Trên 2.700 học sinh Khmer tại các Trường Phổ thông Dân tộc nội trú ở Trà Vinh bước vào năm học mới

Trên 2.700 học sinh Khmer tại các Trường Phổ thông Dân tộc nội trú ở Trà Vinh bước vào năm học mới

Sáng 5/9, trên 200.000 học sinh ở Trà Vinh phấn khởi bước vào năm học mới, trong đó có hơn 2.700 em người Khmer của 8 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh.

Trên 2.700 học sinh Khmer tại các Trường Phổ thông Dân tộc nội trú ở Trà Vinh bước vào năm học mới ảnh 1Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh Kim Ngọc Thái đánh trống khai giảng năm học mới tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Các Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Trà Vinh là những trường thuộc diện chính sách đặc biệt ưu tiên. Học sinh học tại những trường này được hưởng nhiều chế độ ưu đãi theo Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các Trường Phổ thông Dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc.

Trong không khí vui tươi của ngày khai giảng, với tâm trạng đầy háo hức, em Tô Kim Anh, học sinh lớp 10D, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học Phổ thông tỉnh Trà Vinh đến từ huyện Châu Thành chia sẻ, gia đình em rất vui khi em trúng tuyển vào trường. Học tại trường, em được miễn học phí hoàn toàn. Ngoài ra, em được cấp học bổng gần 1,2 triệu đồng/tháng để trang trải sinh hoạt. Em và các bạn sẽ cố gắng học thật tốt để trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Cô Thạch Thị SaRaHuy, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học Phổ thông tỉnh Trà Vinh cho biết, hằng năm, chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 140 em, chủ yếu là học sinh người Khmer. Năm học 2022-2023, tổng số học sinh của trường là 415 em. Học sinh theo học tại trường được hưởng nhiều chế độ ưu đãi như miễn học phí, nhận học bổng bằng 80% mức lương cơ bản hiện nay (tương đương 1.192.000 đồng/học sinh). Các em còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế, học phẩm hằng năm. Học sinh mới trúng tuyển vào trường được cấp chiếu, chăn, màn, áo khoác, áo mưa, áo quần đồng phục… Ngoài ra, học sinh tại các Trường Phổ thông Dân tộc nội trú còn được mượn sách giáo khoa để học, hỗ trợ tiền tàu xe, điện, nước sinh hoạt…

Trên 2.700 học sinh Khmer tại các Trường Phổ thông Dân tộc nội trú ở Trà Vinh bước vào năm học mới ảnh 2 Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh Kim Ngọc Thái trao học bổng cho học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Năm học 2022-2023, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học Phổ thông tỉnh Trà Vinh tiếp tục đảm nhiệm nhiệm vụ “vừa nuôi - vừa dạy” học sinh là con em đồng bào Khmer, góp phần tạo nguồn đào tạo cán bộ cho tỉnh. Năm học này, nhà trường đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua, đặc biệt là tích cực hưởng ứng “Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm gắn việc học tập với rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh.

Nhà trường tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất năng lực của học sinh; đồng thời, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, nền nếp sinh hoạt cho học sinh, đặc biệt là đối với học sinh nội trú.

Trên 2.700 học sinh Khmer tại các Trường Phổ thông Dân tộc nội trú ở Trà Vinh bước vào năm học mới ảnh 3 Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Trà Vinh nhận học bổng tại lễ khai giảng. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Tỉnh Trà Vinh có dân số trên 1 triệu người, trong đó đồng bào Khmer chiếm trên 31%. Số học sinh người Khmer trong toàn tỉnh là khoảng 70.000 em. Thời gian qua, công tác giáo dục dân tộc trên địa bàn luôn được chú trọng. Giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh tiếp tục tập trung nguồn lực củng cố, phát triển hệ thống các trường dân tộc nội trú để tạo điều kiện cho con, em người dân tộc thiểu số đến trường, góp phần nâng cao trình độ dân trí vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025, học sinh người Khmer cấp Tiểu học đến trường đạt 100%, Trung học Cơ sở đạt 99% và Trung học Phổ thông đạt 66%.

Thanh Hòa

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm