Hiện nay, tại các điểm di sản thiên nhiên của Bình Định được công nhận là di sản thiên nhiên cấp Quốc gia, công tác bảo vệ môi trường còn hạn chế. Nhiều du khách và người dân địa phương khi đến tham quan, du lịch chưa có ý thức cao về công tác bảo vệ môi trường. Vẫn còn tình trạng du khách xả rác, ăn uống bừa bãi gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến môi trường của di sản. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ môi trường đối với các di sản này vẫn chưa được các Sở, ngành phối hợp triển khai chặt chẽ và đồng bộ.
Những ngày qua, nước lũ rút tới đâu, nhân dân Yên Bái và các lực lượng hỗ trợ tập trung dọn dẹp, vệ sinh đến đó; đồng thời tiến hành vệ sinh môi trường nhằm ngăn ngừa dịch bệnh, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau lũ.
Trong 3 ngày từ 9-11/5, tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô cùng với UBND xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu phối hợp với chính quyền Trấn Động Trung, thành phố Phòng Thành Cảng (Trung Quốc) tổ chức dọn vệ sinh môi trường khu vực cửa khẩu từ mốc 1316 đến mốc 1317.
Từ nhiều tháng nay, người dân xã Ea Chà Rang (huyện miền núi Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) bức xúc và gửi phản ánh đến các cơ quan chức năng về tình trạng gây ô nhiễm môi trường của trang trại chăn nuôi lợn thịt Phúc Huy Gia Lai (thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phúc Huy Gia Lai). Doanh nghiệp này đã cam kết với người dân và chính quyền địa phương sớm khắc phục. Tuy nhiên đến nay, tình trạng ô nhiễm vẫn tiếp diễn.
Tại Sóc Trăng, công tác khắc phục ô nhiễm môi trường được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo ngành chức năng thực hiện bằng nhiều giải pháp nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân.
Sáng 29/12, Hiệp hội Du lịch Bình Thuận phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải tại các khu vực bờ biển, điểm tham quan, khu du lịch cộng đồng trong địa bàn thành phố. Đây là hoạt động hướng tới Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, phục vụ nhân dân, du khách trong dịp Tết Dương lịch 2023, Tết Nguyên đán Quý Mão.
Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh vừa ký và ban hành công văn về việc tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn.
Sau mỗi vụ thu hoạch, trên những cánh đồng lúa ở Hà Nội lại mù mịt khói từ việc đốt rơm rạ. Hành động đốt rơm rạ trái quy định không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường không khí mà còn tác động tiêu cực đến sức khỏe con người và gây mất an toàn giao thông. Nhằm giảm thiểu tình trạng đốt rơm rạ trên, Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live and Learn) phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã thực hiện các hoạt động hỗ trợ và đồng hành với các bên liên quan.
Ngày 21/10, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết, trong hơn một tháng qua, số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết tăng đột biến, trung bình mỗi ngày ghi nhận từ 15 đến 18 bệnh nhân. Mặc dù chưa có trường hợp tử vong, song dịch bệnh có nguy cơ bùng phát tại một số địa bàn trọng điểm phía Đông của tỉnh. Trước tình hình này, ngành Y tế tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh tuyên truyền người dân nâng cao ý thức vệ sinh môi trường, xử lý ổ dịch và phun hóa chất phòng ngừa dịch bệnh bùng phát.
Trong những ngày qua, ở nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội xảy ra mưa lớn, ngập lụt kéo dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Đây cũng là thời điểm các dịch bệnh mùa mưa lũ có nguy cơ đe dọa sức khỏe cộng đồng nếu không có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.
Sáng 18/7, tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh), Bộ đội Biên phòng đồn cửa khẩu Hoành Mô, chính quyền, nhân dân hai xã Hoành Mô và Đồng Văn, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) phối hợp với trấn Động Trung, thành phố Phòng Thành Cảng (Trung Quốc) tổ chức dọn vệ sinh môi trường dọc tuyến sông biên giới Đồng Mô, khu vực cột mốc 1316 (2)+500.
Hơn 7 năm làm “cô đỡ thôn bản”, chị Ka Tơr Thị Nính (25 tuổi), ở xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, luôn được đồng bào dân tộc Raglai quý mến vì sự nhiệt tình, trách nhiệm trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản cho các bà mẹ và trẻ em vùng cao.
Ngày 24/2 UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khởi công gói thầu XL-1 “Thi công tuyến cống bao” thuộc dự án Vệ sinh môi trường thành phố - giai đoạn 2.
Ban Quản lý đầu tư Dự án Vệ sinh môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Gói thầu XL-01 “thi công tuyến cống bao” thu gom nước thải là hạng mục đầu tiên của Dự án Vệ sinh môi trường Thành phố Hồ Chí Minh – Giai đoạn 2 sẽ được khởi công xây dựng trong tháng 2 này. Gói thầu có giá trị khoảng 85 triệu USD, thời gian thi công là 36 tháng.