat_chuan_nong_thon_moi_nang_cao_7582094.jpeg
Lãnh đạo huyện Thoại Sơn đón nhận Quyết định và Bằng công nhận của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

Khởi đầu, Thoại Sơn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp. Trung bình các xã trên địa bàn huyện chỉ đạt 5/19 tiêu chí; thu nhập bình quân khu vực nông thôn chỉ đạt 15,46 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo 6,6%… Sau 13 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và người dân huyện Thoại Sơn đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

vna_potal_huyen_thoai_son_an_giang_dat_chuan_nong_thon_moi_nang_cao_7582105.jpeg
Lãnh đạo Tỉnh ủy An Giang trao Bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang cho Đảng bộ huyện Thoại Sơn. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

Năm 2018, huyện Thoại Sơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, với 14/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện tiếp tục giữ vững, nâng chất phấn đấu đưa các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

vna_potal_huyen_thoai_son_an_giang_dat_chuan_nong_thon_moi_nang_cao_7582111.jpeg
Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang trao Cờ thi đua của UBND tỉnh An Giang cho Đảng bộ, chính quyền huyện Thoại Sơn. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

Ông Dương Ngọc Lắm, Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn cho biết: Hơn 13 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện có 14/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về giáo dục và tổ chức sản xuất, 3/3 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

vna_potal_huyen_thoai_son_an_giang_dat_chuan_nong_thon_moi_nang_cao_7582110.jpeg
Ông Dương Ngọc Lắm, Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn (An Giang), phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

“Thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 73,73 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,17%, giảm 2% so với năm 2018 và giảm 5,43% so với năm 2011. Đến cuối năm 2023 trên địa bàn huyện Thoại Sơn không còn nhà tạm, nhà dột nát. Đây là nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thoại Sơn trong xây dựng nông thôn mới”, ông Lắm cho biết.

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, Thoại Sơn đã vận động được trên 336 tỷ đồng để thực hiện gần 1.100 dự án; vận động nhân dân hiến hơn 700 nghìn m2 đất, nhiều vật kiến trúc để phục vụ đầu tư các công trình hạ tầng của địa phương. Đặc biệt, huyện đã thành lập được 31 nguồn quỹ phục vụ công tác an sinh xã hội và xóa đói giảm nghèo.

vna_potal_huyen_thoai_son_an_giang_dat_chuan_nong_thon_moi_nang_cao_7582097.jpeg
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

Với những thành tựu đạt được, ngày 1/8/2024 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 750/QĐ-TTg công nhận huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao năm 2023. Huyện được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao sớm hơn 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kì 2020 - 2025 đề ra. Thoại Sơn trở thành 1 trong 3 huyện đầu tiên của Đồng bằng sông Cửu Long được công nhận huyện nông thôn mới nâng cao.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh: Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; đòi hỏi huyện phải phấn không ngừng và quyết tâm cao hơn nữa. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền huyện Thoại Sơn tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc.

vna_potal_huyen_thoai_son_an_giang_dat_chuan_nong_thon_moi_nang_cao_7582101.jpeg
Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

Huyện đã phát huy những thành tích đã đạt được, tập trung khắc phục những hạn chế, khó khăn; khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương; xác định nhiệm vụ đột phá, lộ trình thực hiện phù hợp, linh hoạt và huy động tối đa mọi nguồn lực để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.

Để Thoại Sơn xứng đáng với danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động và huyện nông thôn mới nâng cao, ông Phước đề nghị huyện tiếp tục huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại gắn với việc phát triển các đô thị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là người dân ở nông thôn.

Thoại Sơn cần chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển công nghiệp, dịch vụ du lịch và nông nghiệp; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư đến với Thoại Sơn đầu tư phát triển.

Tại buổi lễ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc và có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thoại Sơn.

Thanh Sang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm