Thời tiết ngày 2/3/2024: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trời rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 2/3, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Bắc cấp 2-3 với nền nhiệt cao nhất phổ biển ở mức 15-18 độ C. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi.

Trên biển, sáng 2/3, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo, ngày và đêm 2/3, vùng biển Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sóng biển cao 2-4 m.

Vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 2-3 m. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 2,5-3,5 m. Độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 2/3: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ. Trời rét. Riêng Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C; riêng khu vực Điện Biên-Lai Châu 20-23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-18 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 13-16 độ C; phía Nam 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 16-19 độ C; phía Nam 19-22 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3; riêng phía Nam cấp 4-5. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C; riêng miền Đông 35-37 độ C.

Diệu Thúy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm