Vấn đề Anh rời khỏi EU: Nghị viện châu Âu quyết định họp phiên toàn thể đặc biệt

Vấn đề Anh rời khỏi EU: Nghị viện châu Âu quyết định họp phiên toàn thể đặc biệt

Sau hội nghị bất thường của các nhà lãnh đạo EU tại Brussels, Chủ tịch EP Martin Schulz cho biết phiên họp toàn thể khẩn cấp trước Hội nghị thượng đỉnh EU sẽ tập trung đánh giá kết quả cuộc trưng cầu ý dân tại Anh với đa số cử tri ủng hộ nước này rời EU, đồng thời đề ra những bước đi cần thiết tiếp theo của các tổ chức trong EU. Ông Schulz cũng bày tỏ lấy làm tiếc trước quyết định ra đi của người dân Anh. 

Sau hội nghị bất thường của các nhà lãnh đạo EU tại Brussels,
Sau hội nghị bất thường của các nhà lãnh đạo EU tại Brussels, 

Trong một động thái khác, bất chấp quyết định rời bỏ Liên minh châu Âu (EU) của người Anh,Tổng Thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 24/6 tuyên bố vị trí của Anh trong liên minh “sẽ không thay đổi”. Theo ông Stoltenberg, dù người Anh lựa chọn rời khỏi mái nhà chung EU, nhưng nước này vẫn là một đồng minh hùng mạnh của khối quân sự này, đồng thời vẫn giữ vai trò quan trọng trong NATO. Ông Stoltenberg cũng nói thêm rằng NATO sẽ tiếp tục tìm kiếm sự hợp tác chặt chẽ hơn với EU. 

Trong ảnh (tư liệu): Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ ngày 14/6. AFP/TTXVN
Trong ảnh (tư liệu): Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ ngày 14/6. AFP/TTXVN

Có thể bạn quan tâm