Bộ Y tế vừa ban hành công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur; Cục Y tế, Bộ Công an; Cục Quân y, Tổng Cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 liều cơ bản và liều nhắc lại.
Hãng dược phẩm AstraZeneca ngày 13/1 đã công bố những dữ liệu nghiên cứu sơ bộ về loại vaccine ngừa COVID-19 mà hãng này phát triển - có tên gọi chính thức là vaccine Vaxzevria. Kết quả cho thấy khi tiêm mũi tăng cường bằng vaccine của AstraZeneca có thể tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh hơn trước biến thể Omicron và những biến thể khác của virus SARS-CoV-2, bao gồm cả các biến thể Beta, Delta, Alpha và Gamma.
Chiều 6/10, Lễ bàn giao 300.000 liều vaccine COVID-19 AstraZeneca; 614.000 khẩu trang N95 và khẩu trang phẫu thuật; 40.800 bộ quần áo bảo hộ của Chính phủ Australia hỗ trợ Việt Nam, đã diễn ra tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.
Đài truyền hình Thụy Điển ngày 28/9 đưa tin nghiên cứu mới tại một bệnh viện ở thủ đô Stockholm cho thấy lượng kháng thể sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 giảm nhanh hơn so với các kết quả phân tích trước đây.
Ngày 27/9, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Lễ tiếp nhận 2,6 triệu liều vaccine AstraZeneca phòng COVID-19 do Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức viện trợ cho Việt Nam. Tham dự buổi Lễ về phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, đại diện Bộ Y tế và các đơn vị chức năng của Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế. Về phía Đức có ông Guildo Hildner (Ghi-đô Hin-đờ-nơ), Đại sứ Đức tại Việt Nam và một số cán bộ Đại sứ quán Đức tại Hà Nội.
Ngày 20/9, Bộ Y tế đã có văn bản số 7820/BYT-DP gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về nội dung liên quan đến khoảng cách tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19.
Theo thông báo của nhà nhập khẩu, Việt Nam vừa nhận được hơn 2 triệu liều vaccine AstraZeneca thuộc 3 lô, lô thứ 3 vừa đến sân bay Tân Sơn Nhất Thành phố Hồ Chí Minh, nâng tổng số vaccine từ các nguồn Việt Nam đã và sẽ nhận được tính đến ngày 1/9 là xấp xỉ 29,5 triệu liều.
Ngày 30/8, tại Bộ Y tế đã diễn ra lễ trao tặng 250.800 liều vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca và Moderna do Chính phủ Cộng hoà Séc tài trợ cho Việt Nam.
Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 25/8 đến 18h ngày 26/8, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.575 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 11.569 ca trong nước.
Sáng 23/8, tại Hà Nội, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ba Lan tại Việt Nam Wojciech Gerwel đã thay mặt Chính phủ Ba Lan bàn giao cho Bộ Y tế 501.600 liều vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca do Chính phủ Ba Lan tặng Việt Nam phục vụ công tác phòng, chống dịch. Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường thay mặt Bộ Y tế tiếp nhận lô vaccine này.
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, tính từ 6h đến 18h30 ngày 9/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.185 ca nhiễm mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 4.183 ca trong nước.
Bộ Y tế cho biết, tính từ 6h đến 18h30 ngày 2/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.254 ca nhiễm mới, trong đó 7 ca nhập cảnh và 4.247 ca trong nước.
Ngày 2/8, theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam, thêm 1,188 triệu liều vaccine Vaxzevria phòng COVID-19 từ Cơ chế đảm bảo công bằng vaccine COVID-19 toàn cầu (COVAX) đã về đến Việt Nam, nâng tổng số vaccine mà cơ chế này hỗ trợ cho Việt Nam lên trên 8,681 triệu liều.
Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam, đêm 24/7, thêm 3.000.060 liều vaccine Moderna phòng COVID-19 do chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ thông qua Cơ chế "Tiếp cận toàn cầu với vaccine phòng COVID-19" (Cơ chế COVAX) đã về đến nước ta, trong đó 1.499.960 liều đã được chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24/7 và 1.500.100 liều sẽ đến Hà Nội vào ngày 25/7.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong ngày 21/7, cả nước ghi nhận 5.357 ca mắc mới, gồm 14 ca nhập cảnh; 5.343 ca trong nước. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương có số ca mắc cao nhất (3.556 ca), tiếp đó là Bình Dương (964 ca), Đồng Nai (170 ca), Đồng Tháp (109 ca)... Trong ngày đã có 528 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi của cả nước lên 11.971
Lô vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca thứ tư với số lượng 288.000 liều đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất đêm khuya ngày 25/5; hiện đang được bảo quản lạnh và sẽ thông quan vào sáng 26/5.
Chiều 21/5, Bộ Y tế cho biết đã quyết định phân bổ vaccine phòng COVID-19 đợt 3 cho cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố; lực lượng Quân đội, Công an; các viện, bệnh viện, trường Đại học; các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, sau một tháng triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, tất cả các trường hợp tiêm vaccine AstraZeneca tại Việt Nam đều an toàn.
Bộ Y tế đang tích cực chỉ đạo Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên tinh thần “hiệu quả, chặt chẽ, đảm bảo an toàn ở mức cao nhất” trong tất cả các khâu khám, sàng lọc trước khi tiêm. Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, diễn ra vào chiều 12/3, tại Trụ sở Chính phủ.
Theo kế hoạch, sáng 8/3, tại cả 3 điểm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Hải Dương sẽ triển khai tiêm những mũi tiêm đầu tiên vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19.
Ngày 25/2, Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đã họp và nhất trí đề xuất Bộ Y tế phê duyệt cho hai vaccine phòng COVID-19, gồm vaccine của Công ty Moderna (Hoa Kỳ) và vaccine của Công ty JSC Generium (Nga) để sử dụng cho nhu cầu cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam, theo quy định tại Điều 67, Nghị định số 54/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.
Thông tin từ Bộ Y tế ngày 24/2 cho biết: Lô hàng gồm 117.600 liều vaccine phòng COVID-19 đầu tiên của AstraZeneca đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.