Yên Bái hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân

Nhờ có bảo hiểm y tế, người dân huyện vùng cao Văn Chấn (Yên Bái) được tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh hiện đại ngay tại Trung tâm Y tế huyện. Ảnh: Việt Dũng - TTXVN
Nhờ có bảo hiểm y tế, người dân huyện vùng cao Văn Chấn (Yên Bái) được tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh hiện đại ngay tại Trung tâm Y tế huyện. Ảnh: Việt Dũng - TTXVN

Ngày 19/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Theo đó, nghị định mới có những quy định mang tính đột phá, gỡ được các "nút thắt" vướng mắc trong cơ chế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi của người tham gia.

Yên Bái hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân ảnh 1Tuyên truyền, vận động người dân huyện vùng cao Văn Chấn (Yên Bái) tham gia bảo hiểm y tế. Ảnh: Việt Dũng - TTXVN

Giảm gánh nặng cho bệnh nhân nghèo

Thực hiện Nghị định 75, thời gian qua, các cấp ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó nòng cốt là Bảo hiểm xã hội tỉnh đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm mở rộng đối tượng tham gia, hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân để chăm sóc tốt hơn sức khỏe nhân dân.

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái Hoàng Văn Thủy cho biết, đơn vị đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổ chức triển khai các nội dung thay đổi trong Nghị định 75 và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời, đẩy mạnh kế hoạch tuyên truyền về các điểm mới của Nghị định 75 để vận động người dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế, phấn đấu sớm hoàn thành chỉ tiêu bao phủ trên địa bàn tỉnh.

Yên Bái hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân ảnh 2Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế cho người dân vùng dân tộc thiểu số ở huyện Văn Chấn. Ảnh: Việt Dũng – TTXVN

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái, ước tính đến hết tháng 11/2023, toàn tỉnh có hơn 752 nghìn người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ gần 90% dân số, trong đó số người dân tộc thiểu số được cấp thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn là hơn 201 nghìn người.

Tại Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn, chi phí điều trị trung bình cho một bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường từ khi tuổi trung niên tới 60 tuổi hết khoảng hơn 150 triệu đồng. Nhưng với tấm thẻ bảo hiểm y tế, người bệnh sẽ tiết kiếm một khoản tiền lớn trong việc khám, chữa bệnh, thậm chí đối với đồng bào dân tộc thiểu số là hoàn toàn miễn phí.

Anh Phạm Văn Thủy (xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn) là bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường, thường xuyên đến thăm, khám tại Trung tâm Y tế huyện. Nhờ có tấm thẻ bảo hiểm y tế, chi phí khám, chữa bệnh của anh giảm nhiều, tiếp thêm động lực để anh chiến đấu với bệnh tật. Theo anh Thủy, tấm thẻ bảo hiểm y tế rất quan trọng. Đặc biệt, khi phẫu thuật sẽ giảm gánh nặng về tài chính cho gia đình.

Là người dân tộc Tày, bà Hoàng Thị Nhính (xã Cát Thịnh) mắc bệnh viêm đa khớp nặng lại vừa trải qua phẫu thuật u đại tràng nên gia đình bà tốn kém nhiều chi phí cho việc khám chữa bệnh. Từ khi tham gia bảo hiểm y tế, bà không còn phải chi phí cho việc khám chữa bệnh hàng tháng. Khi vào điều trị tại Trung tâm Y tế huyện bằng thẻ bảo hiểm, bà cảm thấy rất yên tâm, tiện lợi, được các bác sĩ tận tình hỗ trợ, giúp đỡ.

Theo ông Đinh Công Thắng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn, tấm thẻ bảo hiểm y tế rất quan trọng, ý nghĩa đối với người dân vùng cao vốn còn nhiều khó khăn. Chính vì thế, những điểm mới của Nghị định 75 về chính sách bảo hiểm y tế, trong đó có các nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, nhóm được hỗ trợ mức đóng được người dân rất quan tâm, phấn khởi đón nhận.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ hàng đầu nhằm duy trì và mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã đa dạng hóa các hình thức truyền thông, trong đó, chủ động triển khai thực hiện chuyên mục tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên các cơ quan truyền thông đại chúng; phối hợp với Hội Luật gia tỉnh tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm tại các phường, xã thuộc thị xã Nghĩa Lộ với sự tham gia của 160 người dân; thực hiện tuyên truyền theo nhóm nhỏ trên 10.000 cuộc và truyền thông trực tiếp cho hơn 43.500 người.

Bên cạnh đó, ngành Bảo hiểm tỉnh tiếp tục phối hợp tổ chức dịch vụ thực hiện cài đặt ứng dụng VssID theo kế hoạch, đã đăng tải 126 sản phẩm truyền thông trên Facebook, Zalo, Youtube… Sự tích cực, chủ động này đã góp phần tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, vai trò, lợi ích và tính nhân văn của chính sách bảo hiểm y tế đối với người dân.

Yên Bái hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân ảnh 3Người dân huyện Văn Chấn (Yên Bái) đăng ký khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế huyện. Ảnh: Việt Dũng – TTXVN

Triển khai Nghị định số 75, huyện Lục Yên là một trong những địa phương tích cực, chủ động trong công tác tuyên truyền. Qua rà soát, trên địa bàn huyện có hơn 18.200 người thuộc diện được hỗ trợ, Bảo hiểm xã hội huyện đã kịp thời tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức dịch vụ, UBND các xã để phát động đợt ra quân cao điểm 2 tháng cuối năm nhằm tổ chức tuyên truyền, triển khai vận động người dân tham gia, góp phần tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao.

Ông Mai Đức Thành, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên cho biết, với đặc thù là huyện vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế khó khăn, thu nhập không ổn định, nhận thức của người dân vùng dân tộc thiểu số ở một số nơi còn hạn chế, chưa hiểu hết được lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế, việc thường xuyên tổ chức các đợt ra quân, tuyên truyền lưu động, vận động, tư vấn trực tiếp, nhất là về Nghị định số 75 tại các hộ gia đình, khu vực đông dân cư, chợ, cửa hàng kinh doanh dịch vụ là hết sức cần thiết.

Nhờ tích cực tuyên truyền phổ biến chính sách về bảo hiểm y tế tới người dân, hằng năm số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện không ngừng tăng lên. Hiện toàn huyện Lục Yên đã có trên 97.000 người tham gia bảo hiểm y tế.

Yên Bái hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân ảnh 4Nhờ có bảo hiểm y tế, người dân huyện vùng cao Văn Chấn (Yên Bái) được tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh hiện đại ngay tại Trung tâm Y tế huyện. Ảnh: Việt Dũng - TTXVN

Những năm gần đây, nhiều chính sách bảo hiểm y tế được ban hành từ Trung ương đến địa phương như: Cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi; mức hưởng ưu đãi đối với người nghèo, cận nghèo khi tham gia bảo hiểm y tế... Người dân tham gia bảo hiểm y tế đều được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, bình đẳng mà không phụ thuộc vào khả năng chi trả của mình. Chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ngày càng cải thiện với nhiều dịch vụ y tế hiện đại, thuốc mới, hiệu quả cao, giúp nhiều người vượt qua ốm đau, bệnh tật. Để hướng tới mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ.

Ông Hoàng Văn Thủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho rằng, để tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế được bền vững, hướng đến toàn dân, việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mỗi tổ chức, cá nhân giữ vai trò đặc biệt quan trọng; trong đó, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền với nhóm đối tượng là người dân vùng cao, vùng dân tộc thiểu số để họ hiểu rõ lợi ích, ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm y tế.

Việt Dũng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).