Tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2023 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2023 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Từ ngày 22 đến 26/11/2023 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2023.

Đây là sự kiện thường niên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam; tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch thiết thực chào mừng 93 năm Ngày Truyền thống - Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023) và kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11); tôn vinh tinh thần đại đoàn kết dân tộc là truyền thống và di sản văn hóa quý báu của dân tộc ta, được hun đúc qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước.

Tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2023 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 1Đồng bào dân tộc Ê đê giới thiệu các tiết mục văn nghệ truyền thống, giao lưu, tăng thêm tình đại đoàn kết các dân tộc. Ảnh: Hoàng Tâm

Qua đó, lan toả, quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc, gìn giữ, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hoá 54 dân tộc Việt Nam; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 đề ra.

Ngày hội có sự tham gia của khoảng hơn 200 đồng bào của các dân tộc như Tày, Nùng, Mường, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Bahnar, Cơ Tu, Xê Đăng, Gia Rai, Raglai, Dao, Mông,… cùng các đoàn nghệ nhân đến từ các tỉnh trong cả nước.

Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2023 có các hoạt động chính như chương trình khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2023 và Ngày hội Trình diễn cây Nêu, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc Việt Nam lần thứ II, năm 2023; Triển lãm “ Sắc màu các dân tộc Việt Nam” với 160 tác phẩm nhiếp ảnh về 54 dân tộc Việt Nam thuộc “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2023 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 2Đồng bào dân tộc Lự trình diễn trang phục truyền thống. Ảnh: Hoàng Tâm

Trong khuôn khổ Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2023, để giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình, đồng bào dân tộc Nùng đến từ tỉnh Bắc Kạn sẽ tái hiện lễ Cấp sắc pụt (lẩu pụt); hát Sli - di sản văn hoá phi vật thể quốc gia được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận. Đồng bào dân tộc Mường đến từ tỉnh Thanh Hóa tái hiện Lễ hội Pôồn Pôông (lễ hội thưởng hoa), giới thiệu nét đẹp trang phục Mường và một số nét văn hóa diễn xướng,ẩm thực, trò chơi dân gian.

Ngày hội Trình diễn cây Nêu và giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc Việt Nam lần thứ II nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong nền văn hóa thống nhất mà đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc. Tăng cường việc kế thừa, thực hành văn hóa để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá truyền thống của các dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó sẽ có Liên hoan Văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục dân tộc; giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc tại địa phương gắn với cây nêu; trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống địa phương; chế biến và giới thiệu ẩm thực địa phương…

Hoàng Tâm

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm