Thừa Thiên - Huế: Cảnh báo ngập lụt, ngập úng trên diện rộng do mưa lớn

Thừa Thiên - Huế: Cảnh báo ngập lụt, ngập úng trên diện rộng do mưa lớn

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên - Huế, sáng 13/10, trên địa bàn tỉnh ghi nhận lượng mưa lớn diện rộng. Cảnh báo các địa phương trong tỉnh cần chủ động đề phòng những điểm có khả năng xảy ra mưa lớn với cường độ trên 200mm/3 giờ và trên 100mm/1 giờ có thể gây ngập lụt, ngập úng đô thị trên diện rộng. Rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp 2.

Thừa Thiên - Huế: Cảnh báo ngập lụt, ngập úng trên diện rộng do mưa lớn ảnh 1Mưa lớn gây ngập lụt vùng thấp trũng tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Ghi nhận từ 7-10 giờ ngày 13/10, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có mưa to, mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20 - 95mm, riêng huyện Phú Lộc 100 - 160mm. Dự báo trong những giờ tới, tổng lượng mưa tại các huyện Phú Vang, Phú Lộc, Phong Điền, Quảng Điền, hai thị xã Hương Trà và Hương Thủy, thành phố Huế phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Hai huyện A Lưới, Nam Đông phổ biến 20 - 50, có nơi trên 70mm.

Tại huyện Phong Điền, sáng 13/10, học sinh các cấp học ở hai xã vùng thấp trũng là Phong Hòa và Phong Bình được cho nghỉ học để đảm bảo an toàn. Một số tuyến đường ở khu vực trũng thấp ven sông tại các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc đang ngập cục bộ.

Mực nước trên sông Bồ đang ở trên báo động 1, nước trên sông Hương ở dưới báo động 1. Mực nước tại các hồ thủy điện lớn như, Hương Điền, Bình Điền, hồ Tả Trạch đều đang ở cao trình dưới mực nước dâng bình thường. Các hồ thủy lợi đảm bảo an toàn.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, từ ngày 13 - 14/10 tại tỉnh, khả năng cao sẽ xảy ra đợt mưa lớn. Tổng lượng mưa cả đợt phố biến 200-400mm, có nơi trên 700mm.

Trước đó, tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình thời tiết; chỉ đạo rà soát phương án sơ tán nhân dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu, phòng, chống ngập úng đô thị. Đồng thời, bố trí lực lượng kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông, nhất là qua ngầm, tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, cấm đường khu vực nguy cơ rất cao xảy ra sạt trượt không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đại Học Huế theo dõi sát diễn biến tình hình mưa lũ, sạt lở tại địa phương sẵn sàng triển khai phương án cho học sinh, sinh viên nghỉ học để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường. Chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu đang thi công công trình giao thông, xây dựng, thủy lợi đảm bảo an toàn cho người lao động và thiết bị. Các chủ công trình hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện tổ chức trực ban theo dõi, thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành đã được phê duyệt, đảm bảo an toàn công trình và an toàn vùng hạ du.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ, kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu…

Đỗ Trưởng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm