Vàng rời mốc 37 triệu đồng/lượng

Vàng rời mốc 37 triệu đồng/lượng
Ảnh minh họa - TTXVN
Ảnh minh họa - TTXVN

Giá vàng SJC lúc 9 giờ 15 phút được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn giao dịch ở ngưỡng 36,6 triệu - 37 triệu đồng/ lượng (mua vào - bán ra), giảm khoảng 150 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra và tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào so với cuối ngày hôm qua.

Thời điểm này, Tập đoàn Doji cũng niêm yết giá vàng SJC ở mức 36,65 – 36,85 triệu đồng/lượng (mua vào bán ra), tăng khoảng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và giảm 450 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cuối ngày hôm qua.

Như vậy, sau khi giảm mạnh ở cả chiều mua và bán trong ngày hôm qua, các doanh nghiệp kinh doanh vàng sáng nay đã có động thái thu hẹp khoảng cách mua và bán khi điều chỉnh tăng giá mua vào và giảm giá bán ra so với hôm qua. 

Trong ngày Thần tài mồng mười tháng Giêng, người dân đổ xô đi xếp hàng mua vàng. Giới kinh doanh vàng cho biết, dù chỉ là những giao dịch nhỏ lẻ nhưng trong ngày Thần tài họ đã bán ra khối lượng vàng gấp đôi so với năm ngoái. Dù giao dịch sôi động, nhưng do có sự chuẩn bị dồi dào về lượng sản phẩm nên trong ngày hôm qua không xảy ra hiện tượng “cháy hàng” và người dân không phải chờ lâu như mọi năm. 

Trên thị trường thế giới, trong phiên giao dịch ngày 6/2, giá vàng thế giới tăng khoảng 1% lên mức cao nhất trong gần ba tháng qua do do những quan ngại về tình hình chính trị ở Mỹ và châu Âu. 

Cụ thể, tại New York chốt phiên này, giá vàng giao ngay tăng 1,1% lên 1.233,01 USD/ounce sau khi đã có thời điểm chạm mức cao nhất kể từ tháng 11/2016 là 1.233,80 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng giao tháng Tư tăng 0,93% lên 1.232,10 USD/ounce. 

Vào lúc 9 giờ 25 phút, giá vàng châu Á giao ngay ở mức 1.233,8 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá tại Vietcombank hôm nay, giá vàng trong nước hiện đắt hơn giá thế giới khoảng 3,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế và phí).

Có thể bạn quan tâm