Tín dụng chính sách - Bệ đỡ giúp người nghèo ở Gia Lai vươn lên làm chủ cuộc sống

Tín dụng chính sách - Bệ đỡ giúp người nghèo ở Gia Lai vươn lên làm chủ cuộc sống

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, công cuộc triển khai chương trình tín dụng ưu đãi đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tín dụng chính sách - Bệ đỡ giúp người nghèo ở Gia Lai vươn lên làm chủ cuộc sống ảnh 1Những chính sách giảm nghèo của tỉnh Gia Lai đã giúp bộ mặt nông thôn tại vùng dân tộc thiểu số ngày càng khang trang. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã thật sự trở thành bệ đỡ tinh thần giúp người nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa có phương tiện mưu sinh, phát triển sản xuất và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đến nay, mạng lưới điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã phủ kín đến 100% thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh với 220 điểm giao dịch xã, phường, thị trấn và hơn 3.300 tổ tiết kiệm và vay vốn. Mạng lưới giao dịch này đã tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời, góp phần giúp cho trên 225.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ông Kpuih Tit, Làng Lung Prông, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ chia sẻ, gia đình ông thuộc diện hộ nghèo nên kinh tế luôn gặp khó khăn. Tháng 6/2017, được sự quan tâm và tạo điều kiện của cán bộ xã, thôn trưởng, tổ Tiết kiệm và vay vốn, gia đình ông đã mạnh dạn đăng ký xin vay vốn và được bình xét cho vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn chương trình hộ cận nghèo để đầu tư canh tác 800 cây cà phê, cho thu nhập bình quân hơn 70 triệu/năm.

Đến cuối năm 2019, gia đình ông đã trả hết nợ vay và được công nhận thoát nghèo bền vững. Năm 2020, gia đình ông tiếp tục vay thêm 50 triệu để trồng mới 400 cây điều và tiếp tục chăm sóc 800 cây cà phê hiện có. Nhờ đó, gia đình ông đã có thêm nguồn vốn tích luỹ để sửa chữa nhà ở, đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và con cái được học hành đầy đủ.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã tác động trực tiếp đến mọi mặt đời sống hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thay đổi tư duy, tập quán sản xuất hướng đến làm giàu chính đáng. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện; hệ thống chính trị cơ sở ngày càng được củng cố; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được nâng cao.

Anh A Nhok ở Làng Tpôn, xã Yang Nam, huyện Kông Chro vui mừng cho biết, cơ hội thoát nghèo đến với gia đình anh khi được chính quyền địa phương hỗ trợ bò giống sinh sản. Có được điều kiện sản xuất, gia đình anh đã nỗ lực đầu tư chăm sóc và đến giờ đã cho thành quả với 3 lứa bò con. Bên cạnh đó, gia đình anh còn được vay 20 triệu đồng từ nguồn vốn tín dụng chính sách để đầu tư mở rộng thêm 2 ha đất trồng mì và cỏ. Có nguồn thu nhập nên hiện tại gia đình anh đã thoát nghèo, cuộc sống dần ổn định.

Gia Lai hiện có trên 46% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới gần 90%, do tư duy làm ăn thiếu căn cơ cộng với thiếu vốn sản xuất nên rất khó thoát nghèo.

Trước thực tế này, tỉnh Gia Lai đã huy động mọi nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách góp phần tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế trên địa bàn.

Tính đến 31/8/2022, tổng dư nợ ủy thác cho vay qua 4 tổ chức chính trị -xã hội đạt xấp xỉ 5.800 tỷ đồng, tăng hơn 5.700 tỷ đồng so với năm 2003; tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 25,3 %, với trên 146.400 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ.

Nguồn vốn đã giải ngân cho gần 784.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn đầu tư sản xuất kinh doanh; giải quyết tạo việc làm cho 35.000 lao động; giúp cho hơn 63.000 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn trang trải chi phí học tập; hỗ trợ xây dựng 14.000 căn nhà cho hộ nghèo và 229 căn nhà cho người có thu nhập thấp.

Ngoài ra, nguồn vốn chính sách ưu đãi còn giúp xây dựng hơn 212.000 công trình nước sạch và công trình vệ sinh môi trường nông thôn; tạo điều kiện cho 68 đơn vị sử dụng lao động được vay vốn trả lương ngừng việc cho hơn 1.000 lao động vượt qua khó khăn do đại dịch COVID -19; giúp cho hơn 125.000 hộ sản xuất kinh doanh, thương nhân tại vùng khó khăn có vốn để đầu tư vào sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai Hồ Phước Thành khẳng định, trong suốt chặng đường 20 năm qua, hoạt động tín dụng chính sách cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có những bước phát triển và đạt được những kết quả quan trọng.

Đặc biệt, 17 chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn được triển khai kịp thời, có hiệu quả, đã giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, hạn chế tín dụng đen trên địa bàn. Hàng năm, UBND tỉnh và các địa phương đã quan tâm chuyển nguồn vốn ngân sách ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội để mở rộng cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với số dư vốn ủy thác đạt 320 tỷ đồng.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng giai đoạn, giảm từ gần 20% năm 2002 xuống còn 14,32% năm 2010 và còn 5,38% vào cuối năm 2020. Điều này cho thấy, vị thế và vai trò của Ngân hàng Chính sách xã hội ngày càng được khẳng định là một trong những công cụ quan trọng, hữu hiệu để thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Gia Lai hiện chỉ còn dưới 4% tỷ lệ hộ nghèo, đây là kết quả đáng khích lệ, mang lại từ việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững, song song với việc chuyển giao hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi đến tận tay người nghèo.

Nguồn vốn tín dụng chính sách ngày càng được khẳng định là một trong những công cụ quan trọng, hữu hiệu để thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đây cũng chính là bệ đỡ tinh thần giúp người nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số có thể vươn lên làm chủ cuộc sống.

Hoài Nam - Minh Trí

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các hộ trong quá trình sửa chữa, xây mới; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân từ kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu... để giúp đỡ các gia đình khó khăn với tinh thần: "Ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của".