Thái Bình dự kiến dành gần 200 tỷ đồng nâng bãi ổn định đê biển

Thái Bình dự kiến dành gần 200 tỷ đồng nâng bãi ổn định đê biển
Khu neo đậu tàu thuyền xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN
Khu neo đậu tàu thuyền xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Trong đó, nội dung chính của Đề án, Dự án sẽ thu hồi 151,76 ha đất nuôi trồng thủy sản của 355 hộ dân và liên quan đến việc làm của 869 lao động, ở xã Thụy Xuân, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy.
             
Đáng lưu ý, tỉnh Thái Bình dự kiến dành gần 200 tỷ đồng để thực hiện đề án này. Các đối tượng bị ảnh hưởng được bồi thường và hỗ trợ về công trình giao thông, thủy lợi, tài sản trên đất, vật nuôi thủy sản, hoàn trả lại tiền thuê đất của 15 hộ dân, hỗ trợ gạo ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo nghề, bảo hiểm y tế...Ngay từ những tháng đầu năm 2018, tỉnh Thái Bình triển khai, thực hiện giải phóng mặt bằng thuộc dự án.

Việc phát triển kinh tế ven biển và hình thành các khu công nghiệp ven biển là sự ấp ủ của nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh Thái Bình. Chính vì vậy, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 16, Đảng bộ tỉnh xác định đẩy mạnh khai thác kinh tế biển và nhanh chóng phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn là mục tiêu mà Đảng bộ đề ra.

Do đó, từ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đến nay, qua ba nhiệm kỳ, Đảng bộ tỉnh Thái Bình tiếp tục xác định xây dựng khu vực ven biển thành vùng trọng điểm phát triển kinh tế của tỉnh.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình, xác định là Khu kinh tế ven biển, có diện tích tự nhiên gần 31.000ha, bao gồm 30 xã, 1 thị trấn thuộc hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải và phần tiếp giáp ven biển; trong đó, bao gồm cả hai xã ven biển Thụy Xuân, Thụy Hải của huyện Thái Thụy.
 
   Nguyễn Công Hải 

Có thể bạn quan tâm