Tổng thống Philippines khẳng định mối quan hệ đồng minh quân sự với Mỹ

Tổng thống Philippines khẳng định mối quan hệ đồng minh quân sự với Mỹ
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tại sân bay quốc tế Davao, Philippines ngày 16/10. AFP/TTXVN
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tại sân bay quốc tế Davao, Philippines ngày 16/10. AFP/TTXVN

* Trước đó, vào cuối tuần qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã điện đàm với người đồng cấp Philippines Perfecto Yasay vào cuối tuần qua, trong đó ông Kerry nhấn mạnh về mối quan hệ vững chắc và bền chặt giữa hai nước, sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte có những phát biểu gây sự hoài nghi về quan hệ song phương. Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby, ông Kerry bày tỏ quan ngại về quan điểm của ông Duterte sau khi chỉ trích Tổng thống Mỹ Barack Obama và đòi "chia tách" khỏi Washington. Ông Kirby cho hay sau cuộc điện đàm trên, Ngoại trưởng Kerry cảm thấy Mỹ và Philippines "có thể cùng nhau vượt qua vấn đề này". Người phát ngôn John Kirby cũng nêu rõ chưa thấy Manila có hành động thực tế nào về việc chấm dứt quan hệ với Washington. 

Trong ảnh (tư liệu): Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu tại một sự kiện ở Washington ngày 16/10. AFP/TTXVN
Trong ảnh (tư liệu): Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu tại một sự kiện ở Washington ngày 16/10. AFP/TTXVN

Có thể bạn quan tâm