Thông tấn xã Việt Nam tặng quà nạn nhân chất độc da cam tỉnh Quảng Trị

Thông tấn xã Việt Nam tặng quà nạn nhân chất độc da cam tỉnh Quảng Trị
Ông Nguyễn Thế Sơn (ngoài cùng bên phải), Giám đốc Quỹ Vì nỗi đau da cam TTXVN cùng nhà tài trợ tặng nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Viên, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong. Ảnh: Trần Tĩnh – TTXVN
Ông Nguyễn Thế Sơn (ngoài cùng bên phải), Giám đốc Quỹ Vì nỗi đau da cam TTXVN cùng nhà tài trợ tặng nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Viên, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong. Ảnh: Trần Tĩnh – TTXVN


Căn nhà được xây dựng cho bà Nguyễn Thị Viên, sin năm 1928, tại thôn Thanh Lê, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong trị giá 60 triệu đồng, do Quỹ Vì nỗi đau da cam TTXVN trao tặng. Đồng thời, đại diện Quỹ vì nỗi đau da cam TTXVN cũng đã thăm và tặng 53 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, cho 53 gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 

Đại diện Quỹ Vì nỗi đau da cam TTXVN trao quà cho các nạn nhân nhiễm chất độc da cam tại xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong. Ảnh: Trần Tĩnh – TTXVN
Đại diện Quỹ Vì nỗi đau da cam TTXVN trao quà cho các nạn nhân nhiễm chất độc da cam tại xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong. Ảnh: Trần Tĩnh – TTXVN


Quỹ Vì nỗi đau da cam TTXVN được thành lập từ năm 2006, nhằm góp phần xoa dịu nỗi đau da cam do chiến tranh để lại, đồng thời Quỹ là cầu nối liên lạc kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đến với các nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin. Từ khi thành lập đến nay, Quỹ Vì nỗi đau da cam TTXVN đã tặng hàng trăm suất quà, thiết bị y tế, thuốc men và xây hơn 50 nhà tình nghĩa, với trị giá hơn 5,6 tỷ đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở nhiều địa phương. Góp phần xoa dịu nỗi đau cho các nạn nhân 

Đại diện Quỹ Vì nỗi đau da cam TTXVN trao quà cho các nạn nhân nhiễm chất độc da cam tại xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN
 Đại diện Quỹ Vì nỗi đau da cam TTXVN trao quà cho các nạn nhân nhiễm chất độc da cam tại xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN


Tỉnh Quảng Trị hiện có 8.208 hộ có người nhiễm chất độc da cam/dioxin, với 15.845 nạn nhân. Đây là địa phương có số nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin đứng thứ 4 trong cả nước. Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành và các tổ chức, cá nhân hảo tâm, công tác hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh được triển khai tích cực. Qua đó, góp phần chia sẻ, động viên các nạn nhân và gia đình có người nhiễm chất độc da cam khắc phục khó khăn trong cuộc sống. 

Với những hoạt động tích cực và hiệu quả, Quỹ Vì nỗi đau da cam của TTXVN đã góp phần cùng toàn xã hội chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

Đại diện Quỹ Vì nỗi đau da cam TTXVN trao quà cho các nạn nhân nhiễm chất độc da cam tại xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong. Ảnh: Trần Tĩnh – TTXVN
Đại diện Quỹ Vì nỗi đau da cam TTXVN trao quà cho các nạn nhân nhiễm chất độc da cam tại xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong. Ảnh: Trần Tĩnh – TTXVN

Có thể bạn quan tâm