Độc đáo Lễ cúng hoa Ban của người Xinh Mun

Độc đáo Lễ cúng hoa Ban của người Xinh Mun

Cũng như nhiều dân tộc khác, đồng bào Xinh Mun quan niệm “vạn vật hữu linh”. Họ tin rằng các cánh rừng, con suối, nương rẫy đều có thần linh cai quản. Do vậy, họ có nhiều nghi lễ nông nghiệp; trong đó, nổi bật là Lễ Sà Típ (Lễ cúng hoa Ban).

Mận hậu giúp người Mộc Châu thoát nghèo

Mận hậu giúp người Mộc Châu thoát nghèo

Huyện Mộc Châu (Sơn La) có độ cao 1.070m so với mặt nước biển, diện tích tự nhiên khoảng 108.166 ha, đồng bào chủ yếu là dân tộc Thái, Mường, H’Mông, Xinh Mun, Khơ Mú... Điều kiện khí hậu tự nhiên của Cao nguyên Mộc Châu rất phù hợp cho cây mận hậu phát triển.
Người Xinh Mun

Người Xinh Mun

Người Xinh Mun đã từng sinh sống lâu đời ở miền Tây Bắc Việt Nam. Người Xinh Mun ăn cơm nếp, cơm tẻ, thích gia vị cay, uống rượu cần, có tập quán ăn trầu, nhuộm răng đen.