Tuổi trẻ Sơn La bùng cháy tinh thần tình nguyện, khát khao cống hiến

Ngày 25/2, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập, Tỉnh đoàn Sơn La phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Mộc Châu tổ chức Chương trình khởi động Tháng Thanh niên, Tháng Ba biên giới, hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024.

SonLa1.jpg
Lễ khởi động “”Tháng thanh niên, Tháng Ba biên giới“ và hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024. Ảnh: baosonla.org.vn

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024); 61 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La (21/1/1963-21/1/2024); 65 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024); chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.

SonLa2.jpg
Tặng quà các già làng, trưởng bản, người có uy tín của xã Lóng Sập. Ảnh: baosonla.org.vn

Để tháng 3 thực sự nở rộ các công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa, tại buổi Lễ, Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La Cầm Thị Huyền Trang đề nghị các cấp bộ Đoàn, các cán bộ, đoàn viên thanh niên toàn tỉnh chủ động, sáng tạo trong thiết kế, triển khai các chương trình, dự án, hoạt động tình nguyện theo hướng đa dạng, đổi mới. Các hoạt động tình nguyện phải có tính chuyên sâu theo lĩnh vực, chuyên môn, thế mạnh; cần lựa chọn các phần việc trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và khả năng của thanh niên.

SonLa3.jpg
Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao tặng mô hình vườn cây sinh kế cho thanh niên phát triển kinh tế. Ảnh: baosonla.org.vn

Với chủ đề "Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng", Tháng Thanh niên năm nay đẩy mạnh thực hiện chủ trương "3 liên kết" (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng) và chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của Đoàn. Tổ chức hiệu quả các đợt hoạt động tình nguyện cao điểm, thường xuyên, tại chỗ, tình nguyện theo khối đối tượng, vùng đặc biệt khó khăn. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong triển khai thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Triển khai các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới, sáng tạo.

SonLa4.jpg
Trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: baosonla.org.vn

Trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La đã trao 14 suất quà an sinh tặng Trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng; tặng 1 máy bơm nước, 15 bản đồ "Tự hào một dải non sông” cho Đồn Biên phòng và 14 bản trên địa bàn xã Lóng Sập; tặng 3 mô hình vườn cây sinh kế, 3 mô hình "Nuôi dê sinh sản" cho thanh niên phát triển kinh tế; tặng 10 đàn gà khăn quàng đỏ cho con nuôi Đồn Biên phòng; trao 20 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng cho 20 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; triển khai chương trình “Một triệu ly sữa” với 24.000 ly sữa cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học – Trung học cơ sở Lóng Sập.

SonLa5.jpg
Các đại biểu khánh thành công trình “Thắp sáng đường biên”. Ảnh: baosonla.org.vn

Em Vì Thị Thu Uyên, lớp 9B, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở Lóng Sập chia sẻ niềm vui khi nhận được các phần quà tại chương trình. Các phần quà này sẽ tiếp thêm động lực giúp em tiếp tục nỗ lực, cố gắng học tập thật tốt để sau này trở thành một cô giáo giảng dạy cho học sinh tại những vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Bên cạnh đó, các y, bác sỹ Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Hà Nội đã khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho hơn 300 người dân, thanh, thiếu nhi trên địa bàn xã. Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cắt tóc miễn phí cho nhân dân. Đồng thời, Ban tổ chức đã khánh thành công trình “Thắp sáng đường biên”, thực hiện công trình “Tranh tường bích họa” chào mừng 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024); ra quân trồng cây hưởng ứng Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2024...

SonLa6.jpg
Các đại biểu trồng cây hưởng ứng Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2024. Ảnh: baosonla.org.vn

Ông Vì Văn Mùi, 74 tuổi, bản Bó Sập, xã Lóng Sập cho biết bản thân bị tai biến mạch máu não cần phải thăm khám thường xuyên. Do điều kiện hoàn cảnh gia đình và giao thông đi lại khó khăn, sức khỏe yếu nên ông không đi khám ở bệnh viện tuyến huyện, tỉnh được. Mỗi lần cần thăm khám, ông đều được cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập giúp đỡ. Dịp này, được các bác sỹ của Trung ương về thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí, ông Mùi và nhân dân trong xã Lóng Sập thấy yên tâm hơn về tình hình sức khỏe của mình.

Dịp này, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh Sơn La đồng loạt ra quân thực hiện 227 công trình, phần việc thanh niên; trao gần 100 suất quà an sinh tặng người dân; tặng 113 suất học bổng cho thiếu nhi; trồng 3.850 cây xanh; khám, phát thuốc miễn phí cho 900 người dân và thanh, thiếu nhi. Tổng trị giá các nguồn lực trên 1 tỷ đồng.

SonLa7.jpg
Khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho người dân xã Lóng Sập. Ảnh: baosonla.org.vn

Tháng Thanh niên và Tháng Ba biên giới hàng năm được tổ chức nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên để tham gia các hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, xã hội và chăm lo, đồng hành với các chiến sỹ biên phòng, người dân, than,h thiếu nhi tại các địa bàn biên giới, đặc biệt là các xã biên giới khó khăn. Tháng Thanh niên đã thực sự trở thành môi trường lành mạnh để tuổi trẻ Sơn La bùng cháy tinh thần tình nguyện, khát khao cống hiến, không ngại khó khăn gian khổ, đến với vùng sâu, vùng xa, biên giới, đảm nhận thực hiện những công trình, phần việc thanh niên.

Quang Quyết

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm