Sơn Trà đẹp miên man thời khắc giao mùa

Sơn Trà đẹp miên man thời khắc giao mùa
Bán đảo Sơn Trà được mệnh danh là lá phổi xanh, là bức bình phong chắn gió, cũng là lá chắn phòng thủ cho TP. Đà Nẵng. Nơi đây trở thành khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia với diện tích rừng hơn 4.000 ha (Quyết định của Thủ tướng Chính phủ năm 1977).

Đỉnh của Sơn Trà cao 700 m  so với mực nước biển với nhiều động thực vật phong phú như cây chò chai, gụ, sưa trắng, khỉ đuôi dài, khỉ vàng, trăn gấm… và đặc biệt nhất là loài Voọc chà vá chân nâu.
 
 
 
Đường lên Sơn Trà đẹp như bức tranh
 
 
Màu đỏ nóng bỏng  giữa rừng xanh
Những chồi non xanh mơn mởn.
 
Nhiều phong cảnh tuyệt đẹp trên rừng Sơn Trà.
Báo Điện tử An Giang

Có thể bạn quan tâm