Vui hội đoàn kết cùng đồng bào dân tộc ở Nghệ An

Trong tâm thức của đồng bào các dân tộc Ơ Đu, Thái, Mông, Khơ Mú, Thổ… ở Nghệ An, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành sự kiện trọng đại, được người dân háo hức mong chờ. Không chỉ đem lại không khí phấn khởi, vui tươi, đầm ấm, tạo động lực để người dân hăng say lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng bản làng ấm no, khởi sắc mà Ngày hội còn là dịp để đồng bào các dân tộc ở huyện vùng cao, vùng sâu miền Tây xứ Nghệ khẳng định, tạo lập tính gắn kết cộng đồng ngay từ cơ sở, tạo nên chỉnh thể thống nhất khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

vannghengamy.jpg
Chương trình văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc trong Ngày hội Đại đoàn kết tại bản Bay, xã Nga My (Tương Dương).. Ảnh: baonghean.vn

Rộn ràng sắc màu văn hóa Thái trong Ngày hội lớn

Bản Na Ngân cách trung tâm xã Nga My (huyện Tương Dương) gần 30 km. Đây là một trong 4 bản của xã nằm trong đại ngàn Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống. Toàn bản có 153 hộ, gần 760 nhân khẩu, 100% là đồng bào Thái. Để vào bản Na Ngân phải mất nhiều giờ đi xe máy trên con đường đất nhỏ, hẹp men theo lưng núi Pù Hiêng và nhiều lần phải lội suối Nậm Ngân.

Đặt chân lên con dốc cao ngất nơi đầu bản, chúng tôi cảm nhận được tinh thần, không khí người dân trong bản hướng về Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Băng rôn, khẩu hiệu được căng lên trang trọng đầu bản. Đường vào bản được phát quang cây dại, san lấp ổ gà và quét dọn sạch đẹp. Trung tâm bản được điểm tô sắc đỏ bởi những dãy cờ Tổ quốc. Nhà nhà vang tiếng nói cười. Trên các bãi đất trống trong bản, từng tốp người trong những bộ trang phục đẹp nhất, mới nhất đang í ới gọi, chờ nhau cùng đi tham gia văn nghệ, trò chơi dân gian truyền thống.

Ông Lương Văn Ất, Trưởng bản Na Ngân cho biết, chuẩn bị cho Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, mọi người trong bản thu xếp công việc gia đình, nương rẫy từ nhiều ngày trước để tham dự đầy đủ. Phụ nữ trong bản dành nhiều ngày luyện tập tiết mục văn nghệ biểu diễn trong Ngày hội. Thanh niên tập hợp được 3 bộ cồng chiêng của các gia đình trong bản sử dụng dịp bản làng vui Ngày hội. Trong ngày tổ chức bà con sẽ liên hoan ăn cơm tập trung. Sau đó sẽ múa hát, nhảy sạp, đánh cồng chiêng, mở rộng vòng xòe, uống rượu cần, đánh trống hội…

Cũng theo ông Lương Văn Ất, đã thành thông lệ, mỗi khi bản tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, con em trong bản đang lao động, học tập ở xa cố gắng thu xếp về chung vui cùng mọi người. Các cô, thầy “cắm bản” tại Na Ngân cũng về dự đông đủ. Ngày hội không chỉ thắt chặt thêm tình đoàn kết làng bản mà mọi người còn có dịp được trò chuyện với nhau, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế...

Chúng tôi rời bản Na Ngân, tạm biệt cộng đồng dân bản khi trăng vừa gác đỉnh Pù Hiêng, hơi lạnh đã phủ đầy thung lũng. Tiếng cồng, tiếng chiêng, tiếng trống còn vọng xa, dội đều vào vách núi.

Là bản vùng đệm giữa đại ngàn Pù Huống, bản Na Kho cách trung tâm xã Nga My gần 16 km. Bản có gần 80 hộ, hơn 370 nhân khẩu, đều là dân tộc Thái, sinh sống tập trung dưới chân núi. Trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, bà con dậy sớm hơn, tranh thủ thu dọn, sắp xếp việc nhà rồi tham gia tổ chức. Trục đường chính xuyên qua bản dẫn về Nhà văn hóa cộng đồng rộn ràng tiếng nói cười và bước chân của mọi người. Trên khoảng đất trống giữa bản, đống củi lớn được đốt lên, bập bùng ánh lửa soi sáng một vùng trong thung sâu.

Ông Lữ Văn Uôn, Trưởng bản Na Kho cho biết, trong ngày vui đại đoàn kết, bà con cùng đóng góp mua bò để mổ thịt. Trước đó nhiều ngày, người dân trong bản quét dọn cảnh quan làng bản, treo băng khôn, cờ Tổ quốc dọc hai bên con đường chạy qua trung tâm bản. Ngoài phần lễ trang trọng, ôn lại truyền thống của Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc, phần hội sẽ có các hoạt động đánh trống, đánh chiêng, nhảy sạp, khắc luống, giao lưu rượu cần, trình diễn điệu múa, hát trong không gian văn hóa đặc trưng và các trò chơi dân gian truyền thống. Đây là những hoạt động có sự tham gia, giao lưu của nhiều người, diễn ra trong không khí rất sôi nổi, vui tươi. Cả bản có 3 bộ cồng, chiêng quý được mang ra sử dụng trong dịp này. Trong tâm thức người dân, cồng chiêng là báu vật, gắn bó mật thiết với cộng đồng và chỉ xuất hiện tại những sự kiện trọng đại của đất nước, của dân bản.

Cũng theo ông Lữ Văn Uôn, những năm qua, bà con luôn chú trọng công tác bảo tồn văn hóa truyền thống, xây dựng thiết chế văn hóa, xóa bỏ hủ tục. Trong ngày vui đại đoàn kết, người dân trong bản sử dụng trang phục truyền thống của mình. Các món ăn truyền thống như, mọc gà, cá suối nướng, bánh chưng đen... mang nét tinh tế, độc đáo trong kho tàng văn hóa ẩm thực của đồng bào Thái sẽ được chế biến để mọi người cùng nhau thưởng thức. Đặc biệt, bà con còn đánh cồng chiêng, đánh trống, nhảy sạp, uống rượu cần, trình diễn điệu múa, hát trong không gian văn hóa đặc trưng và chơi các trò chơi dân gian.

vannghengamy2.jpg
Người dân bản Bay (xã Nga My, huyện Tương Dương) vui mừng chào đón Ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: baonghean.vn

Thắm tình đoàn kết

Những ngày này, ngược Quốc lộ 7, 48 lên miền Tây xứ Nghệ, ở bất cứ đâu chúng tôi cũng dễ dàng cảm nhận, trải nghiệm không khí vui tươi, tinh thần phấn khởi và văn hóa trọng tình, mến khách của cộng đồng các dân tộc ở các bản làng trong Ngày vui Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại các địa bàn được coi là điểm cực Bắc, cực Tây của Nghệ An gồm xã Thông Thụ (huyện Quế Phong), xã Mường Ải (huyện Kỳ Sơn), những nơi được mệnh danh là miền đất “chóp cùng” xứ Nghệ, giao thông đi đến các vùng đất này mất cả ngày đường chúng tôi cũng ghi nhận cảnh người dân đoàn kết, chung vui trong Ngày hội lớn.

Tại những bản làng của người Mông quần cư dưới “cổng trời” Mường Lống, đỉnh Puxailaileng kỳ vĩ quanh năm mưa mù, mây phủ, bên những cánh rừng sa mu, pơ mu tuyệt đẹp thuộc các xã Nậm Cắn, Na Ngoi, Mường Ải, Keng Đu, Mường Lống (huyện Kỳ Sơn)… người Mông mặc trang phục truyền thống, rực rỡ màu thổ cẩm đang tổ chức lễ hội chọi bò, chọi trâu, ném pao, hát cự xia, pí tơm, múa khèn. Bên những nếp nhà sàn cổ, mái lợp ngói gỗ sa mu, pơ mu bám rêu phong, người Thái cũng có nét văn hóa rất đặc trưng với văn hóa giao lưu uống rượu cần cùng nhau mở rộng vòng xòe, múa điệu lăm vông, tổ chức khắc luống, nhảy sạp trong rộn rã tiếng cồng chiêng.

Tại các tiểu vùng văn hóa của người Đan Lai (nhóm địa phương thuộc dân tộc Thổ), Ơ Đu, cộng đồng dân tộc nơi đây tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian tái hiện lại quá trình định cư, lập bản, chinh phục thiên nhiên, phát triển kinh tế xây dựng bản làng, phản ánh thái độ ứng xử với môi trường tự nhiên. Đặc biệt, bức tranh ẩm thực tinh tế, đa dạng của cộng đồng các dân tộc ít người này cũng được phản ánh rõ nét hơn qua những món ăn như, thịt nướng, cơm lam, canh măng, rượu cẩm, rượu cần...

Quan trọng hơn cả, sau những tiết mục văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian, bữa cơm kết đoàn có đông đủ mọi người, bản làng càng thắt chặt và ấm tình cố kết cộng đồng, cùng quyết tâm hơn trong phát triển kinh tế gia đình, đẩy lùi đói nghèo, xây dựng bản làng ấm no, khởi sắc.

Nghệ An có hơn 40 dân tộc thiểu số với hơn 491.000 người, chiếm gần 15% dân số toàn tỉnh, sinh sống đan xen tập trung ở 12 huyện, thị xã. Những năm qua, đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi luôn có tinh thần tự lực, vượt khó vươn lên. Thu nhập bình quân đầu người vùng dân tộc thiểu số, miền núi của Nghệ An đạt 34 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ hơn 17% (năm 2021), hiện nay còn trên 12%. Đồng bào gìn giữ, phát huy một số di sản văn hóa phi vật thể như, điệu đu đu điềng điềng, lễ xuống đồng, mừng cơm mới (dân tộc Thổ), hát tơm, re ré, nghề đan lát mây tre (dân tộc Khơ Mú)… Góp phần quan trọng nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân, xóa bỏ các hủ tục, tình trạng mê tín dị đoan và hướng tới gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo, đặc sắc của đồng bào.

Đặc biệt, với 27 xã biên giới, có gần 470 km đường biên tiếp giáp 3 của nước Lào, những năm qua, đồng bào các dân tộc thiểu số luôn chủ động tham gia tuần tra canh gác, tố giác tội phạm cùng lực lượng Biên phòng xây dựng thế trận lòng dân, bảo vệ vững chắc an ninh trật tự khu vực biên giới, chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Hải An - Xuân Tiến

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).