Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển bền vững​

Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển bền vững​

Sáng 23/11, tại thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang), Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia năm 2023.

Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển bền vững​ ảnh 1Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác biên giới tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: baoangiang.com.vn

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương Lê Hải Bình nhấn mạnh: Việc phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Campuchia nói chung và xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác, phát triển bền vững giữa hai nước nói riêng, luôn được lãnh đạo cấp cao hai nước quan tâm, coi trọng. Do đó, cần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân hai nước và bạn bè quốc tế hiểu đúng về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, những nỗ lực và thành quả hợp tác trong công tác phân giới cắm mốc mà hai nước đã đạt được, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển của mỗi nước.

Thời gian tới, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình đề nghị các cấp, các ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức sâu sắc về vị thế và uy tín của đất nước, của công tác bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trong tình hình mới; gắn các nội dung tuyên truyền về biên giới lãnh thổ quốc gia với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, địa phương; tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ và tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho các lực lượng làm công tác tuyên truyền, quan tâm phát huy vai trò của lực lượng ở cơ sở như trưởng khóm, ấp, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo, đặc biệt là ở khu vực biên giới. Các cấp, các ngành cần kịp thời phát hiện và ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các quan điểm, thông tin và hành vi lợi dụng vấn đề biên giới lãnh thổ, dân tộc nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân và mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe 3 chuyên đề liên quan đến công tác biên giới gồm: “Báo cáo về tình hình Campuchia; quan hệ Việt Nam - Campuchia và phương hướng hợp tác trong thời gian tới”; “Công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, kinh nghiệm xử lý các vấn đề phát sinh trong quản lý, bảo vệ biên giới của Bộ đội Biên phòng và một số vấn đề lưu ý đối với lực lượng tham gia quản lý và bảo vệ biên giới trên địa bàn tỉnh An Giang trong tình hình hiện nay”; chuyên đề “Tình hình biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia và một số vấn đề cần lưu ý đối với công tác biên giới tại tỉnh An Giang trong tình hình mới”.

Công Mạo

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm