Tuần lễ Festival nghệ thuật quốc tế Huế 2024: Nơi gắn kết nghệ sĩ bốn phương

Tuần lễ Festival nghệ thuật quốc tế Huế 2024 đã đi đến gần cuối chặng đường, để lại nhiều ấn tượng và cảm xúc cho người dân, du khách, đặc biệt là các nghệ sĩ bốn phương. Họ cùng nhau tạo nên một “bản phối” nghệ thuật đa văn hóa hoàn hảo, hài hòa giữa truyền thống và đương đại. Bản phối này chính là kết tinh của những nỗ lực tập luyện lâu dài và tinh thần yêu nghệ thuật của các nghệ sĩ.

vna_potal_festival_hue_2024_soi_noi_le_hoi_duong_pho_2024_7420611.jpeg
Đoàn nghệ thuật đến từ Bỉ biểu diễn đi cà kheo tại lễ hội. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Hết mình vì nghệ thuật

Mang trong mình tình yêu với thành phố Huế xinh đẹp và ấn tượng vì lòng mến khách của người dân Cố đô, Đoàn cà kheo Hoàng gia vùng Merchtem (Koninklijke Steltenlopers Merchtem) của Vương quốc Bỉ với 47 thành viên đánh dấu lần thứ 5 góp mặt ở Festival Huế. Đây là đoàn nghệ thuật quốc tế có số lượng người tham gia hùng hậu nhất cùng những trang phục sắc màu đặc trưng bắt mắt in hình cờ tam tài Bỉ. Bà Nadine Van Isveldt, thành viên Đoàn cà kheo nghệ thuật Koninklijke Steltenlopers Merchtem (Vương quốc Bỉ) cho biết, bà đã cùng đoàn của mình đi lưu diễn trên nhiều quốc gia như: Liên bang Nga, Trung Quốc, Hungary, Nhật Bản… Bà rất hào hứng vì có thể hai lần đến Huế tham gia lễ hội đặc sắc này.

Đến Tuần lễ Festival nghệ thuật quốc tế Huế 2024, các thành viên nhí (từ 7 - 8 tuổi) đến các phụ nữ trung niên, người lớn tuổi (khoảng 60 tuổi) của đoàn cà kheo Vương quốc Bỉ đã mang đến cho du khách những màn trình diễn, diễu hành đầy sắc màu và thú vị trên đường phố. Thưởng thức nghệ thuật giữ thăng bằng trên những chiếc cà kheo cao 1 - 4 m, người xem có cơ hội được hiểu hơn câu chuyện văn hóa có lịch sử hàng trăm năm tại quốc gia này về cách con người sinh tồn, chiến đấu với thiên tai, khí hậu khắc nghiệt.

vna_potal_festival_hue_2024_soi_noi_le_hoi_duong_pho_2024_7420599.jpeg
Đoàn nghệ thuật đến từ Bỉ biểu diễn đi cà kheo. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Ông Janick Appelmans (51 tuổi, thành viên đoàn) hào hứng chia sẻ, dù chúng tôi đều đang có công việc, thậm chí các cháu bé đang đi học nhưng tất cả đều sẵn sàng gác lại để đến đây tham gia chương trình. Hành trình của chúng tôi phải bắt đầu từ khoảng 2 tuần trước, khởi đầu bằng chuyến tàu đến Paris, Pháp và tiếp tục bay các chặng tới Thành phố Hồ Chí Minh, cuối cùng là đến Huế. Thật khó để có thể đặt mua được vé cho một nhóm lớn 47 người cùng hành lý cồng kềnh là nhạc cụ (trống, kèn, saxophone…) và những chiếc cà kheo. Do đó, chúng tôi phải đặt mua vé theo các nhóm 6 - 9 người và đi trên những chuyến tàu, chuyến bay đặc biệt. Tuy nhiên, chúng tôi vô cùng hài lòng với hành trình này.

vna_potal_festival_hue_2024_dac_sac_le_hoi_anh_sang_7420812.jpeg
Tối 8/6/2024, tại Thái Bình Lâu (Đại Nội Huế), UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Viện Pháp tại Việt Nam (IFV) tổ chức Lễ hội Ánh sáng trong khuôn khổ Festival Huế 2024. Với 12 tác phẩm sắp đặt âm thanh và ánh sáng đặc sắc, du khách sẽ có hành trình khám phá ảo diệu, đầy chất thơ trong lòng Đại Nội Huế và chiêm ngưỡng, trải nghiệm không gian nghệ thuật số kỳ ảo. Trong ảnh: Các công nghệ sử dụng được đa dạng hóa tùy thuộc vào từng sắp đặt cụ thể để phục vụ tốt nhất cho trải nghiệm của khách tham quan. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Đúng với chủ đề của Festival Huế 2024 “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”, ở Tuần lễ Festival nghệ thuật quốc tế Huế 2024, người dân không chỉ cảm nhận được âm hưởng của nghệ thuật truyền thống mà còn tiếp cận những “sân chơi” nghệ thuật đương đại mới mẻ. Đó là sự góp mặt của múa trống Eisa (Nhật Bản), nghệ thuật dân gian Sae Nyuk (Hàn Quốc), nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ; các điệu nhảy hiphop, vũ nhạc hiện đại sôi động từ Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha và Việt Nam.

Lần đầu tiên đến Festival Huế nhưng các thành viên nhóm Hiphop Cergy (Pháp) đã rất tự tin với sân chơi lớn này. Trên sân khấu trình diễn cộng đồng, sự hò reo của khán giả xứ Huế cùng nhiệt huyết của các vũ công nhóm đã tạo nên một tiết mục nhảy “Dòng chảy” sôi động, tuyệt vời. Mặc cho sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ nhưng những bước nhảy hiện đại đã biến khoảng cách giữa nghệ sĩ và công chúng trở nên vô hình. Họ cùng nhau giao lưu, trao đổi bằng các điệu nhảy, chuyển động hình thể. Thành viên Mariana Neto Brito Luz cho biết, họ đến đây như một phần của chương trình trao đổi giữa thành phố Huế và Cergy (Pháp). Bên cạnh màn trình diễn mang tên “Dòng chảy”, nhóm có nhiều buổi biểu diễn cộng đồng, trên đường phố, giao lưu cùng những vũ công khác. Ở đó, các thành viên sẽ chia sẻ những câu chuyện về bản thân và quê hương mình.

vna_potal_festival_hue_2024_soi_noi_le_hoi_duong_pho_2024_7420615.jpeg
Vũ công đến từ các nước biểu diễn tại lễ hội đường phố. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Tương tự đêm khai mạc, tối 9/6, đặc sản mưa Huế lại lần nữa thử thách lòng nhiệt huyết của những nghệ sĩ quốc tế. Trên sân khấu trơn ướt, mưa nặng hạt vẫn không thể ngăn được những bước nhảy, cú xoay lộn đầy ấn tượng của các vũ công nhóm nhảy Double Impro đến từ Wallonie Bruxelles (Vương quốc Bỉ). Xung quanh khu vực biểu diễn, người dân Cố đô mặc áo mưa, che dù vây kín hò reo càng tiếp thêm lửa, động lực cho các nghệ sĩ. Không làm người xem thất vọng, các vũ công đã chiêu đãi khán giả các màn biểu diễn mãn nhãn bằng cuộc “đối thoại” nghệ thuật sâu sắc và lôi cuốn.

Nơi phát huy giá trị ngoại giao văn hóa

Tuần lễ Festival nghệ thuật quốc tế Huế 2024 quy tụ gần 30 đoàn nghệ thuật từ 8 quốc gia (Cộng hòa Pháp, Vương quốc Bỉ, Tây Ban Nha, Canada, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam). Ở đây, mỗi nghệ sĩ là một “sứ giả” truyền tải văn hóa, nghệ thuật của quê hương vượt qua các châu lục. Họ được thỏa sức giao lưu, học hỏi cũng như thiết đãi người dân xứ Huế những bữa tiệc đa sắc màu văn hóa.

vna_potal_festival_hue_2024_soi_noi_le_hoi_duong_pho_2024_7420613.jpeg
Đoàn nghệ thuật đến từ Hàn Quốc biểu diễn tại Lễ hội đường phố. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Đến lễ hội lớn này, Đoàn nghệ thuật múa trống Eisa Urakaji Nhật Bản để lại ấn tượng bằng nhịp điệu trống mạnh mẽ và chuyển động múa lân đẹp mắt của Eisa (điệu múa truyền thống của tỉnh Okinawa, Nhật Bản). Mỗi tiết mục đều mang đến làn gió tươi vui, sảng khoái, đầy nhiệt huyết và sức sống mới từ những nghệ sĩ trẻ tuổi tham gia. Anh Ooshiro Yuuga, Trưởng Đoàn nghệ thuật múa trống Eisa Urakaji cho hay, đây là lần đầu tiên đoàn đặt chân đến Huế nhưng mọi người rất mong chờ cơ hội được giới thiệu đến đất nước Việt Nam và các nghệ sĩ quốc gia khác về nghệ thuật múa trống Eisa. Anh Ooshiro Yuuga mong rằng mọi người sẽ được thỏa sức tìm hiểu về đất nước Nhật Bản.

Bên cạnh các nghệ sĩ quốc tế, nhiều đoàn nghệ thuật Việt Nam cũng đưa nét văn hóa đa vùng miền (Huế, Nam Bộ, Tây Nguyên…) đến Tuần lễ Festival nghệ thuật quốc tế Huế 2024 với tinh thần giao lưu và lan tỏa giá trị di sản. “Đoàn nghệ thuật của nhà hát sẽ giới thiệu và trình diễn các tiết mục dạ cổ hoài lang, ca nhạc Bạc Liêu rực sáng trời tương lai, Tân cổ ai ra xứ Huế…; mong muốn góp phần quảng bá đến bạn bè muôn phương về nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ. Việc mọi người biết đến loại hình nghệ thuật này sẽ thúc đẩy gìn giữ và phát triển những giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống đặc sắc của tỉnh Bạc Liêu” - diễn viên Hoàng Dững của Nhà hát Cao Văn Lầu, tỉnh Bạc Liêu bày tỏ.

vna_potal_festival_hue_2024_soi_noi_le_hoi_duong_pho_2024_7420608.jpeg
Đoàn nghệ thuật Huế biểu diễn tại Lễ hội đường phố. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Đúng với chủ đề Festival Huế 2024 “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”, Tuần lễ Festival nghệ thuật quốc tế Huế 2024 là nơi phát huy giá trị ngoại giao văn hóa giữa các đoàn nghệ thuật và hơn hết là xây dựng mối quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia nói chung và giữa các thành phố nói riêng.

Nếu như Cergy (Pháp) là thành phố trẻ thì Huế là thành phố có tuổi đời hàng trăm năm hình thành và phát triển. Từ tháng 4/2019 khi hai bên thiết lập mối quan hệ hợp tác, nhiều chương trình giao lưu, chia sẻ dành cho giới nghệ sĩ đã được triển khai, điển hình là Tuần lễ Festival Huế. Phó chủ tịch thành phố Cergy (Pháp) Moussa Diarra bày tỏ: "Sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với chúng tôi, thể hiện mối quan hệ kết nghĩa giữa Cergy và thành phố Huế; giúp chúng tôi được học hỏi nhiều điều tại Festival này. Hy vọng chúng tôi sẽ có cơ hội quay trở lại trong các kỳ Festival sau".

Tuần lễ Festival nghệ thuật quốc tế Huế 2024 đã khuấy động không khí và khiến Huế sôi động hơn bao giờ hết. Người dân, du khách Huế được chiêu đãi những "bữa tiệc" nghệ thuật đa sắc màu, thỏa sức chọn lựa “thực đơn” nghệ thuật cho riêng mình từ trong nước đến ngoài nước, từ truyền thống đến hiện đại.

Trong đêm khai mạc Tuần lễ Festival nghệ thuật quốc tế Huế 2024, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung khẳng định, Festival Huế đã thể hiện ngày càng đẹp, thấm đượm những đặc trưng văn hóa của dân tộc, sự lãng mạn, duyên dáng, trầm sâu của Huế và mang nhiều nét hiện đại. Lễ hội có tính quốc tế, là nơi nhiều dân tộc trên thế giới trình diễn nét đẹp văn hóa đặc trưng. Qua đó góp phần phát triển du lịch, kinh tế - xã hội, thể hiện sinh động đất nước Việt Nam có truyền thống văn hóa, trọng văn hóa và hội nhập quốc tế toàn diện.

Đúng như nhận định của ông Lê Hoài Trung, Tuần lễ Festival nghệ thuật quốc tế Huế năm nay đã thúc đẩy hợp tác, hữu nghị giữa các quốc gia trên nền tảng văn hóa đa sắc màu. Vượt các châu lục, các đoàn nghệ sĩ trong nước và quốc tế đã dùng tiếng hát, điệu múa, bước nhảy để gắn kết mọi người với nhau, bền chặt và sâu thắm.

Mai Trang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Phát huy giá trị văn hóa Chăm Pa trên vùng đất Phú Yên

Phát huy giá trị văn hóa Chăm Pa trên vùng đất Phú Yên

Phù điêu Kala Núi Bà (Phú Yên) thuộc nền văn hóa Chăm Pa là một trong 33 hiện vật, nhóm hiện vật được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia theo Quyết định số 1712/QĐ-TTG ngày 31/12/2024. Để phát huy những giá trị văn hóa lịch sử này, tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá; đồng thời tiếp tục nghiên cứu các hiện vật khác nhằm lưu giữ, tôn vinh giá trị văn hóa Chăm Pa trong dòng chảy lịch sử địa phương.

Các hoạt động tháng 4 với chủ đề “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Các hoạt động tháng 4 với chủ đề “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Từ ngày 1/4 đến ngày 4/5, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động tháng 4 với chủ đề “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”. Các sự kiện văn hóa góp phần hưởng ứng tôn vinh Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4). Qua đó giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc, tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, đa dạng phong phú các hoạt động thu hút khách du lịch trong dịp nghỉ lễ.

Khánh thành nhà rông thôn Kon Leang

Khánh thành nhà rông thôn Kon Leang

Chiều 30/3, Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) tổ chức Lễ khánh thành nhà rông thôn Kon Leang (thị trấn Măng Đen).

Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên trong trường học

Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên trong trường học

Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên, những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã tích cực phối hợp cùng ngành Văn hóa triển khai nhiều chương trình, giải pháp với các hoạt động đa dạng, phong phú, mang đến cho học sinh nhiều kiến thức về nét đẹp truyền thống, giúp các em biết trân trọng, giữ gìn và lan tỏa.

Phú Thọ sẽ có tháp Hùng Vương

Phú Thọ sẽ có tháp Hùng Vương

Tháp Hùng Vương là 1 trong 6 nhóm dự án quan trọng trong Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng của tỉnh Phú Thọ đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ngày nay "Hầm bí mật in tài liệu của Ban Tuyên Huấn Hoa Vận" là di tích lịch sử thu hút du khách quốc tế đến tham quan, trải nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh.

"Địa chỉ đỏ" in báo cách mạng giữa lòng Sài Gòn

Trong kháng chiến chống Mỹ, hầm bí mật đặt tại ngôi nhà số 341/10 Gia Phú (quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh) là nơi Ban Tuyên Huấn Hoa Vận in ấn tài liệu, Bản tin giải phóng tiếng Hoa của Ban Tuyên huấn Hoa vận, Đặc khu Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định... với nhiều bài báo yêu nước, kêu gọi nhân dân xuống đường tranh đấu, ủng hộ cách mạng. Ngày nay, hầm in bí mật được công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Khánh Hòa: Triển lãm 50 năm thành tựu và phát triển 1975 - 2025

Khánh Hòa: Triển lãm 50 năm thành tựu và phát triển 1975 - 2025

Chiều 25/3, tại thành phố Nha Trang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa tổ chức triển lãm ảnh "Khánh Hòa - 50 năm thành tựu và phát triển", nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2/4/1975 - 2/4/2025) và 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Trưng bày hơn 500 hiện vật chuyên đề “95 năm dưới cờ Đảng quang vinh”

Trưng bày hơn 500 hiện vật chuyên đề “95 năm dưới cờ Đảng quang vinh”

Chiều 25/3, tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh thành phố Huế, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế tổ chức khai mạc Trưng bày chuyên đề “95 năm dưới cờ Đảng quang vinh”, “Dấu ấn 50 năm - Huế vươn mình vào kỷ nguyên phát triển mới”, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Huế (26/3/1975-26/3/2025).

Lễ ăn mừng đầu lúa mới của đồng bào Raglai

Lễ ăn mừng đầu lúa mới của đồng bào Raglai

Đồng bào Raglai sở hữu một kho tàng tri thức dân gian đồ sộ, từ sử thi, truyện cổ, dân ca đến luật tục… Không chỉ vậy, đồng bào còn lưu giữ nhiều lễ hội dân gian đặc sắc như Lễ ăn mừng đầu lúa mới, lễ bỏ mả, các nghi lễ vòng đời… Trong đó lễ ăn mừng đầu lúa mới đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, khẳng định gái trị văn hóa sâu sắc và vai trò quan trọng trong đời sống, tinh thần của cộng đồng người Ragalai.

Nghệ nhân người Bahnar Kriêm ở thôn Hà Ri giữ gìn nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình. Ảnh: Lê Phước Ngọc - TTXVN

Cơ hội mới cho nghề dệt thổ cẩm Hà Ri ở Bình Định

Dệt thổ cẩm Hà Ri, thôn Hà Ri, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) vừa được UBND tỉnh Bình Định công nhận đạt chuẩn làng nghề theo quy định tại khoản 3, Điều 5 Nghị định số 52/2018-NĐ/CP của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn. Đây là tín hiệu vui và là “luồng sinh khí” mới giúp nghề dệt thổ cẩm tại địa phương vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt cơ hội để duy trì bền vững, phát huy tối đa giá trị, bản sắc vốn có.

Những bước chân tri ân trên mảnh đất Vị Xuyên anh hùng

Những bước chân tri ân trên mảnh đất Vị Xuyên anh hùng

Ngày 22/3, Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang tổ chức chương trình trải nghiệm “Hành quân theo bước chân anh và Hành trình biên cương xanh” tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên. Chương trình thu hút hàng trăm cựu chiến binh, du khách từ nhiều tỉnh, thành phố và đoàn viên thanh niên. Tất cả khoác lên mình trang phục Bộ đội Cụ Hồ, cùng sống lại những ký ức hào hùng của một thời máu lửa, đồng thời thể hiện lòng tri ân với các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ từng tấc đất biên cương.

Nhà trình tường, di sản văn hóa người Mông ở Hà Giang

Nhà trình tường, di sản văn hóa người Mông ở Hà Giang

Những ngôi nhà trình tường với kiến trúc cổ truyền được coi là một nét văn hoá của người Mông ở vùng Cao nguyên đá ở Hà Giang. Theo quan niệm của họ, ngôi nhà trình tường truyền thống chính là thước đo đánh giá sự giàu có của mỗi gia đình, mỗi dòng họ, đây cũng là căn cứ để xác định đâu là người Mông cư trú lâu nhất vùng.

Thành phố Đà Lạt nhận 2 giải thưởng lớn trong Festival châu Á 2025

Thành phố Đà Lạt nhận 2 giải thưởng lớn trong Festival châu Á 2025

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), tối 20/3, tại Hội nghị thượng đỉnh Festival toàn cầu năm 2025 tổ chức tại Trung tâm hội nghị HICO ở Gyeongju (Hàn Quốc), thành phố Đà Lạt vinh dự nhận cùng lúc 2 giải thưởng Festival châu Á 2025.

Kỷ lục gia sưu tập kỷ vật người Hoa ở Việt Nam

Kỷ lục gia sưu tập kỷ vật người Hoa ở Việt Nam

Anh Dương Rạch Sanh, ngụ ở quận 5 đang giữ hơn 2.500 kỷ vật của người Hoa ở TP. HCM là người đang xác lập kỷ lục Việt Nam: "Người sở hữu bộ sưu tập kỷ vật của người Hoa ở Việt Nam trước năm 1975 có số lượng nhiều nhất". Đây là bộ sưu tập lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc và mang dấu ấn quá trình hội nhập của cộng đồng người Hoa ở Sài Gòn - Chợ Lớn

 Khai hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam 2025

Khai hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam 2025

Tối 19/3, tại thành phố Châu Đốc, UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ đón Bằng UNESCO ghi danh “Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam” vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2025.

Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn

Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn

Hiện nay, ở Bắc Kạn có gần 9.300 công trình kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc Tày, Dao, Nùng, trong đó có 8.681 nhà sàn, 8 nhà trình tường, 605 nhà đất. Việc huy động nguồn lực để bảo tồn giá trị văn hóa, kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc đang được các địa phương chú trọng nhằm phát huy tiềm năng phát triển du lịch ở Bắc Kạn.

Nhiều hoạt động văn hóa tại Bắc Kạn trong tháng 4/2025

Nhiều hoạt động văn hóa tại Bắc Kạn trong tháng 4/2025

Chiều 18/3, UBND tỉnh Bắc Kạn thông tin, từ ngày 6/4 đến ngày 30/4, tỉnh sẽ tổ chức chuỗi các sự kiện văn hóa, với điểm nhấn "Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Kạn năm 2025" có chủ đề "Sông Cầu - Nơi ngọn nguồn hội tụ", quy mô các tỉnh, thành phố lưu vực sông Cầu: Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương và thành phố Hà Nội.

Triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa - Tổ quốc nơi đầu sóng"

Triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa - Tổ quốc nơi đầu sóng"

Tại quân cảng Cam Ranh, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Cục Chính trị Hải quân, CLB phóng viên ảnh Hà Nội, Trung tâm lưu trữ Quốc gia IV tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa – Tổ quốc nơi đầu sóng” và “Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng – 70 năm hành trình giữ biển”. Đây là hoạt động nhân dịp 50 năm giải phóng Quần đảo Trường sa (29/4/1975) và 70 năm thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam (7/5/1955).

Độc đáo nghệ thuật trang trí cây nêu của đồng bào Co, Quảng Ngãi

Độc đáo nghệ thuật trang trí cây nêu của đồng bào Co, Quảng Ngãi

Mỗi đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Ngãi đều có cách trang trí cây nêu riêng. Trong đó, nghệ thuật trang trí cây nêu của cộng đồng người Co ở huyện Trà Bồng có nét đặc sắc riêng, vừa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Cây nêu của đồng bào Co ra đời, tồn tại và phát triển gắn liền với lễ hội ăn trâu – một sinh hoạt văn hóa dân gian nổi bật hàng ngàn năm nay.

Tây Nguyên đại ngàn “mùa con ong đi lấy mật”

Tây Nguyên đại ngàn “mùa con ong đi lấy mật”

Tây Nguyên, xứ sở của những thiên sử thi đậm chất huyền thoại, vùng đất của đại ngàn xanh thẳm, nơi có những con đường uốn lượn qua những cánh rừng già, nơi những bản làng mộc mạc ẩn hiện giữa mây trời, nơi văn hóa cồng chiêng đậm đà bản sắc dân tộc hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại luôn có sức mê hoặc lạ kỳ.