Trao Nhà tình nghĩa tặng người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi

Trao Nhà tình nghĩa tặng người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 4/7, Công ty Điện lực Quảng Ngãi cho biết đã hoàn thành công tác xây dựng và trao tặng năm nhà ở cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Nguồn kinh phí xây dựng nhà ở do Tổng Công ty Điện lực miền Trung hỗ trợ.

Trước đó, ngày 30/6/2023, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức bàn giao Nhà tình nghĩa tặng hộ ông Lý Văn Dồi (ở thôn Bình Bắc, xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh). Ngôi nhà được xây dựng trên nền ngôi nhà cũ, gồm phòng khách, phòng ngủ và nhà vệ sinh.

Trao Nhà tình nghĩa tặng người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1Đại diện Công ty điện lực Quảng Ngãi trao nhà tình nghĩa cho hộ ông Lý Văn Dồi ở thôn Bình Bắc, xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh. Ảnh: TTXVN phát

Để xây dựng nơi an cư cho ông Dồi, Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 60 triệu đồng, Công ty Điện lực Quảng Ngãi hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng và hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Trong quá trình xây dựng nhà, gia đình ông Dồi nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương và người thân, bạn bè hỗ trợ thêm tiền, nhân công, vật tư để xây dựng căn nhà đảm bảo an toàn khi mùa mưa bão sắp đến.

Trước đó, vào tháng 04 và tháng 05/2023, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã bàn giao bốn Nhà tình nghĩa cho các gia đình ông, bà Đinh Thị Gời (ở xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà), Phạm Thị Kêu (ở xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành), Phạm Đình Thông (ở Tổ dân phố Uy Năng - thị trấn Ba Tơ), Đỗ Tấn Vàng (ở Khu dân cư số 4, tổ dân phố Giao Thủy, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn). Các hộ được hỗ trợ kinh phí xây nhà đều là hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hỗ trợ xây dựng Nhà tình nghĩa là một trong những hoạt động an sinh xã hội được Tổng Công ty Điện lực miền Trung tổ chức hằng năm nhằm hỗ trợ các hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo khó khăn… trên địa bàn 13 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên có được tổ ấm mới, góp phần giúp họ an cư, lạc nghiệp. Hoạt động này thể hiện nét đẹp văn hóa của cán bộ, công chức ngành Điện đối với cộng đồng, xã hội.

Phạm Cường

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm