Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Thái Bình cần đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Thái Bình cần đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp

Tại buổi làm việc, Thủ tướng đề nghị Thái Bình phải không ngừng sáng tạo, chủ động tìm những hướng đi, cách làm mới đưa mảnh đất trù phú, giàu truyền thống cách mạng này, tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tiếp theo. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Chia sẻ với chính quyền và nhân dân Thái Bình về những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 1 vừa qua, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất, tăng trưởng của tỉnh, Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ hỗ trợ kịp thời để nhân dân Thái Bình sớm ổn định, khôi phục sản xuất; không để đất sản xuất trống vì thiếu giống, thiếu vốn. 

Thủ tướng ghi nhận những kết quả của tỉnh trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp, quy mô nền kinh tế tăng nhanh. Nếu hoàn thành chỉ tiêu đạt 267 xã nông thôn mới vào cuối năm 2016, Thái Bình là địa phương hàng đầu cả nước về thực hiện xây dựng nông thôn mới – cuộc cách mạng khẳng định bản chất chế độ XHCN của Đảng, Nhà nước ta, Thủ tướng nêu rõ. 

Thủ tướng cũng biểu dương Thái Bình về công tác cải cách hành chính với những cách làm đem lại kết quả rõ nét, nhất là mô hình trung tâm hành chính công hai cấp đang được triển khai. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem mẫu than giếng khoan SH11 thuộc Đề án thăm dò than khu Nam Thịnh, huyện Tiền hải, Thái Bình. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem mẫu than giếng khoan SH11 thuộc Đề án thăm dò than khu Nam Thịnh, huyện Tiền hải, Thái Bình. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Chỉ ra một số điểm hạn chế của tỉnh trong tái cơ cấu nông nghiệp như: Hệ thống bán lẻ chưa thực sự được tổ chức tốt; đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp chưa thực sự hiệu quả, Thủ tướng cũng nhận định Thái Bình còn hạn chế về cách thức tổ chức lại sản xuất; thu ngân sách tăng nhưng tích lũy nội bộ của nền kinh tế còn thấp.

Định hướng những nội dung lớn trong chính sách phát triển kinh tế tỉnh, Thủ tướng mong muốn Thái Bình phấn đấu đưa kinh tế nông nghiệp đến năm 2020 đạt giá trị 400 – 500 triệu đồng/ha. 

Muốn làm được điều này, cần thúc đẩy mạnh mẽ sự tham gia của doanh nghiệp vào kinh tế nông nghiệp. Bộ máy hành chính từ tỉnh đến xã cần tinh gọn hơn, gần dân hơn, minh bạch, công khai, hết lòng chăm lo cho cuộc sống của người dân và doanh nghiệp

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang hương, dâng hoa tại khu lưu niệm nhà Bác Hồ. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang hương, dâng hoa tại khu lưu niệm nhà Bác Hồ. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Ngoài ra, Thái Bình còn cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất, nhất là trong nông nghiệp gắn liền với ứng phó với biến đổi khí hậu; khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế tại chỗ nhất là than, khí đốt; phát huy tiềm năng của các doanh nghiệp lớn đối với phát triển quê hương. Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ trong sản xuất; quan tâm hơn nữa các đối tượng chính sách và phấn đấu giải quyết dứt điểm vấn đề nhà ở cho người có công. 

Thủ tướng cũng căn dặn tỉnh cần bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không để bị động, bất ngờ, đề cao cảnh giác, không để tình hình xấu xảy ra, ảnh hưởng đến đời sống của người dân và tiến trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thắp hương tại Đền thờ liệt sĩ tỉnh Thái Bình. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thắp hương tại Đền thờ liệt sĩ tỉnh Thái Bình. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác đã tới dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ tỉnh Thái Bình. Trong suốt chặng đường dài của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, hơn 40 vạn người con ưu tú của Thái Bình đã tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường. Kết thúc chiến tranh, trên 51.000 người con Thái Bình đã anh dũng hy sinh, trên 32.000 người mang trên mình những vết thương thực thể và gần 29.000 người nhiễm chất độc hóa học, chịu thương tật suốt đời. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trồng cây lưu niệm tại Quảng trường Tượng đài Bác Hồ. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trồng cây lưu niệm tại Quảng trường Tượng đài Bác Hồ. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Nhân dịp về vùng đất giàu truyền thống cách mạng Thái Bình, Thủ tướng đã tham quan và trồng cây lưu niệm tại Công trình Tượng đài "Bác Hồ với nông dân" nằm trong quần thể Quảng trường Thái Bình được xây dựng trên nền Công viên văn hóa sinh thái, thuộc phường Hoàng Diệu (Thành phố Thái Bình)./. 

Có thể bạn quan tâm