Xuân ấm trong những ngôi nhà nghĩa tình tại Quảng Ninh

Ủy ban Nhân dân phường tặng quà Tết cho bà Trần Thị Vượng (76 tuổi) ở tổ 4, khu Tân Lập 2, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí (Quảng Ninh). Bà đã được hỗ trợ 80 triệu xây dựng nhà mới. Ảnh: Thanh Vân - TTXVN
Ủy ban Nhân dân phường tặng quà Tết cho bà Trần Thị Vượng (76 tuổi) ở tổ 4, khu Tân Lập 2, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí (Quảng Ninh). Bà đã được hỗ trợ 80 triệu xây dựng nhà mới. Ảnh: Thanh Vân - TTXVN

Với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, tỉnh Quảng Ninh đã vận dụng nguồn lực từ Quỹ Vì người nghèo và xã hội hóa để hỗ trợ hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo, người có công, đối tượng neo đơn, đối tượng bảo trợ xã hội… có nhà mới đón Tết Giáp Thìn 2024.

* Ấm tình người trong những ngôi nhà mới

Bà Trần Thị Vượng (76 tuổi, ở Tổ 4, khu Tân Lập 2, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí) đến bây giờ vẫn chưa thể tin được Tết này bà được ở trong ngôi nhà mới khang trang, rộng rãi hơn 100 m2. Bà chia sẻ, chồng bà mất hơn 40 năm nay, bà ở vậy nuôi hai người con. Sau khi các con lập gia đình, bà sống một mình trong ngôi nhà cũ bị dột nát, xuống cấp. Đã nhiều lần, UBND phường đưa bà vào diện hỗ trợ tiền để xây nhà mới cho người có công. Tuy nhiên, do quá khó khăn, bà Vượng không thể đối ứng được. Đến mùa mưa năm 2023, một gian nhà của bà bị sập, mất an toàn. Do vậy, bà được người thân và chính quyền địa phương hỗ trợ, động viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội (ủy quyền cho con gái bảo lãnh khoản vay) để đối ứng.

Với 80 triệu đồng được hỗ trợ từ nguồn ngân sách dành cho người có công, cùng với sự vào cuộc tháo gỡ khó khăn về các thủ tục đất đai, xây dựng, đến cuối tháng 1/2024, ngôi nhà của bà Vượng đã hoàn thiện, sẵn sàng để có cái Tết đầm ấm.

Cũng như hàng trăm hoàn cảnh khó khăn khác, bà Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1966, thôn Đông Thành, xã Bình Dương, thị xã Đông Triều) là hộ cận nghèo, xúc động chia sẻ, bà mang trong mình nhiều căn bệnh nên không lập gia đình, sống nương tựa với người em trai có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2023, từ nguồn vốn vì người nghèo của thị xã, bà Huyền được hỗ trợ 60 triệu đồng. Cùng với sự hỗ trợ của người thân, hàng xóm, bà đã xây được ngôi nhà kiên cố, trị giá 135 triệu đồng.

Bà Huyền cho biết, với hoàn cảnh của bà, đến nay, có được ngôi nhà khang trang để ở là điều rất hạnh phúc, nhất là vào đúng dịp Tết, bà có được ngôi nhà để đón những người thân, người hàng xóm tới chơi. Với bà Huyền, ngôi nhà ấy đầy nghĩa tình, không chỉ che nắng, chắn mưa, mà còn là ngọn lửa tấm lòng, sưởi ấm sự cô đơn của bà bao những năm qua.

vna_potal_xuan_am_trong_nhung_ngoi_nha_nghia_tinh_7216734.jpg
Năm 2023 từ các nguồn chính sách, quỹ vì người nghèo, xã hội hóa, toàn tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ xây mới, cải tạo, sửa chữa cho trên 600 hộ có hoàn cảnh khó khăn, người có công... Ảnh: Thanh Vân - TTXVN

* Để không ai bị bỏ lại phía sau

Thị xã Đông Triều năm 2023 có 75 hộ được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà mới, trong đó có 61 hộ được hỗ trợ theo chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát, 14 nhà được hỗ trợ từ Quỹ vì người nghèo.

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Đông Triều cho biết, để đạt được kết quả đó, năm 2023, cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp đã vào cuộc quyết liệt, chung tay để đảm bảo nguồn lực giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Ông Cường khẳng định, sự chung tay của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đã tạo đà để các hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn an cư lạc nghiệp, có động lực để phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Việc làm này càng ý nghĩa hơn khi nhiều hộ được khánh thành nhà mới đúng dịp Tết Giáp Thìn 2024. Ngoài các hộ có nhà mới, hộ được sửa chữa nhà, thị xã huy động được trên 700 suất quà tặng cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, năm 2023, thực hiện các mục tiêu về an sinh xã hội, nhất là tập trung tham mưu thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh về “nâng cao chất lượng đời sống nhân dân”, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tập trung lựa chọn nội dung trọng tâm và huy động nguồn lực xã hội hóa đạt trên 123,487 tỷ đồng để triển khai nhiều chương trình hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn trong cuộc sống. Đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên huy động nguồn lực xã hội và đồng loạt trao tặng trên 115.000 suất quà, trị giá trên 72,5 tỷ đồng; triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 527 nhà ở, trong đó 313 nhà xây mới, 214 sửa chữa theo chương trình xóa nhà tạm nhà dột nát và hỗ trợ ngoài chương trình với tổng số tiền và nguyên vật liệu, hiện vật đạt trên 42,6 tỷ đồng. Trong đó, đơn vị đã trích Quỹ vì người nghèo cấp tỉnh, cấp huyện để hỗ trợ xây mới, sửa chữa 80 nhà Đại đoàn kết, trị giá 3,295 tỷ đồng.

Mới đây, ngày 26/1, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 346/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2023. Theo đó, Quảng Ninh sẽ có 659 hộ được hỗ trợ, sửa chữa nhà ở trong thời gian tới.

Thanh Vân

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm