Xây dựng nông thôn mới ở Tây Ninh (Bài 2)

Hội trường trung tâm, nơi tổ chức các hoạt động chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội tại xã nông thôn mới Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
Hội trường trung tâm, nơi tổ chức các hoạt động chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội tại xã nông thôn mới Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Bài 2: Những miền quê khởi sắc

Vươn lên từ xuất phát điểm thấp, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các miền quê tại Tây Ninh đang ngày càng đổi mới, khởi sắc, thực sự là những vùng quê đáng sống trên vùng đất Đông Nam Bộ.

Xây dựng nông thôn mới ở Tây Ninh (Bài 2) ảnh 1Hội trường trung tâm, nơi tổ chức các hoạt động chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội tại xã nông thôn mới Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Vùng biên Phước Bình chuyển mình

Phước Bình (thị xã Trảng Bàng) là xã vùng biên, được thành lập mới trên cơ sở sáp nhập địa giới hành chính và dân số hai xã Phước Lưu, Bình Thạnh vào đầu năm 2020.

Ngay sau khi được thành lập, thực hiện mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền xã nhanh chóng đề ra nhiệm vụ, giải pháp triển khai phù hợp. Xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, tạo nền tảng thực hiện đổi mới, tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước Bình Bùi Văn Riêng cho biết, xã xác định phát triển giao thông nông thôn là khâu đột phá, đáp ứng yêu cầu cấp thiết phục vụ đời sống, phát triển sản xuất ở địa phương. Năm 2021, xã đã trải bê tông và trải nhựa ở 27 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài hơn 18 km.

Được sự đồng thuận cao của người dân, năm 2021, xã vận động nhân dân, doanh nghiệp đóng góp kinh phí, hoàn thiện nhiều công trình như: Mở mới hai tuyến đường, lắp đặt ba tuyến đèn chiếu sáng đường quê với tổng chiều dài 1.400m, xây mới và sửa chữa ba cây cầu.

Xây dựng nông thôn mới ở Tây Ninh (Bài 2) ảnh 2Con đường trải nhựa dẫn vào Trường THCS Phước Bình, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Hệ thống thủy lợi được coi là đòn bẩy quan trọng cho phát triển sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao hơn. Do đó, xã phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện giải phóng mặt bằng, khởi công hai công trình đê bao và một công trình trạm bơm, tạo thuận lợi để nông dân phát triển sản xuất.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Bình Phan Thiện Khâm cho hay, hiện nay, xã đã thành lập các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp giúp người dân liên kết, phát triển sản xuất lúa, dứa, rau màu, nâng cao giá trị nông sản, góp phần đưa thu nhập bình quân của người dân đạt trên 60 triệu đồng/người/năm. Toàn xã không còn hộ nghèo.

Ông Nguyễn Văn Sáu (ấp Bình Hòa, xã Phước Bình) chia sẻ, trước đây, việc sản xuất nông nghiệp ở địa phương rất khó khăn. Khu ruộng của gia đình ông trước do không có đường giao thông nên vận chuyển vật tư, thu hoạch nông sản rất vất vả. Hiện nay, các tuyến đường liên ấp, liên xóm được trải nhựa hoặc bê trông hóa, tạo thuận lợi cho nông dân đầu tư, phát triển sản xuất.

Ông tích cực đóng góp, cùng bà con và chính quyền xã làm cầu, đường giao thông nội đồng. Cơ sở hạ tầng thuận lợi, năng động phát triển sản xuất, ông Sáu đã thành công với mô hình trồng giống dứa Queen kết hợp nuôi cá, trên 60 ha đất nhiễm phèn, mỗi năm thu lãi hơn 3,7 tỷ đồng. Ông được vinh danh là một trong những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc giai đoạn 2017-2022.

Xây dựng nông thôn mới ở Tây Ninh (Bài 2) ảnh 3Quốc lộ 22B đoạn qua xã biên giới Tân Lập (huyện Tân Biên), xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Xây dựng nông thôn mới ở xã an toàn khu

Xã Tân Lập (huyện Tân Biên) là vùng an toàn khu trong những năm kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Nơi đây có Di tích Quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam cùng các di tích quốc gia và cấp tỉnh như: Địa điểm Ban Kiểm tra Trung ương Cục miền Nam, địa điểm Căn cứ Đảng ủy Dân chính Đảng Trung ương Cục miền Nam, di tích Ban An ninh miền, địa điểm Ban Dân y Trung ương Cục miền Nam, Khu chứng tích tội ác Khmer đỏ Pol Pot-Ieng Sary. Hiện nay, địa bàn xã còn có Cửa khẩu quốc tế Xa Mát và Cửa khẩu quốc gia Chàng Riệc.

Phát huy truyền thống hào hùng của địa phương, trong xây dựng nông thôn mới, Tân Lập là một trong những điển hình của huyện Tân Biên và tỉnh Tây Ninh. Về Tân Lập đúng dịp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh thẩm định, công nhận là xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2022, chúng tôi cảm nhận rõ hơn những bước đổi thay của vùng an toàn khu, căn cứ cách mạng năm xưa.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Lập Đào Văn Sớt cho biết, năm 2010, khi Tân Lập được Huyện ủy Tân Biên chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới, xã có xuất phát điểm thấp, cơ sở hạ tầng nông thôn còn yếu, kinh tế chậm phát triển, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Quyết tâm xây dựng và phát triển vùng đất Tân Lập xứng đáng với truyền thống, những hy sinh, cống hiến của thế hệ cha anh, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, ngành, hàng năm, Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng nông thôn mới. Xã xác định các tiêu chí ưu tiên thực hiện cùng lộ trình và giải pháp phù hợp. Ban chỉ đạo, Ban quản lý họp định kỳ đánh giá kết quả thực hiện, có giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Năm 2015, Tân Lập được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Không dừng lại hành trình, Tân Lập tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao. Kết cấu hạ tầng trên địa bàn được hoàn thiện ở mức cao hơn trên cơ sở huy động các nguồn hỗ trợ và đóng góp của nhân dân, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Các tuyến giao thông tiếp tục được đầu tư xây dựng. Toàn bộ các tuyến đường trục ấp, liên ấp, đường ngõ xóm đều được bê tông hóa; 5/5 ấp có điện lưới quốc gia, tỷ lệ hộ được sử dụng điện đạt 100%.

Xây dựng nông thôn mới ở Tây Ninh (Bài 2) ảnh 4Người dân làm thủ tục hành chính tại UBND xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Xã phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện mở lớp phổ biến các tiến bộ kỹ thuật trong canh tác cho nông dân, thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm. Ngoài ra, xã phối hợp với ngành chức năng, doanh nghiệp tuyển dụng lao động, thông báo rộng rãi cho lực lượng lao động tại địa phương, đảm bảo tỷ lệ người có việc làm thường xuyên đạt gần 97%. Thu nhập của người dân trong xã đạt khoảng 65 triệu đồng/người/ năm.

Xây dựng nông thôn mới nâng cao, ngày càng văn minh, hiện đại, Tân Lập đặc biệt quan tâm thực hiện chương trình chuyển đổi số, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Lập Đào Văn Sớt, xã phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể trong tuyên truyền cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, đặc biệt là nhân dân tham gia chuyển đổi số. Xã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện dịch vụ hành chính công, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống một cửa điện tử. Trong 9 tháng năm 2022, hệ thống này đã tiếp nhận nhận và hoàn trả trên 600 hồ sơ, tất cả đều được giải quyết trước hạn, trong đó, có gần 200 hồ sơ tiếp nhận thông qua dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4.

Nói về những đổi thay của địa phương, ông Cao Văn Sơn (70 tuổi) ở khu dân cư Chàng Riệc, ấp Tân Khai, xã Tân Lập cho biết, trước đây, đường đi không thuận tiện, nhiều người chưa có việc làm nên đời sống khó khăn. Hiện nay, giao thông thuận lợi hơn, người dân chăm chỉ lao động sản xuất, thanh niên được giới thiệu học nghề, tìm việc làm. Trường học, trạm y tế đầy đủ nên đồng bào các dân tộc ở Tân Lập rất phấn khởi. (Xem tiếp Bài 3: Hành trình không dừng)

Thanh Trà - Thanh Tân

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).