Xây dựng huyện Mường La phát triển nhanh và bền vững

Các cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
Các cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Ngày 21/11, huyện Mường La, tỉnh Sơn La tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện (22/11/1952 - 22/11/2022).

Xây dựng huyện Mường La phát triển nhanh và bền vững ảnh 1 Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Huyện Mường La được hình thành từ thế kỷ thứ XII. Vào thế kỷ XV, Mường La được tách ra từ châu Mường Muổi (huyện Thuận Châu ngày nay). Địa bàn Mường La lúc mới hình thành gồm 5 mường: Chiềng An, Mường Bú, Mường Chùm, Mường Trai và Mường Chiến. Châu lỵ Mường La đặt ở xã Chiềng An (nay là phường Chiềng An, thành phố Sơn La).

Tháng 10/1952, Trung ương Đảng quyết định mở Chiến dịch Tây Bắc. Cùng với toàn tỉnh, nhân dân huyện Mường La đứng lên chiến đấu giải phóng quê hương. Bốn giờ ngày 20/10/1952, lực lượng vũ trang Mường La phối hợp với mũi tiến công của Tiểu đoàn 115 (thuộc Sư đoàn 308) xuất phát từ xã Ngọc Chiến đánh chiếm Đồn Ít Ong. Trước sự tấn công quyết liệt của quân và dân ta, địch hoảng sợ bỏ chạy, Ít Ong được giải phóng. Đến ngày 22/11/1952, huyện Mường La hoàn toàn được giải phóng.

Xây dựng huyện Mường La phát triển nhanh và bền vững ảnh 2Các cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Mường La có hàng nghìn người nhập ngũ, trên 15.000 người tham gia dân quân, du kích. Trong những năm tháng chống Mỹ, cứu nước, nhân dân Mường La vừa lao động sản xuất, vừa chiến đấu, đóng góp trên 50.000 tấn lương thực, 2.300 tấn thực phẩm, hàng trăm nghìn ngày công; động viên trên 10.000 lượt người nhập, tái ngũ, trên 1.000 thanh niên xung phong, góp phần đánh thắng chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, góp phần vào thắng lợi của nhân dân Tây Bắc nói riêng, cũng như nhân dân cả nước nói chung.

Ngay sau ngày giải phóng, huyện Mường La trở thành huyện trung tâm của tỉnh Sơn La, là căn cứ hậu cần chi viện cho tuyến trên. Dưới sự lãnh đạo của Ban Cán sự tỉnh Sơn La, huyện Mường La thực hiện việc giao ruộng đất cho nhân dân để nhanh chóng phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống, củng cố chính quyền và các tổ chức quần chúng kháng chiến.

Xây dựng huyện Mường La phát triển nhanh và bền vững ảnh 3 Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông (thứ 2 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mường La nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN 

Bước vào thời kỳ đổi mới, cùng với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, của tỉnh, nhân dân các dân tộc trong huyện đã chung sức đồng lòng phát triển mạnh kinh tế, xã hội, xây dựng cuộc sống ấm no. Đến nay, đã có 96% số tuyến đường từ trung tâm huyện về xã và 41% đường từ trung tâm xã về các bản được đổ bê tông hoặc rải nhựa.

Huyện có trên 5.850 ha cây ăn quả các loại, sản lượng bình quân đạt gần 20.000 tấn quả các loại/năm; chăn nuôi bước đầu hình thành mô hình chăn nuôi tập trung, trang trại; hoạt động thương mại, dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu về sản xuất kinh doanh và phục vụ đời sống nhân dân. Hàng năm, thu hút trên 150.000 lượt khách du lịch, trong đó hơn 1.000 lượt du khách quốc tế.

Xây dựng huyện Mường La phát triển nhanh và bền vững ảnh 4Các tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Ngoài ra, huyện Mường La cũng tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân. Trong đó có việc quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn được giao cho hỗ trợ đời sống, hỗ trợ sản xuất, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo; toàn huyện duy trì 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Cùng với đó, Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, đảm bảo an sinh xã hội luôn được Đảng bộ, chính quyền huyện đặc biệt quan tâm triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, từ 55,1% năm 2015 xuống còn 21,8% năm 2021. Tháng 3/2022, huyện Mường La thoát nghèo. Đến hết năm 2021 toàn huyện đã có 100% bản, với 99% số hộ trong toàn huyện được sử dụng điện lưới Quốc gia.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh được tăng cường và giữ vững; công tác đối ngoại được mở rộng. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được quan tâm toàn diện…

Với sự cố gắng và nỗ lực trong chiến đấu, lao động và xây dựng quê hương... Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mường La đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý qua các thời kỳ. Trong đó, có 3 đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp; 11 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động; 7 tập thể được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến, Huân chương Chiến công, Huân chương Quân công; 898 gia đình được tặng “Bảng gia đình vẻ vang”; 147 lượt cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương...

Phát biểu tại buổi Lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông đã biểu dương những thành tích của huyện Mường La đạt được trong suốt chặng đường đấu tranh, xây dựng và phát triển. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện tiếp tục huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm xây dựng Mường La thành huyện phát triển khá trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung: Đẩy mạnh sản xuất nông, lâm, nghiệp gắn với chế biến tạo ra các sản phẩm hàng hóa đặc trưng có giá trị kinh tế cao. Cùng với đó là quản lý, khai thác tốt giá trị các danh thắng, di tích cấp Quốc gia, cấp tỉnh; phát triển du lịch gắn với phát triển thương mại, dịch vụ; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc; quan tâm đầu tư, nâng cấp các thiết chế văn hóa cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La đề nghị huyện Mường La tiếp tục thực hiện tốt các chương trình của tỉnh đảm bảo hiệu quả thiết thực như chương trình xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có công; đảm bảo công tác an sinh và phúc lợi xã hội; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cho người dân, tạo lực lượng lao động tay nghề cao. Triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030 và các chương trình mục tiêu quốc gia…

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dan tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt phát động thi đua Kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng huyện Mường La.

Quang Quyết

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).