Tổng thống Nga tuyên bố sẽ phát triển vũ khí có khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ

Tổng thống Nga tuyên bố sẽ phát triển vũ khí có khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ

Phát biểu tại cuộc họp về phát triển lực lượng vũ trang diễn ra tại thành phố Sochi (Xô-tri), Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga sẽ nghiên cứu và phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa, trong đó giai đoạn đầu đặc biệt chú trọng vào việc nghiên cứu phát triển loại vũ khí có khả năng xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào. Theo ông Putin, Mỹ phát triển hệ thống phòng thủ chống tên lửa của mình, viện cớ đối phó với cái gọi là "các mối đe dọa hạt nhân của Iran và Triều Tiên", song mục tiêu thực sự là nhằm "vô hiệu hóa" tiềm năng hạt nhân chiến lược của các quốc gia khác, trong đó có Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) phát biểu tại cuộc họp về phát triển lực lượng vũ trang diễn ra tại thành phố Sochi ngày 10/11. AFP/TTXVN
Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) phát biểu tại cuộc họp về phát triển lực lượng vũ trang diễn ra tại thành phố Sochi ngày 10/11. AFP/TTXVN

Người đứng đầu nhà nước Nga cho biết Mỹ từng cam kết hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở châu Âu đang được triển khai chỉ liên quan tới mối đe dọa tên lửa đạn đạo của Iran. Tuy nhiên, khi vấn đề hạt nhân Iran đã được giải quyết theo thỏa thuận lịch sử giữa Nhóm P5+1 và Iran thì Mỹ và các đồng minh vẫn tiếp tục triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa. Ông Putin cho rằng việc mở rộng các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ còn nhằm phá vỡ thế cân bằng chiến lược về vũ khí hạt nhân, đe dọa sự ổn định toàn cầu và khu vực. Do vậy, Nga sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để tăng cường khả năng hạt nhân chiến lược của mình.

Tuyên bố của Tổng thống Putin được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và Mỹ cùng các đồng minh NATO của Washington đang ở mức thấp nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine và Syria./.

 

Có thể bạn quan tâm