Ngày 17/9, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức hội nghị tổng kết giai đoạn I (2019-2020) chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo và hộ nghèo nơi biên giới.
Ngày 29/6, tại Hà Giang, UBND tỉnh Hà Giang phối hợp với Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức hội nghị kích cầu du lịch nội địa đến với Hà Giang.
Chiều 16/11, tại huyện Đồng Văn, UBND tỉnh Hà Giang phối hợp với UBND tỉnh Yên Bái, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo liên kết vùng trong chiến lược thúc đẩy kinh tế du lịch Hà Giang và các tỉnh Đông - Tây Bắc.
Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã kí công văn số 4141/BVHTTDL-DSVH gửi tới UBND tỉnh Hà Giang nêu ý kiến về công trình nhà nghỉ, nhà hàng Panorama xây dựng trên đèo Mã Pì Lèng huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.
Trong 2 ngày 1 và 2/10, Đoàn công tác của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do Phó Chủ tịch Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo làm Trưởng đoàn đã đi giám sát việc đảm bảo an toàn cho học sinh dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Ngày 12/12, UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn 2 (2016-2018) thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2013 - 2020” và 4 năm thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng công an xã giai đoạn 2014-2020”.
Ngày 27/11, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Hà Giang đã triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.
Khai thác khoáng sản đem lại nguồn kinh tế lớn cho địa phương, tuy vậy môi trường sống là vô cùng quan trọng. Để đạt được mục đích cả về lợi ích kinh tế lẫn bảo vệ môi trường, ngoài việc thực hiện theo pháp luật, cụ thể là Luật Tài nguyên môi trường, còn đòi hỏi các nhà đầu tư, các đơn vị khai thác khoáng sản cần chú trọng đầu tư về công nghệ khai thác nhằm bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững.
Hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Minh Sơn đã đóng góp một phần đáng kể cho nguồn thu ngân sách nhà nước của huyện Bắc Mê (gần 50% tổng thu ngân sách của huyện) góp phần tạo ra việc làm và thu nhập cho gần 100 lao động địa phương. Tuy vậy, những hệ lụy của việc khai thác khoáng sản đã và đang tác động xấu đến môi trường sống của cộng đồng địa phương. Trong đó phải kể đến hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ Sắt Sàng Thần, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê (Hà Giang) đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và cộng đồng dân cư tại đây.
Trong thời gian qua, các dự án khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang đi vào hoạt động đã có những đóng góp nhất định cho sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giải quyết việc làm và thay đổi cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng nâng cao dần tỷ trọng sản xuất công nghiệp và thương mại, dịch vụ. Tuy vậy, hoạt động khai thác khoáng sản tại đây đã tác động tiêu cực tới môi trường làm suy thoái tài nguyên rừng và để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng khác cho xã hội. Để phản ánh rõ về vấn đề này, TTXVN xin giới thiệu chùm bài viết liên quan đến hoạt động khai khoáng ở Hà Giang.
Nhằm xây dựng Hà Giang là một trong những tỉnh phát triển mạnh về ứng dụng viễn thông, công nghệ thông tin, ngày 8/1/2018, UBND tỉnh Hà Giang và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức Hội nghị sơ kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông, công nghệ thông tin giai đoạn 2014-2020, ký biên bản ghi nhớ xây dựng đô thị thông minh cho tỉnh Hà Giang.
Ngày 5/1, UBND tỉnh Hà Giang phối hợp với Quỹ khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam tổ chức Diễn đàn khởi nghiệp tỉnh Hà Giang năm 2018.