Vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Nga: Tổng thống Nga từ chối hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Nga: Tổng thống Nga từ chối hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Đmi-tơ-ri Pê-scốp) nêu rõ Tổng thống Putin "không có kế hoạch tham dự một cuộc gặp hay trao đổi cấp nguyên thủ nào với Tổng thống Edorgan" tại COP21.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang xấu đi nghiêm trọng sau vụ máy bay tiêm kích F-16 Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay ném bom Su-24 của Nga tại biên giới Syria hôm 24/11 vừa qua. Tổng thống Putin ngày 28/11 đã kí sắc lệnh "Về các biện pháp đảm bảo an ninh quốc gia LB Nga và bảo vệ công dân Nga trước các hành động tội phạm và vi phạm pháp luật và về việc sử dụng các biện pháp kinh tế đặc biệt đối với CH Thổ Nhĩ Kỳ" nhằm đáp trả việc Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ máy bay Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại phiên họp toàn thể khai mạc Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 21 Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP21) ở ngoại ô Paris (Pháp) ngày 30/11. AFP-TTXVN
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại phiên họp toàn thể khai mạc Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 21 Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP21) ở ngoại ô Paris (Pháp) ngày 30/11. AFP-TTXVN

Liên quan đến vụ việc trên, cũng trong ngày 30/11, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu (A-mét Đa-vu-tô-glu) tuyên bố Ankara sẽ không xin lỗi về việc đã bắn rơi máy bay Nga, song đề nghị Moskva xem xét lại các biện pháp trừng phạt. 

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg (Gien Xtôn-ten-bớc) tại Brussels (Bỉ), Thủ tướng Davutoglu nhấn mạnh "việc bảo vệ không phận và biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ là quyền và nghĩa vụ của chính phủ", khẳng định giới chức lãnh đạo nước này sẽ không đưa ra lời xin lỗi vì vụ việc trên. Tuy nhiên, ông Davutoglu vẫn bày tỏ hy vọng Nga sẽ cân nhắc lại các biện pháp trừng phạt đáp trả "vì lợi ích của hai nước". 

Trước đó, ngày 26/11, Tổng thống Putin khẳng định nước này coi vụ không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay của Nga là "đòn đánh sau lưng", "đồng lõa với hành vi khủng bố". Theo ông, Ankara cố tình đẩy quan hệ với Moskva vào bế tắc khi cho đến nay vẫn không có lời xin lỗi hay đề xuất bồi thường nào./. 

 

Có thể bạn quan tâm