Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng thăm, tặng quà và chúc Tết tại Quảng Ninh

Ngày 1/2, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã thăm, tặng quà và chúc Tết đồng bào vùng cao, một số gia đình chính sách, công nhân, các đơn vị lực lượng vũ trang huyện Tiên Yên nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

vna_potal_uy_vien_bo_chinh_tri_nguyen_xuan_thang_tham_va_tang_qua_tet_tai_tinh_quang_ninh_7208368.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tặng quà Tết cho đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Đại Dực, huyện Tiên Yên. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Đến thăm, tặng quà nhân dân xã vùng cao Đại Dực, huyện Tiên Yên, nơi có 99% dân số là người Dao và Sán Chỉ (nhóm địa phương thuộc dân tộc Sán Chay), đồng chí Nguyễn Xuân Thắng vui mừng, phấn khởi khi Đại Dực từ một xã đặc biệt khó khăn trước năm 2019 nay đã xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao, trở thành trung tâm văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc ở vùng Đông Bắc. Xã Đại Dực được đầu tư phát triển hạ tầng, đa dạng hóa sinh kế và tạo điều kiện thuận lợi để giữ gìn, phát huy những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc bản địa.

vna_potal_uy_vien_bo_chinh_tri_nguyen_xuan_thang_tham_va_tang_qua_tet_tai_tinh_quang_ninh_7208364.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng gói bánh chưng cùng đồng bào vùng cao Tiên Yên. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng mong muốn, Đảng bộ, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang trên địa bàn tiếp tục cụ thể hóa chủ trương của Đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, tập trung phát triển kinh tế, xã hội. Đặc biệt, phát huy giá trị văn hóa người Dao, người Sán Chỉ để phát triển du lịch, nhất là du lịch cộng đồng.

vna_potal_uy_vien_bo_chinh_tri_nguyen_xuan_thang_tham_va_tang_qua_tet_tai_tinh_quang_ninh_7208373.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chúc Tết đồng bào nhân dân vùng cao xã Đại Dực, huyện Tiên Yên. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Dịp này, Đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã trao tặng 34 bộ máy vi tính, máy in cho các thôn của xã Đại Dực; tặng 100 suất quà Tết cho các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công; nhà ở cho hộ nghèo xã Hà Lâu; quà Tết cho Đảng bộ, chính quyền xã Đại Dực và lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Tiên Yên.

vna_potal_uy_vien_bo_chinh_tri_nguyen_xuan_thang_tham_va_tang_qua_tet_tai_tinh_quang_ninh_7208363.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tặng quà Tết cho đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Tiên Yên. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Chị Nỉ Thị Kim, dân tộc Dao ở thôn Kéo Cai, xã Đại Dực chia sẻ, gia đình chị thuộc hộ khó khăn, được nhận quà Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước chị cảm thấy xúc động, vui mừng. Năm nay, ba mẹ con chị sẽ được đón Tết ấm áp, hạnh phúc.

vna_potal_uy_vien_bo_chinh_tri_nguyen_xuan_thang_tham_va_tang_qua_tet_tai_tinh_quang_ninh_7208375.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao tiền hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo ở xã Đại Dực, huyện Tiên Yên. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu tới thăm và chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thực, gia đình chính sách tại thành phố Hạ Long; thăm và chúc Tết cán bộ, công nhân ngành Than, đại diện công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn Quảng Ninh.

Văn Đức

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm