Sáng 9/7, tại thành phố Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm, thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 làm Trưởng đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và các sở, ngành liên quan.
Ngày 12/6, tại xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Cục trồng trọt và các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức Lễ khởi động Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp) và triển khai thực hiện mô hình thí điểm đề án tại tỉnh Đồng Tháp.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ, ngày 11/6, một vụ cháy xảy ra tại rừng khu vực A1, Vườn Quốc gia Tràm Chim (xã Phú Đức, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp).
Hưởng ứng Lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024, ngày 17/5, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội thi ẩm thực chế biến các món ăn từ sen. Có 14 đội đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố và Liên đoàn Lao động tỉnh tham gia hội thi.
Sau khi phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thực hiện bài viết “Bãi chứa rác thải công nghiệp “núp bóng” cơ sở nuôi trùn quế”, phản ánh một cơ sở mang danh nghĩa nuôi trùn quế ở xã An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đã hợp thức hóa việc tiếp nhận, xử lý vỏ xoài, hạt xoài với quy mô lớn, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, xử lý.
Từ lâu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp nổi tiếng gần xa với đặc sản quýt hồng. Nhằm nâng cao giá trị kinh tế, một số nông dân đã sáng tạo, nghiên cứu và trồng thành công quýt hồng Lai Vung trong chậu để bán cho khách hàng "trưng" vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 sắp đến.
Trong 2 ngày (25-26/9/2023), tại xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp tổ chức Ngày hội Khoai môn năm 2023. Đây là sự kiện trưng bày, giới thiệu đến du khách các sản phẩm từ khoai môn - nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP của huyện.
Làng nghề dệt chiếu truyền thống Định Yên (huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) đã hình thành và phát triển hơn 100 năm qua, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nghề dệt chiếu truyền thống Định Yên đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.
Liên quan đến vụ sạt lở nghiêm trọng ven kênh Đốc Phủ Hiền (đoạn thuộc ấp Phú Thuận, xã Tân Phú Đông), ngày 7/4, Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Hon cho biết, chính quyền địa phương, ngành chức năng tiếp tục khẩn trương khắc phục và kiến nghị đầu tư xử lý khẩn cấp sạt lở.
Cách đây hơn 2 năm, cầu Phong Hòa (hay còn gọi là cầu Bù Húc) ở xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp bị ghe chở lúa tông sập. Tuy nhiên, đến nay, cầu này vẫn chưa được xây dựng khiến việc lưu thông của người dân cũng như các em học sinh rất khó khăn, bất tiện.
Vụ lúa Đông Xuân 2022-2023, hàng trăm nghìn ha lúa ở tỉnh Đồng Tháp vừa thu hoạch xong đã có nhiều thương lái đến mua rơm tươi tại ruộng. Điều này giúp người trồng lúa tăng thêm nguồn thu nhập, bình quân mỗi ha lúa vừa thu hoạch xong, nông dân có thêm nguồn thu hơn 500 nghìn đồng từ bán rơm tươi.
Ngày 15/2, tại xã Bình Thạnh, thành phố Hồng Ngự, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021-2025.
Dù hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhưng nhiều năm qua, ngoài thời gian đi làm nghề phụ hồ thuê, anh Nguyễn Văn Khâm (sinh năm 1975) cùng con trai là Nguyễn Quốc Khiêm, ở ấp 1, xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp cần mẫn đi "vá" các “ổ voi”, “ổ gà” trên nhiều tuyến đường ở trong và ngoài xã, góp phần giúp mọi người lưu thông an toàn hơn.
Những năm gần đây, huyện biên giới Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và mở ra nhiều hướng đi mới cho nông dân; trong đó, mô hình chăn nuôi dê thịt đang được một số nông dân ở xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự triển khai mang lại hiệu quả kinh tế.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 1861/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Gò Tháp, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.
Với tấm lòng nhân ái, suốt nhiều năm qua, anh Huỳnh Văn Tuấn (sinh năm 1976, ngụ ấp Hưng Lợi Đông, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội. Vì vậy, nhiều người dân địa phương gọi anh Tuấn bằng biệt danh "trìu mến" là Út từ thiện.
Tỉnh Đồng Tháp đang chuyển đổi từ đất trồng lúa và các loại cây khác kém hiệu quả sang trồng mít Thái với tổng diện tích khoảng 1.000 ha; trong đó, huyện Châu Thành trồng gần 200 ha, Tháp Mười hơn 100 ha.
Đặt chân đến xã Hưng Thạnh - xã vùng sâu của huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp hỏi “bà Sáu Thia” ai cũng biết. Bởi, đây là người phụ nữ nghèo đã tự nguyện dạy bơi miễn phí cho hàng nghìn trẻ em vùng sông nước trong suốt 17 năm qua.
Tỉnh Đồng Tháp có 9.648 ha xoài, chiếm 18% diện tích xoài cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long với sản lượng 127.000 tấn/năm, đưa tổng giá trị sản xuất ngành hàng xoài cả năm ước đạt 1.500 tỷ đồng. Đặc biệt Đồng Tháp trồng xoài rải vụ với diện tích hơn 6.300 ha. Xoài rải vụ bán được giá cao hơn 10.000 đồng/kg so với xoài chính vụ. Bình quân xoài chính vụ như xoài Cát Chu vào thàng 4 và 5/2019 bán với giá từ 10.000-12.000 đồng/kg, trong khi đó xoài rải vụ ở những tháng khác bán với giá từ 20.000-27.000 đồng/kg.
Ngày 11/10 tại Trung Tâm học tập Cộng đồng xã Trường Xuân, Tòa án nhân dân huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp tổ chức buổi công khai xin lỗi đối với chị em Phan Thị Kim Phụng và Phan Thị Tuyết Loan vì đã bị điều tra, truy tố xét xử kết án oan trong vụ án “Chống người thi hành công vụ” từ năm 2000.