Triển lãm Thương mại và Du lịch khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam

Triển lãm Thương mại và Du lịch khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam
Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Hội nghị Ủy ban Điều phối chung lần thứ 11 Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam tại tỉnh Bình Phước.
Cắt băng khai mạc Hội chợ triển mãi thương mại- du lịch Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào- Việt Nam tại Bình Phước. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
Cắt băng khai mạc Hội chợ triển mãi thương mại- du lịch Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào- Việt Nam tại Bình Phước. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN

Với quy mô 100 gian hàng, Hội chợ thu hút sự tham gia của doanh nghiệp các tỉnh trong Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam và một số tỉnh thành khu vực Đông Nam bộ nhằm triển lãm những thành tựu kinh tế- xã hội, tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân ba nước.

Khu vực tam giác phát triển được thành lập từ năm 1999, phạm vi của khu vực gồm 13 tỉnh; trong đó có 4 tỉnh của Campuchia, 4 tỉnh của Lào và 5 tỉnh Việt Nam.
Khách tham quan Hội chợ. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
Khách tham quan Hội chợ. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN

Theo đại diện Bộ Công Thương, hội chợ nhằm giới thiệu và trưng bày sản phẩm tiêu biểu của Khu vực Tam giác phát triển; tạo cơ hội cho các doanh nghiệp giao thương, trao đổi kinh nghiệm, quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, phát triển thị trường; mở rộng giao lưu hợp tác kinh tế giữa ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam.

Hội chợ cũng là dịp phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm và vui chơi giải trí cho nhân dân và du khách nhân dịp diễn ra Hội nghị Ủy ban Điều phối chung lần thứ 11 Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam. Đặc biệt, tỉnh Bình Phước có cơ hội giới thiệu tiềm năng, lợi thế của mình, tăng cường thiết lập các mối quan hệ hợp tác, đầu tư phát triển trong thời gian tới.
Khách tham quan Hội chợ. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
Khách tham quan Hội chợ. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Thị Hằng khẳng định, sự kiện này có ý nghĩa thiết thực cả về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư trong Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam; tạo sự liên kết giữa các doanh nghiệp; góp phần đẩy mạnh sản xuất, giao thương hàng hóa, thương mại và du lịch tăng trưởng cho Khu vực Tam giác này./.
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm