Xả súng vào căn cứ LHQ tại Nam Sudan, ít nhất 7 người thiệt mạng

Xả súng vào căn cứ LHQ tại Nam Sudan, ít nhất 7 người thiệt mạng
Nhà chức trách địa phương thông báo trên Đài phát thanh Eye Radio rằng có ít nhất 5 người thiệt mạng và 38 người bị thương trong các cuộc đấu súng. Lực lượng phiến quân cũng thông báo về vụ việc này, song con số thương vong chưa thể được kiểm chứng độc lập. 

Ảnh (tư liệu): Tình nguyện viên tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em Nam Sudan tại một trại tị nạn của LHQ ở Juba ngày 15/1. AFP/ TTXVN
Ảnh (tư liệu): Tình nguyện viên tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em Nam Sudan tại một trại tị nạn của LHQ ở Juba ngày 15/1. AFP/ TTXVN

Hơn 47.500 người đang cư trú trong căn cứ của LHQ ở Malakal. Con số này nằm trong số 200.000 dân thường phải tìm kiếm nơi trú ẩn ở 8 căn cứ của LHQ trên khắp Nam Sudan kể từ khi nội chiến ở nước này nổ ra cuối năm 2013.

Trước đó, hồi tháng 4/2014 cũng đã xảy ra một vụ xả súng nhằm vào những dân thường tạm trú trong một căn cứ của LHQ tại thị trấn Bor (Bo), làm ít nhất 48 người thiệt mạng. Ít nhất 10 tay súng đã bị binh sĩ LHQ tiêu diệt. 

Người dân Nam Sudan chạy lánh nạn khỏi thị trấn Malakal sau cuộc đấu súng ngày 18/2. AFP/ TTXVN
Người dân Nam Sudan chạy lánh nạn khỏi thị trấn Malakal sau cuộc đấu súng ngày 18/2. AFP/ TTXVN

Nam Sudan rơi vào nội chiến và bạo lực đẫm máu từ tháng 12/2013, sau khi bùng phát xung đột giữa quân đội trung thành với Tổng thống Salva Kiir (Xan-va Kia) và lực lượng đối lập của cựu Phó Tổng thống Riek Machar (Ri-éc Ma-cha) . Tháng 8/2015, hai bên đã ký thỏa thuận hòa bình, qua đó chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 20 tháng tại quốc gia nhiều dầu mỏ này - nguyên nhân khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và hơn 2 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa./. 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm