Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài tặng quà gia đình chính sách tại Điện Biên

Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài tặng quà gia đình chính sách tại Điện Biên

Ngày 13/1, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đã dự lễ gắn biển nhà đại đoàn kết và tặng quà gia đình chính sách tại xã Mường Phăng và Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên).

Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài tặng quà gia đình chính sách tại Điện Biên ảnh 1Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài cùng lãnh đạo tỉnh Điện Biên thực hiện nghi thức gắn biển nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Cứ Nhìa Sùng. Ảnh: danvan.vn

Thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), thành phố Điện Biên Phủ có hơn 50 hộ nghèo, cận nghèo tại 4 xã: Mường Phăng, Pá Khoang, Nà Nhạn, Nà Tấu đủ điều kiện hỗ trợ làm nhà.

Từ nguồn hỗ trợ 50 triệu đồng, ngôi nhà của gia đình ông Cứ Nhìa Sùng (bản Lọng Luông 1, xã Mường Phăng) đã hoàn thành sau gần 3 tháng thi công với tổng diện tích 70m2. Gắn biển nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Sùng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài chúc mừng gia đình đã có ngôi nhà mới khang trang và mong muốn gia đình ông cùng nhân dân trong bản tiếp tục vươn lên, phát triển kinh tế để có cuộc sống tốt hơn.

Cùng ngày 13/1, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đã tới thăm, tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Mường Phăng và Pá Khoang.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài tặng quà gia đình chính sách tại Điện Biên ảnh 2Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài cùng lãnh đạo tỉnh Điện Biên trao quà tặng gia đình chính sách xã Pá Khoang, Mường Phăng. Ảnh: danvan.vn

Tặng quà các gia đình, Trưởng ban Dân vận Trung ương và lãnh đạo tỉnh Điện Biên bày tỏ sự tri ân sâu sắc, những cống hiến, hy sinh của bệnh binh, gia đình liệt sĩ trong sự nghiệp cách mạng; mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, là tấm gương sáng trong gia đình, dòng họ cho con cháu học tập, noi theo.

Trung Kiên

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm