Trà Vinh tái phát dịch tả lợn châu Phi

Tỉnh Trà Vinh vừa tái phát dịch tả lợn châu Phi tại xã Hiệp Mỹ Đông, huyện Cầu Ngang sau nhiều tháng tỉnh kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

TraVinh.jpg
Tiến hành tiêu hủy heo theo quy định. Ảnh: baotravinh.vn

Ông Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh cho biết, dịch bệnh xảy ra tại đàn lợn của 1 hộ chăn nuôi tại xã Hiệp Mỹ Đông, với tổng đàn 22 con lợn thịt; trong đó, 4 con bị chết, gia đình đã tiêu hủy. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm của Chi cục Thú y Vùng VII đàn lợn trên dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ hộ chăn nuôi tiêu hủy 18 con lợn bệnh còn lại, trọng lượng 225,5 kg.

Ngoài ra, ngày 17/9, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh cũng phát hiện phương tiện vận chuyển đàn lợn 40 con mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi ngoài tỉnh vào xã Hiệp Mỹ Đông. Sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định đàn lợn mắc bệnh này, Đoàn kiểm tra phối hợp với chính quyền địa phương tiêu hủy 40 con mắc bệnh, trọng lượng 680 kg; đồng thời tiến hành các thủ tục xử phạt theo quy định.

Ông Lê Văn Đông cho biết thêm, ngành nông nghiệp chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương xây dựng bản đồ dịch tễ, khoanh vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. Ngành chuyên môn thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi tại nơi xảy ra dịch để tiêu diệt tác nhân gây bệnh. Bên cạnh đó, rà soát tổng đàn lợn tại địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan sang hộ khác.

Ngành nông nghiệp tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người chăn nuôi về tính chất nguy hại và lây lan của dịch tả lợn châu Phi, không vứt xác lợn ra ngoài môi trường (sông, kênh, rạch,...); vận động hộ chăn nuôi hằng ngày kiểm tra thể trạng đàn lợn, khi phát hiện có triệu chứng bất thường báo cho cơ quan chuyên môn để được phối hợp xử lý; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đúng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Cụ thể, UBND huyện Cầu Ngang công bố dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi theo thẩm quyền quy định. Cùng với xây dựng kế hoạch dập dịch, địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền bệnh dịch tả lợn châu Phi qua hệ thống Đài Phát thanh, Trạm truyền thanh, cấp phát tài liệu,… giúp người dân hiểu rõ hơn về dịch bệnh, có biện pháp phòng, chống hiệu quả và thực hiện khai báo kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố còn lại, địa phương tăng cường phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3809/UBND-NN ngày 1/8/2024 về việc đôn đốc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi theo Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 14/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó, đặc biệt quan tâm việc vận động tiêm phòng vaccine dịch tả lợn châu Phi đối với đàn lợn trong diện tiêm và vận động người chăn nuôi áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, nuôi tái đàn con giống phải có nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh, có giấy chứng nhận kiểm dịch (khi nhập giống ngoài tỉnh).

Tỉnh Trà Vinh có tổng đàn lợn trên 290.000 con. Trước đó, đầu năm nay, địa phương đã xảy ra 3 trường hợp mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi tại 3 hộ ở xã Thanh Mỹ (huyện Châu Thành), Long Toàn (thị xã Duyên Hải) và Ngũ Lạc (huyện Duyên Hải) với tổng số lợn nghi mắc bệnh 246 con trên tổng đàn 435 con. Ngành chức năng đã hỗ trợ tiêu hủy tổng khối lượng gần 10 tấn; đồng thời sử dụng trên 1.000 lít hóa chất tiêu độc khử trùng ở hơn 20.500 hộ chăn nuôi và 78 chợ.

Thanh Hòa

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm