Ngày 9/2, tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử (huyện Sơn Động), UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch và khai hội Xuân Tây Yên Tử tỉnh Bắc Giang năm 2025 với chủ đề “Linh thiêng Tây Yên Tử”.
Ngày 7/2 (tức ngày mùng 10 tháng Giêng năm Ất Tỵ) tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh chính thức Khai hội Xuân Yên Tử 2025 (Quảng Ninh).
Tại chân núi Yên Tử, cộng đồng người Dao Thanh Y tuy không quá đông nhưng bà con nơi đây vẫn duy trì sinh hoạt và phát huy được nét đẹp văn hóa đậm đà bản sắc, trở thành một phần không thể thiếu khi nói về những giá trị văn hóa phi vật thể của thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Ông Lê Tiến Dũng, Trưởng Ban quản lý Di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử, thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) cho hay: Từ đêm 22/1, rạng sáng 23/1, không khí lạnh tràn về kèm theo mưa nhỏ nên khu vực đỉnh núi Yên Tử đã xuất hiện băng giá.
Ngày 6/2, tức ngày 16 tháng Giêng, tại di tích chùa Côn Sơn thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã tổ chức Lễ khai hội truyền thống mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023 và tưởng niệm 689 năm ngày viên tịch của Đệ tam tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả (1334 - 2023).
Ngày 31/1 (tức ngày 10 tháng Giêng), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và thành phố Uông Bí phối hợp tổ chức Lễ Khai hội Xuân Yên Tử năm 2023. Đây là sự kiện được đông đảo nhân dân, tăng, ni, phật tử thập phương mong đợi sau hơn 2 năm gián đoạn do dịch COVID-19. Lễ hội Xuân Yên Tử sẽ kéo dài khoảng 3 tháng đầu năm 2023.
Nằm ở cửa ngõ phía Tây của Quảng Ninh, Khu di tích lịch sử nhà Trần tại thị xã Đông Triều gồm 14 di tích; 7 lăng mộ các vị vua nhà Trần, 2 đền, miếu thờ các bậc tiên đế cùng 5 công trình kiến trúc tôn giáo phục vụ cho việc tu hành, giảng kinh Phật. Vùng đất cổ Đông Triều xưa có tên gọi là An Sinh hay Yên Sinh. Đây là quê gốc nhà Trần trước khi dời đến Tức Mặc (Nam Định) và Long Hưng (Thái Bình). Không chỉ là quê gốc, nơi đây còn giữ vai trò là Trung tâm văn hóa, tín ngưỡng quan trọng thời nhà Trần.
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của Việt Nam thường rơi vào thời điểm có khí hậu thuận lợi cho du lịch. Ở miền Bắc, không khí se lạnh, khô ráo, các loài hoa đặc trưng của mùa xuân như hoa đào, mơ, mận đua nhau bung nở, tạo nên không gian thơ mộng, lãng mạn, mới lạ ít có. Ngược lại, miền Nam bước vào mùa khô, thời tiết mát mẻ, không mưa, rất thích hợp cho các hoạt động du lịch ở các bãi biển đẹp.
Ngày 11/11, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ khai mạc chương trình “Yên Tử - Về miền đất Phật mùa thu, năm 2020”.
Trong hai ngày 6 và 7/12 diễn ra Đại lễ tưởng niệm 710 năm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn (1308 - 2018), khách du lịch, đại biểu, phật tử và nhân dân sẽ được miễn phí tham quan Khu di tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh). Ngoài ra, khách du lịch, đại biểu, phật tử và nhân dân cũng sẽ được miễn, giảm phí sử dụng cáp treo lên Yên Tử, chùa Ngọa Vân trong hai ngày kể trên.
Nằm trong chuỗi các sự kiện quan trọng của Năm Du lịch Quốc gia 2018 là Lễ hội hoa Anh đào – Mai vàng Yên Tử năm 2018. Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 24-28/3, tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử (nằm trong quần thể Khu di tích Yên Tử, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).
Để khởi động Năm du lịch Quốc gia 2018, các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh đã đồng loạt tổ chức các lễ hội mùa Xuân, thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan.
Đến Quảng Ninh, đắm mình trong cảnh sắc thiên nhiên của kì quan Hạ Long, đất thiêng Yên Tử, thực khách còn có thể thưởng thức vô số đặc sản lừng danh, trong đó phải kể đến cà sáy Tiên Yên.
Là một quần thể chùa, am, tháp, tượng, rừng cây cổ thụ và cảnh vật thiên nhiên nằm rải rác từ dốc Đỏ đến đỉnh núi, Khu di tích danh thắng Yên Tử (thuộc xã Thượng Yên Công, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) là một điểm du lịch lễ hội nổi tiếng ở Quảng Ninh cũng như miền Bắc.
Tối 18/3, tại Quảng trường 30 tháng10, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), UBND thành phố Hạ Long phối hợp với Hiệp hội Văn hóa quốc tế Wanokai Nhật Bản đã chính thức khai mạc lễ hội Hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử, Hạ Long 2016.
Ngày 16/1 (tức ngày mùng 9 tháng Giêng năm Bính Thân), tại Quảng Ninh tổ chức khai hội và khánh thành chùa Ngọa Vân với tên gọi Xuân Ngọa Vân năm 2016.