WHO hối thúc tiêm vaccine phòng COVID-19 trong mùa Thu và Đông

WHO hối thúc tiêm vaccine phòng COVID-19 trong mùa Thu và Đông

Ngày 9/10, Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực châu Âu, Ủy ban châu Âu (EC) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu (ECDC) đã kêu gọi những người có nguy cơ cao hãy bảo vệ sức khỏe bằng cách tích cực tiêm chủng vaccine phòng bệnh. Đây là nỗ lực chung nhằm giảm thiểu các rủi ro do COVID-19 và cúm mùa gây ra trong mùa Thu và Đông năm nay.
Kon Tum cần bổ sung trên 5.000 liều vaccine COVID-19

Kon Tum cần bổ sung trên 5.000 liều vaccine COVID-19

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa ban hành Kế hoạch 2064/KH-UBND về việc sử dụng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong năm 2023, xác định nhu cầu cần bổ sung 5.090 liều vaccine phòng COVID-19 từ Bộ Y tế, để đảm bảo tổng nhu cầu 17.000 liều vaccine trong năm 2023.
846 ca mắc COVID-19 được ghi nhận trong ngày 29/5

846 ca mắc COVID-19 được ghi nhận trong ngày 29/5

Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết, ngày 29/5 có 846 ca mắc COVID-19, gấp gần 3 lần so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.610.724 ca mắc, đứng thứ 13/231 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca mắc/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia, vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.335 ca mắc).
Người dân vẫn được tiêm miễn phí vaccine phòng COVID-19

Người dân vẫn được tiêm miễn phí vaccine phòng COVID-19

Bộ Y tế vừa có quyết định 2227/QĐ-BYT về ban hành kế hoạch sử dụng vaccine phòng COVID-19 năm 2023 để tiếp tục triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi trở lên, đồng thời chuẩn bị để triển khai tiêm cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi, tiêm các mũi nhắc lại tiếp theo khi có khuyến cáo. Kế hoạch này giúp các địa phương tự xác định nhu cầu vaccine, xây dựng và triển khai kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn phù hợp với tình hình.
Vaccine phòng COVID-19 - Lá chắn bảo vệ trẻ (Bài cuối)

Vaccine phòng COVID-19 - Lá chắn bảo vệ trẻ (Bài cuối)

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em được xem là giải pháp hết sức cần thiết để bảo vệ sức khỏe của trẻ, giúp giảm đi gánh nặng bệnh tật liên quan đến COVID-19 không chỉ trong giai đoạn hiện tại mà cả tương lai sau này.
Vaccine phòng COVID-19 - Lá chắn bảo vệ trẻ (Bài 2)

Vaccine phòng COVID-19 - Lá chắn bảo vệ trẻ (Bài 2)

Nhờ có vaccine phòng COVID-19, Việt Nam đã khống chế được dịch bệnh. Hiệu quả của việc tiêm vaccine phòng COVID-19 ai cũng thấy. Tuy nhiên, hiện nay, tỷ lệ tiêm vaccine ở trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi vẫn còn thấp, tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại ở trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi cũng như vậy. Để nhanh chóng đạt được mục tiêu đề ra, nhiều địa phương đang tích cực triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho trẻ.
Vaccine phòng COVID-19 - Lá chắn bảo vệ trẻ (Bài 1)

Vaccine phòng COVID-19 - Lá chắn bảo vệ trẻ (Bài 1)

Thời gian gần đây, cả nước ghi nhận trung bình hơn 1.000 - 2.000 ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày, nhiều địa phương ghi nhận các biến thể mới của Omicron với khả năng lây nhanh hơn biến chủng gốc. Vaccine ngừa COVID-19 vẫn là vũ khí quan trọng nhất để chấm dứt đại dịch, bảo vệ người dân, làm giảm nguy cơ tử vong nếu không may mắc bệnh.
Đắk Lắk thúc đẩy tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em

Đắk Lắk thúc đẩy tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em

Sáng 24/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ phát động Chiến dịch truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới với chủ đề “Vì một Việt Nam vững vàng, khỏe mạnh” và tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh.
Ngày 30/8, cả nước có 3.241 ca COVID-19 mới; 4 ca tử vong

Ngày 30/8, cả nước có 3.241 ca COVID-19 mới; 4 ca tử vong

Chiều 30/8, Bộ Y tế cho biết, trong ngày, cả nước ghi nhận 3.241 ca COVID-19 mới, tăng hơn 800 ca so với ngày trước đó; hơn 13.000 bệnh nhân khỏi bệnh, số ca tử vong nhiều nhất trong giai đoạn vừa qua với 4 trường hợp/ngày.
Việt Nam ghi nhận biến thể phụ BA.2.74 có khả năng lây lan nhanh

Việt Nam ghi nhận biến thể phụ BA.2.74 có khả năng lây lan nhanh

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, hiện nay, dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Trên thế giới, biến thể Omicron đang chiếm ưu thế so với các biến thể khác; trong đó đã ghi nhận các biến thể phụ như BA.4, BA.5, mới nhất là các biến thể dòng phụ thế hệ thứ hai của biến thể Omicron như BA.2.74, BA.2.75, BA.2.76. Các biến thể phụ có khả năng lây lan nhanh hơn so với biến thể gốc và có thể làm gia tăng số ca mắc trở lại.
Nhân viên y tế phường Minh Khai (Hà Nội) tiêm mũi nhắc lại cho các em học sinh trường THCS Hà Huy Tập. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

Vaccine phòng COVID-19 - Tấm khiên an toàn

Bước sang tháng 8/2022, lời cảnh báo của lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từ trung tuần tháng 7 vẫn còn nguyên giá trị. Ngày 12/7, tại cuộc họp báo trực tuyến, Tổng Giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesu cảnh báo, đại dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu chấm dứt khi mà virus gây bệnh vẫn đang lây lan trên phạm vi toàn cầu. Trong bối cảnh này tiêm vaccine vẫn là phương thức bảo vệ an toàn nhất đối với nhân loại, trong đó có trẻ em.
Phát động tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 và mũi 4 cho công nhân, viên chức, lao động​

Phát động tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 và mũi 4 cho công nhân, viên chức, lao động​

Ngày 5/7, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Y tế phối hợp tổ chức Lễ phát động tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 và mũi 4 cho công nhân, viên chức, lao động. Hoạt động nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tiếp tục khơi dậy tinh thần tích cực, tự giác trong việc thực hiện tiêm chủng vaccine, tăng cường thêm khả năng miễn dịch cho đội ngũ công nhân, viên chức, lao động trước nguy cơ bùng phát trở lại của dịch COVID-19.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải phòng, chống dịch bệnh thật tốt để có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 5/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp thứ 15 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được tổ chức trực tuyến giữa đầu cầu Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Biến thể phụ BA.5 của Omicron đã xâm nhập vào Việt Nam

Biến thể phụ BA.5 của Omicron đã xâm nhập vào Việt Nam

Chiều 27/6, Giáo sư, Tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết, biến thể phụ BA.5 của Omicron đã xâm nhập vào Việt Nam, có thể lấn át biến thể phụ cũ BA.2 đang chiếm ưu thế ở nước ta.
Tiếp nhận trên 7,2 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Tiếp nhận trên 7,2 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Sáng 10/5, lễ bàn giao trên 7,2 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Moderna để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi do Chính phủ Australia viện trợ, đã diễn ra tại Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam Mark Tattersall.
Hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em trong quý II

Hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em trong quý II

Theo Công văn số 2090/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế trình và Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 5/2/2022 về việc mua vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Trên cơ sở đó, Bộ Y tế đã đề xuất, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 8/2/2022 về việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với gói thầu mua vaccine phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.
"Miễn dịch lai" có hiệu quả chống COVID-19 tốt nhất

"Miễn dịch lai" có hiệu quả chống COVID-19 tốt nhất

Những người có "miễn dịch lai" nhờ được tiêm vaccine đầy đủ và từng mắc COVID-19 có khả năng bảo vệ cao, chống lại sự xâm nhập của virus SARS-CoV-2 hiệu quả nhất. Đây là kết luận rút ra từ 2 nghiên cứu mới nhất được công bố ngày 1/4.
Lực lượng tình nguyện viên thành phố Buôn Ma Thuột lấy mẫu xét nghiệm test nhanh COVID-19 cho người dân để giảm áp lực cho Trạm Y tế xã, phường. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Số ca mắc COVID-19 giảm gần 980 ca so với ngày trước đó; có 186.137 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết: Tính từ 16 giờ ngày 21/3 đến 16 giờ ngày 22/3, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 130.735 ca mắc mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 130.731 ca ghi nhận trong nước (giảm 978 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 83.731 ca trong cộng đồng).
"Hành trình an toàn – bảo vệ bạn, gia đình và những người bạn thương yêu". Ảnh: unicef.org

Phát động chiến dịch thực hành phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 7/3, Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phát động chiến dịch "Hành trình an toàn", nhằm nhấn mạnh và củng cố tầm quan trọng của việc tất cả mọi người cùng tuân thủ các biện pháp thực hành phòng, chống dịch COVID-19, bao gồm cả tiêm vaccine phòng COVID-19 ở Việt Nam.