Trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội năm 2017

Trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội năm 2017
Sáng 17/8/2017, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (Hà Nội), Báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) tổ chức Lễ trao giải "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội" lần thứ 10 - năm 2017. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
Sáng 17/8/2017, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (Hà Nội), Báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) tổ chức Lễ trao giải "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội" lần thứ 10 - năm 2017.  Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Tới dự và trao Giải thưởng có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) Nguyễn Đức Lợi; cụ bà Nguyễn Thị Sính, Phu nhân cố danh họa Bùi Xuân Phái và gia đình, cùng đông đảo các trí thức, văn nghệ sĩ, những người yêu mến Hà Nội.

Ông Lê Xuân Thành, Tổng biên tập Báo Thể thao & Văn hóa phát biểu khai mạc. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
Ông Lê Xuân Thành, Tổng biên tập Báo Thể thao & Văn hóa phát biểu khai mạc. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Một thập kỷ vì tình yêu Hà Nội

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cảm ơn TTXVN, gia đình cố họa sỹ Bùi Xuân Phái đã có sáng kiến tổ chức Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội trong 10 năm qua. Phần thưởng được trao cho các tác giả có ý tưởng, việc làm, tác phẩm gắn với Hà Nội. Giải thưởng này đã ghi dấu ấn trong lòng nhiều người con Hà Nội, dù họ ở bất cứ đâu, trong nước, nước ngoài cũng luôn hướng về Hà Nội, có ý tưởng, việc làm dành cho Hà Nội. Đây là điều mà chính quyền và người dân Hà Nội hết sức trân trọng...

Ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
Ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi cho rằng: Qua 10 năm thực hiện, Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội ngày càng khẳng định được vai trò, vị trí trong sự phát triển văn hóa, chính trị, xã hội của đất nước. Thay mặt lãnh đạo TTXVN, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi chúc mừng toàn thể các chủ nhân Giải thưởng 10 năm qua, đặc biệt là các tác giả, tác phẩm nhận giải thưởng năm 2017; cảm ơn chính quyền và nhân dân Hà Nội luôn đồng hành, ủng hộ TTXVN tổ chức Giải thưởng.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN phát biểu. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
Ông Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN phát biểu. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Cách đây 10 năm, Giải thưởng "Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội" ra đời từ mối lương duyên của báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) với gia đình cố danh họa Bùi Xuân Phái. Đây là một giải thưởng bình dị, tôn vinh các nhân vật, tác phẩm, ý tưởng, việc làm khơi dậy tình yêu Hà Nội luôn có trong mỗi người. Giải thưởng gồm 4 hạng mục: Giải thưởng Lớn, Giải Ý tưởng, Giải Việc làm và Giải Tác phẩm. Qua 10 mùa, Giải thưởng đã “chạm” vào mạch nguồn dồi dào các tác giả, tác phẩm, ý tưởng, việc làm đóng góp cho Hà Nội theo nhiều cách khác nhau.

Các tác giả lọt vào danh sách đề cử chính thức của Giải thưởng Bùi Xuân Phái lần thứ 10 – năm 2017 tại lễ trao giải. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
Các tác giả lọt vào danh sách đề cử chính thức của Giải thưởng Bùi Xuân Phái lần thứ 10 – năm 2017 tại lễ trao giải. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Kỷ niệm chặng đường 10 năm, cùng với lễ trao giải, Ban tổ chức cũng thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Đó là triển lãm “10 năm – Vì tình yêu Hà Nội” tại phố đi bộ Hồ Gươm (từ ngày 11 – 13/8); tại sảnh của Trung tâm Thông tấn quốc gia, số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội (từ ngày 17-20/8). Báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) phối hợp với Công ty hữu nghị Á châu tổ chức đêm nhạc “Tình yêu Hà Nội” vào tối 26/8 với sự tham gia trình diễn của nhiều gương mặt nghệ sỹ nổi tiếng…

Giải thưởng Lớn tôn vinh cống hiến lớn

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi đã trao Giải thưởng Lớn của Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội năm 2017 cho nhà văn hóa Hữu Ngọc. Đây là phần thưởng xứng đáng nhằm tôn vinh một nhà văn hóa lớn của đất nước, có nhiều đóng góp to lớn trên lĩnh văn hóa đối nội và đối ngoại.

Giải thưởng Lớn "Vì tình yêu Hà Nội" được trao cho Nhà văn hóa Hữu Ngọc vì những đóng góp trong việc nghiên cứu, quảng bá “Chân dung văn hóa Hà Nội". Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
Giải thưởng Lớn "Vì tình yêu Hà Nội" được trao cho Nhà văn hóa Hữu Ngọc vì những đóng góp trong việc nghiên cứu, quảng bá “Chân dung văn hóa Hà Nội". Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Nhà văn hóa Hữu Ngọc sinh ngày 22/12/1918 tại Hà Nội, quê gốc ở Thuận Thành (Bắc Ninh). Ông đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Chiến công và Huân chương Độc lập; Chính phủ Thụy Điển tặng Huân chương Ngôi sao phương Bắc, Chính phủ Pháp tặng Huân chương Cành cọ hàn lâm và giải “Lời vàng” cùng nhiều danh hiệu, giải thưởng cao quý khác. Trong hàng chục năm trời, ông đều đặn viết bài cho 2 tờ của TTXVN là Le Courrier du Vietnam (tiếng Pháp) và Vietnam News (tiếng Anh) để giới thiệu văn hóa Việt Nam ra quốc tế.

Ông thành thạo tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức và chữ Hán. Hơn 60 năm cầm bút, nhà văn hóa Hữu Ngọc đã cho ra đời 34 cuốn sách. Trong số các kiến thức văn hóa ông “xuất khẩu” ra thế giới, mảng văn hóa Hà Nội chiếm một vị trí quan trọng. Năm 1997, cuốn “Phác thảo chân dung văn hóa Hà Nội” bằng tiếng Anh và tiếng Pháp đã được dùng làm quà tặng các nguyên thủ quốc gia đến tham dự Hội nghị các nước có sử dụng tiếng Pháp lần 7 tại Hà Nội.  Đây cũng là công trình đầu tay về văn hóa Hà Nội của ông và là cuốn sách đầu tiên giới thiệu về Hà Nội cho người nước ngoài kể từ tháng 8/1945 đến năm 1997…

Trải qua 9 mùa giải, đã có 8 Giải thưởng Lớn – Vì tình yêu Hà Nội được trao cho các tên tuổi lớn như: Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc (2009), nhà văn Tô Hoài (2010), Giáo sư Phan Huy Lê (2011), nghệ sĩ guitar Văn Vượng (2012) và nhiếp ảnh gia Quang Phùng (2013); nhà nghiên cứu Vũ Tuân Sán (2014); nhà nghiên cứu Giang Quân (2015), nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Vượng (2016).

Những việc làm, ý tưởng, tác phẩm vì Hà Nội

Ngoài Giải thưởng Lớn, Ban tổ chức cũng đã trao tặng và tôn vinh các ý tưởng, việc làm, tác phẩm cụ thể dành cho Hà Nội.

Giải Ý tưởng – Vì tình yêu Hà Nội được trao cho Sở Giao thông Vận tải Hà Nội với đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn Hà Nội, giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030 với chỉ tiêu đến năm 2030, người dân “đi bộ dưới 500m là gặp xe công cộng". Đây là một đề án rất lớn gồm có 6 nhóm giải pháp tổng thể, riêng nhóm giải pháp thứ 3 được chia thành 6 giải pháp nhỏ với 45 nội dung, trong đó 38 nội dung thuộc thẩm quyền thành phố, 7 nội dung thuộc thẩm quyền các bộ, ngành…

Giải "Ý tưởng – Vì tình yêu Hà Nội" được trao cho đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội (bên trái) với Đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2030”. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN
Giải "Ý tưởng – Vì tình yêu Hà Nội" được trao cho đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội (bên trái) với Đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2030”. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN

Năm nay, có 2 Giải Việc làm – Vì tình yêu Hà Nội. Đầu tiên, Giải được trao cho chính quyền Thành phố Hà Nội với việc xây dựng phố đi bộ khu vực Hồ Gươm. Việc làm này được đánh giá là mạnh mẽ, quyết liệt của chính quyền thành phố, được nhân dân ủng hộ khi tạo ra không gian cho Thủ đô vào các ngày cuối tuần (tính từ tối thứ 6). Phố đi bộ làm cho Hà Nội sống chậm lại và văn hóa, nhân văn hơn. Tháng 9/2016, phố đi bộ Hồ Gươm khai trương. Sau 10 tháng thí điểm, không gian này đã chính thức được duy trì kể từ tháng 7/2017. Thay mặt lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã nhận Giải Việc làm – Vì tình yêu Hà Nội do Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi trao tặng.

Ông Nguyễn Đức Chung (bên phải), Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đại diện UBND Thành phố nhận giải "Việc làm – Vì tình yêu Hà Nội" về việc xây dựng Phố đi bộ khu vực Hồ Gươm. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
Ông Nguyễn Đức Chung (bên phải), Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đại diện UBND Thành phố nhận giải  "Việc làm – Vì tình yêu Hà Nội" về việc xây dựng Phố đi bộ khu vực Hồ Gươm. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Giải Việc làm – Vì tình yêu Hà Nội còn lại được trao cho ông Paul George Harding, một cựu binh Mỹ. Ông miệt mài xóa rác rao vặt và làm sạch các con ngõ của Thủ đô, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng để giữ gìn vẻ đẹp Hà Nội.

Giải "Việc làm – Vì tình yêu Hà Nội" được trao cho ông Paul George Harding (cựu chiến binh Mỹ, bên phải) về việc xóa quảng cáo rao vặt và làm sạch các con ngõ, truyền cảm hứng mạnh mẽ trong cộng đồng để giữ gìn vẻ đẹp Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
Giải "Việc làm – Vì tình yêu Hà Nội" được trao cho ông Paul George Harding (cựu chiến binh Mỹ, bên phải) về việc xóa quảng cáo rao vặt và làm sạch các con ngõ, truyền cảm hứng mạnh mẽ trong cộng đồng để giữ gìn vẻ đẹp Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Giải Tác phẩm – Vì tình yêu Hà Nội năm nay cũng được trao cho 2 tác giả. Đó là cố nhà văn Băng Sơn với các tập tùy bút “Thú lang thang người Hà Nội”, “Thú ăn chơi người Hà Nội”, trong đó là những trang văn đặc sắc, thấm đượm tình yêu với muôn mặt đời sống của Hà Nội. Tiếp theo, là nhà nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Bảo với cuốn sách ảnh “Hà Nội dấu yêu” (2016) đã góp phần lưu lại những ký ức vô giá về cuộc sống đời thường, bình dị và đầy chất thơ của Hà Nội./.
Thanh Giang

Có thể bạn quan tâm

Khơi mạch nguồn tranh dân gian Làng Sình

Khơi mạch nguồn tranh dân gian Làng Sình

Từ khởi nguồn là loại tranh dùng để thờ cúng trong dân gian từ hơn 400 năm trước, tranh dân gian Làng Sình trải qua nhiều thăng trầm, đến nay vẫn có sức sống, chậm rãi hòa vào dòng chảy văn hóa dân gian vùng đất Huế.

Phát huy giá trị văn hóa Chăm Pa trên vùng đất Phú Yên

Phát huy giá trị văn hóa Chăm Pa trên vùng đất Phú Yên

Phù điêu Kala Núi Bà (Phú Yên) thuộc nền văn hóa Chăm Pa là một trong 33 hiện vật, nhóm hiện vật được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia theo Quyết định số 1712/QĐ-TTG ngày 31/12/2024. Để phát huy những giá trị văn hóa lịch sử này, tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá; đồng thời tiếp tục nghiên cứu các hiện vật khác nhằm lưu giữ, tôn vinh giá trị văn hóa Chăm Pa trong dòng chảy lịch sử địa phương.

Các hoạt động tháng 4 với chủ đề “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Các hoạt động tháng 4 với chủ đề “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Từ ngày 1/4 đến ngày 4/5, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động tháng 4 với chủ đề “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”. Các sự kiện văn hóa góp phần hưởng ứng tôn vinh Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4). Qua đó giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc, tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, đa dạng phong phú các hoạt động thu hút khách du lịch trong dịp nghỉ lễ.

Khánh thành nhà rông thôn Kon Leang

Khánh thành nhà rông thôn Kon Leang

Chiều 30/3, Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) tổ chức Lễ khánh thành nhà rông thôn Kon Leang (thị trấn Măng Đen).

Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên trong trường học

Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên trong trường học

Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên, những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã tích cực phối hợp cùng ngành Văn hóa triển khai nhiều chương trình, giải pháp với các hoạt động đa dạng, phong phú, mang đến cho học sinh nhiều kiến thức về nét đẹp truyền thống, giúp các em biết trân trọng, giữ gìn và lan tỏa.

Phú Thọ sẽ có tháp Hùng Vương

Phú Thọ sẽ có tháp Hùng Vương

Tháp Hùng Vương là 1 trong 6 nhóm dự án quan trọng trong Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng của tỉnh Phú Thọ đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ngày nay "Hầm bí mật in tài liệu của Ban Tuyên Huấn Hoa Vận" là di tích lịch sử thu hút du khách quốc tế đến tham quan, trải nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh.

"Địa chỉ đỏ" in báo cách mạng giữa lòng Sài Gòn

Trong kháng chiến chống Mỹ, hầm bí mật đặt tại ngôi nhà số 341/10 Gia Phú (quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh) là nơi Ban Tuyên Huấn Hoa Vận in ấn tài liệu, Bản tin giải phóng tiếng Hoa của Ban Tuyên huấn Hoa vận, Đặc khu Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định... với nhiều bài báo yêu nước, kêu gọi nhân dân xuống đường tranh đấu, ủng hộ cách mạng. Ngày nay, hầm in bí mật được công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Khánh Hòa: Triển lãm 50 năm thành tựu và phát triển 1975 - 2025

Khánh Hòa: Triển lãm 50 năm thành tựu và phát triển 1975 - 2025

Chiều 25/3, tại thành phố Nha Trang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa tổ chức triển lãm ảnh "Khánh Hòa - 50 năm thành tựu và phát triển", nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2/4/1975 - 2/4/2025) và 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Trưng bày hơn 500 hiện vật chuyên đề “95 năm dưới cờ Đảng quang vinh”

Trưng bày hơn 500 hiện vật chuyên đề “95 năm dưới cờ Đảng quang vinh”

Chiều 25/3, tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh thành phố Huế, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế tổ chức khai mạc Trưng bày chuyên đề “95 năm dưới cờ Đảng quang vinh”, “Dấu ấn 50 năm - Huế vươn mình vào kỷ nguyên phát triển mới”, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Huế (26/3/1975-26/3/2025).

Lễ ăn mừng đầu lúa mới của đồng bào Raglai

Lễ ăn mừng đầu lúa mới của đồng bào Raglai

Đồng bào Raglai sở hữu một kho tàng tri thức dân gian đồ sộ, từ sử thi, truyện cổ, dân ca đến luật tục… Không chỉ vậy, đồng bào còn lưu giữ nhiều lễ hội dân gian đặc sắc như Lễ ăn mừng đầu lúa mới, lễ bỏ mả, các nghi lễ vòng đời… Trong đó lễ ăn mừng đầu lúa mới đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, khẳng định gái trị văn hóa sâu sắc và vai trò quan trọng trong đời sống, tinh thần của cộng đồng người Ragalai.

Nghệ nhân người Bahnar Kriêm ở thôn Hà Ri giữ gìn nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình. Ảnh: Lê Phước Ngọc - TTXVN

Cơ hội mới cho nghề dệt thổ cẩm Hà Ri ở Bình Định

Dệt thổ cẩm Hà Ri, thôn Hà Ri, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) vừa được UBND tỉnh Bình Định công nhận đạt chuẩn làng nghề theo quy định tại khoản 3, Điều 5 Nghị định số 52/2018-NĐ/CP của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn. Đây là tín hiệu vui và là “luồng sinh khí” mới giúp nghề dệt thổ cẩm tại địa phương vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt cơ hội để duy trì bền vững, phát huy tối đa giá trị, bản sắc vốn có.

Những bước chân tri ân trên mảnh đất Vị Xuyên anh hùng

Những bước chân tri ân trên mảnh đất Vị Xuyên anh hùng

Ngày 22/3, Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang tổ chức chương trình trải nghiệm “Hành quân theo bước chân anh và Hành trình biên cương xanh” tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên. Chương trình thu hút hàng trăm cựu chiến binh, du khách từ nhiều tỉnh, thành phố và đoàn viên thanh niên. Tất cả khoác lên mình trang phục Bộ đội Cụ Hồ, cùng sống lại những ký ức hào hùng của một thời máu lửa, đồng thời thể hiện lòng tri ân với các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ từng tấc đất biên cương.

Nhà trình tường, di sản văn hóa người Mông ở Hà Giang

Nhà trình tường, di sản văn hóa người Mông ở Hà Giang

Những ngôi nhà trình tường với kiến trúc cổ truyền được coi là một nét văn hoá của người Mông ở vùng Cao nguyên đá ở Hà Giang. Theo quan niệm của họ, ngôi nhà trình tường truyền thống chính là thước đo đánh giá sự giàu có của mỗi gia đình, mỗi dòng họ, đây cũng là căn cứ để xác định đâu là người Mông cư trú lâu nhất vùng.

Thành phố Đà Lạt nhận 2 giải thưởng lớn trong Festival châu Á 2025

Thành phố Đà Lạt nhận 2 giải thưởng lớn trong Festival châu Á 2025

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), tối 20/3, tại Hội nghị thượng đỉnh Festival toàn cầu năm 2025 tổ chức tại Trung tâm hội nghị HICO ở Gyeongju (Hàn Quốc), thành phố Đà Lạt vinh dự nhận cùng lúc 2 giải thưởng Festival châu Á 2025.

Kỷ lục gia sưu tập kỷ vật người Hoa ở Việt Nam

Kỷ lục gia sưu tập kỷ vật người Hoa ở Việt Nam

Anh Dương Rạch Sanh, ngụ ở quận 5 đang giữ hơn 2.500 kỷ vật của người Hoa ở TP. HCM là người đang xác lập kỷ lục Việt Nam: "Người sở hữu bộ sưu tập kỷ vật của người Hoa ở Việt Nam trước năm 1975 có số lượng nhiều nhất". Đây là bộ sưu tập lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc và mang dấu ấn quá trình hội nhập của cộng đồng người Hoa ở Sài Gòn - Chợ Lớn

 Khai hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam 2025

Khai hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam 2025

Tối 19/3, tại thành phố Châu Đốc, UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ đón Bằng UNESCO ghi danh “Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam” vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2025.

Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn

Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn

Hiện nay, ở Bắc Kạn có gần 9.300 công trình kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc Tày, Dao, Nùng, trong đó có 8.681 nhà sàn, 8 nhà trình tường, 605 nhà đất. Việc huy động nguồn lực để bảo tồn giá trị văn hóa, kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc đang được các địa phương chú trọng nhằm phát huy tiềm năng phát triển du lịch ở Bắc Kạn.

Nhiều hoạt động văn hóa tại Bắc Kạn trong tháng 4/2025

Nhiều hoạt động văn hóa tại Bắc Kạn trong tháng 4/2025

Chiều 18/3, UBND tỉnh Bắc Kạn thông tin, từ ngày 6/4 đến ngày 30/4, tỉnh sẽ tổ chức chuỗi các sự kiện văn hóa, với điểm nhấn "Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Kạn năm 2025" có chủ đề "Sông Cầu - Nơi ngọn nguồn hội tụ", quy mô các tỉnh, thành phố lưu vực sông Cầu: Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương và thành phố Hà Nội.

Triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa - Tổ quốc nơi đầu sóng"

Triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa - Tổ quốc nơi đầu sóng"

Tại quân cảng Cam Ranh, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Cục Chính trị Hải quân, CLB phóng viên ảnh Hà Nội, Trung tâm lưu trữ Quốc gia IV tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa – Tổ quốc nơi đầu sóng” và “Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng – 70 năm hành trình giữ biển”. Đây là hoạt động nhân dịp 50 năm giải phóng Quần đảo Trường sa (29/4/1975) và 70 năm thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam (7/5/1955).