Sóc Trăng: Ấm áp những căn nhà nghĩa tình vùng đồng bào dân tộc Khmer

Sóc Trăng: Ấm áp những căn nhà nghĩa tình vùng đồng bào dân tộc Khmer

Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer nhất cả nước, với tỷ lệ đồng bào dân tộc Khmer chiếm trên 30% dân số toàn tỉnh. Chủ trương xây dựng 1.200 căn nhà ở do Bộ Công an hỗ trợ đã tạo điều kiện cho bà con hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc Khmer ở Sóc Trăng yên tâm để an cư lạc nghiệp.

Nghĩa tình người chiến sĩ công an

Từ sáng sớm, cán bộ chiến sĩ lực lượng đoàn viên thanh niên công an tỉnh cùng lực lượng Công an huyện Kế Sách, phụ giúp bà Trương Thị Tư, xã An Mỹ (huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) để tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng nền móng cho nhà mới.

Bà Trương Thị Tư năm nay đã 90 tuổi sống một mình do con cháu đều đi làm công nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh. Khi được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở bà rất vui và cảm ơn các chiến sĩ công an đã đến tận nhà hỗ trợ tháo dỡ nhà cũ và vận chuyển vật liệu xây dựng.

Trong đợt triển khai xây dựng lần này, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân và Trường Đại học An ninh nhân dân đã tăng cường 420 học viên, Công an tỉnh Sóc Trăng tăng cường 150 cán bộ, chiến sĩ và hàng trăm chiến sĩ công an cấp huyện, cấp xã,…hỗ trợ nhân dân tháo dỡ nhà cũ, đắp nền, vận chuyển vật liệu xây dựng.

Ngoài ra, chính quyền địa phương và lực lượng Công an ở các huyện, thị xã, thành phố đã linh hoạt vận động thêm kinh phí của mạnh thường quân hỗ trợ người dân thực hiện thêm các hạng mục phụ trợ cho căn nhà, như công trình vệ sinh, đường vào nhà,… giúp căn nhà thêm phần khang trang hơn.

Trung tá Lâm Hoàng Phong, Trưởng Công an thị trấn Kế Sách (huyện Kế Sách) cho biết, thị trấn có 27 căn nhà được xây dựng cho người dân. Ngoài hỗ trợ trong xây dựng nhà ở, Công an thị trấn còn vận động mỗi chiến sĩ công an của đơn vị đóng góp nửa ngày lương, lực lượng bảo vệ dân phố mỗi người đóng góp 100.000 đồng, cùng nguồn xã hội hoá khác hỗ trợ kinh phí xây dựng thêm công trình phụ cho các gia đình.

Thượng tá Trần Văn Bền, Trưởng Công an huyện Mỹ Tú thông tin, huyện Mỹ Tú được cấp trên giao triển khai xây dựng 40 căn nhà, tính đến nay công tác triển khai xây dựng đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng đảm bảo đạt theo yêu cầu kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, địa phương đã vận động nguồn kinh phí từ nguồn xã hội hóa hỗ trợ xây dựng thêm cho mỗi hộ có hố xí hợp vệ sinh nhằm cho căn nhà thêm khang trang.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng Đại tá Phạm Quốc Việt cho biết, việc xây dựng 1.200 căn nhà đúng theo tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng, góp phần không nhỏ trong ổn định cuộc sống của nhân dân đang gặp khó khăn về nhà ở. Trong quá trình xây dựng góp phần thắt chặt hơn tình cảm của người chiến sĩ công an đối với nhân dân. Từ đó, nhân dân tin tưởng, phối hợp và ủng hộ rất nhiều đối với lượng lượng công an các cấp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Tại lễ bàn giao nhà mẫu và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho người nghèo, khó khăn về nhà ở của tỉnh Sóc Trăng (tại xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên) đầu tháng 6/2023, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm và nhất quán quan điểm “phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội”. Với truyền thống “lá lành đùm lá rách”, trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn hướng tới việc chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân còn khó khăn trong cả nước.

Sóc Trăng: Ấm áp những căn nhà nghĩa tình vùng đồng bào dân tộc Khmer ảnh 1Cán bộ, chiến sĩ công an, đoàn viên thanh niên hỗ trợ gia đình hộ nghèo neo đơn xây dựng nhà ở. Ảnh: Tuấn Phi-TTXVN

Niềm vui trong căn nhà mới

Bên trong căn nhà khoảng 40 mét vuông, mái lợp tôn, có vách bằng tấm EPS (vật liệu dùng làm vách cách âm, cách nhiệt), là tiếng cười nói vui vẻ của các thành viên trong gia đình ông Kim Sol ở xã Thới An Hội (huyện Kế Sách) khi đang dùng cơm trưa. Ông Kim Sol cho biết gia đình ông là hộ nghèo, đi làm thuê kiếm sống, các con thì đi làm ăn xa cũng có hoàn cảnh khó khăn, khó tích lũy để xây dựng nhà kiên cố.

Ông Kim Sol chia sẻ: “Hơn 30 năm lập gia đình nay vợ chồng tôi mới được ở trong căn nhà kiên cố, không còn lo âu như khi ở trong nhà tre lá mỗi khi mưa dông. Có căn nhà mới, vợ chồng tôi sẽ lo làm ăn, phát triển kinh tế vươn lên khá giàu như mọi người xung quanh”.

Cùng chung niềm vui trong căn nhà mới, anh Liên Hải ở xã Đại Tâm (huyện Mỹ Xuyên) cho biết, khoảng 10 năm trước, anh làm thợ hồ (thợ xây nhà), không may gặp tai nạn lao động nên đôi chân bị liệt, không còn khả năng lao động. Cuộc sống gia đình chỉ còn biết trông chờ vào nguồn thu nhập của vợ từ công việc đi làm thuê, với mức lương khoảng 3 triệu đồng/tháng. Khi được Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà mới kiên cố và chắc chắn, gia đình anh Hải rất phấn khởi và an tâm. Gia đình rất cảm ơn sự hỗ trợ của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng.

Cũng như gia đình ông Kim Sol, anh Liên Hải, 1.200 hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở, trong đó có hơn 50% hộ đồng bào Khmer ở Sóc Trăng đã và đang được chuẩn bị vào ở trong những căn nhà mới từ nguồn của Bộ Công an vận động hỗ trợ kinh phí, Công an tỉnh cùng chính quyền địa phương giúp sức, khẩn trương xây dựng. Dự kiến, 1.200 căn nhà, mỗi căn trị giá trên 50 triệu đồng sẽ được bàn giao trước dịp Quốc khánh 2/9 năm nay.

Đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng

Để đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện xây dựng công trình đã đề ra, hoàn thành trước ngày 2/9 tới đây, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng cùng với các địa phương đang đẩy mạnh công tác kiểm tra đôn đốc nhằm đảm bảo chất lượng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình.

Chủ tịch UBND huyện Kế Sách Nguyễn Thanh Trong thông tin, toàn huyện Kế Sách được hỗ trợ 320 căn nhà ở từ chương trình xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở từ nguồn xã hội hóa của Bộ Công an. Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác triển khai, thành lập tổ giám sát quá trình thi công và phân công trách nhiệm cho từng cán bộ cấp xã chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc xây dựng nhà ở tại địa bàn các ấp.

Huyện đã tiếp nhận và phân công 140 cán bộ, chiến sĩ các trường công an nhân dân và công an tỉnh hỗ trợ nhằm đẩy nhanh tiến độ. Đến nay đã hoàn thành đạt theo kế hoạch đã đề ra. Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền trong huyện sẽ tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo, đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành theo kế hoạch chung của tỉnh.

Trong quá trình triển khai thi công nhà ở trên địa bàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn đã nhiều lần đi thực tế kiểm tra chất lượng công trình và đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăn đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục tuyên truyền, vận động, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các gia đình được hỗ trợ trong việc xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Các gia đình được hỗ trợ nhà ở tiếp tục nỗ lực trong lao động, sản xuất, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Theo ông Lâm Văn Mẫn, Sóc Trăng là tỉnh thuần nông, đời sống người dân, nhất là ở nông thôn, ven biển, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn. Cấp ủy Đảng, chính quyền luôn quyết tâm, nỗ lực để thực hiện an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Năm năm trở lại đây, tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ xây dựng trên 5.200 căn nhà cho hộ nghèo, hộ chính sách.

Tuấn Phi

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).