Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở An Biên đón nhận bằng đạt chuẩn quốc gia

Ngày 4/9, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở An Biên tổ chức đón nhận Bằng công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 của UBND tỉnh Kiên Giang và khai giảng năm học mới 2024 - 2025.

IMG_7587.JPG
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở An Biên đón nhận bằng đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Ảnh: Lê Sen

Năm học 2024 - 2025, nhà trường có 279 em được chia thành 9 lớp (trong đó có 3 lớp 6 với 99 học sinh). Những năm qua, Trường đã từng bước khẳng định được uy tín, chất lượng giáo dục toàn diện, từng bước phát triển. Nhà trường đã xây dựng được đội ngũ giáo viên tương đối đồng đều về chuyên môn, nghiệp vụ, có nhiều biện pháp cụ thể, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, xã hội cùng chính quyền cơ sở làm tốt công tác giáo dục học sinh. Đội ngũ giáo viên có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, nhiệt tình, trách nhiệm cao. Đa số học sinh của trường ngoan, chấp hành tốt nội quy của nhà trường, có tinh thần giúp đỡ nhau trong học tập, rèn luyện nên tỷ lệ học sinh xếp loại khá, lên lớp hằng năm tăng dần.

Trong 5 năm liên tiếp từ 2018 - 2019 đến năm học 2022 - 2023, tỷ lệ trung bình học sinh bỏ học là 2,3% và không có học sinh lưu ban. Tỷ lệ học sinh vào lớp 6 huy động hằng năm 100%; học sinh lên lớp thẳng 100%; học sinh hoàn thành chương trình trung học cơ sở đạt tỷ lệ 100%. Đặc biệt, trong năm học 2023 - 2024, kết quả học tập xếp loại giỏi tỉ lệ 8,7%; khá chiếm tỉ lệ 55%, còn lại trung bình.

Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở An Biên Huỳnh Văn Tiền cho biết, Trường luôn quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác kiểm trak đánh giá đối với học sinh. Năm học 2024 – 2025, Trường có 28 viên chức và người lao động; trong đó Ban Giám hiệu 3, giáo viên trực tiếp giảng dạy 21 và 1 nhân viên; có 100% giáo viên trường đạt trình độ chuẩn trở lên, trong đó trên chuẩn (thạc sĩ) là 3 người.

cuoc song moi o u minh thuong 12B.jpg
Thư viện Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở An Biên được trang bị đầy đủ các thiết bị đáp ứng nhu cầu đọc sách của các học sinh dân tộc. Ảnh: An Hiếu

Bên cạnh đó, nhà trường quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy. Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch giảng dạy, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động giáo dục hướng nghiệp, các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Cùng với việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, nhà trường đặc biệt quan tâm đến công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục theo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Trong năm học 2023 - 2024, nhà trường được Sở Giáo dục Đào tạo đầu tư kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị, được trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị đúng quy cách, quy định; phòng học bộ môn, thư viện đạt chuẩn, khu phục vụ học tập, khối hành chính - quản trị; khu nhà ở công vụ với 10 phòng đảm bảo tốt nhu cầu ở nội trú cho giáo viên về nhà ở; khu vực kí túc xá học sinh gồm 30 phòng và nhà ăn tập thể đáp ứng 100% nhu cầu trong công tác chăm sóc và nuôi dưỡng toàn bộ học sinh nội trú, đảm bảo đáp ứng tốt hoạt động dạy học và các hoạt động khác của nhà trường.

Trường đã xây dựng được mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đặc biệt là công tác phối hợp giáo dục truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc, hoạt động giáo dục. Nhà trường tích cực chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể địa phương xây dựng tốt kế hoạch phát triển nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; Ban đại diện cha mẹ học sinh luôn có sự phối hợp chặt chẽ với nhà trường để xây dựng kế hoạch hoạt động và các biện pháp giáo dục toàn diện học sinh có hiệu quả.

cuoc song moi o u minh thuong 12C.jpg
Nữ sinh dân tộc Khmer đang học tập tại trường Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở An Biên. Ảnh: An Hiếu

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở An Biên được thành lập năm 2016, tọa lạc tại xã Đông Thái, huyện An Biên, có tổng diện tích gần 22.000 m2, sau 8 năm hoạt động, nhà trường đã đạt được những thành tựu nổi bật, được phụ huynh tin tưởng để cho con em theo học tại mái trường nội trú.

Lê Sen

(Báo ảnh Dân tộc và Miền núi)

Có thể bạn quan tâm