Thời tiết ngày 15/07/2023: Áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây Tây Bắc có khả năng mạnh lên thành bão

Thời tiết ngày 15/07/2023: Áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây Tây Bắc có khả năng mạnh lên thành bão

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/7, áp thấp nhiệt đới đã vượt qua phía Bắc đảo Luzon (Lu-dông), Philippines đi vào Biển Đông.

Hồi 1 giờ (15/7), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 10-15 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2023.

Đến 16 giờ ngày 15/7, bão số 1 ở trên khu vực phía Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), khoảng 860km về phía Đông Đông Nam. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nhiệt đới kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam, ngày 15/7, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa), vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.

Từ đêm 15 và ngày 16/7, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, riêng vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8 - 9, giật cấp 11; sóng biển 4 - 6; biển động mạnh.

Đêm 15 và ngày 16/7, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; sóng biển 3,5 - 4,5m; biển động mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Các chuyên gia cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Ngày 15/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa 40 - 70mm, có nơi trên 150mm; khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào, dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20 - 40mm, có nơi trên 100mm.

Từ 15/7, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20 - 50mm, có nơi trên 70mm (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và đêm).

Chuyên gia khí tượng dự báo, mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ vào chiều và tối còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 15/7:

Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; sau có mưa rào, dông rải rác; trong dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, Thủ đô Hà Nội cục bộ có mưa to, riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, sau có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh; gió Đông Nam đến Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, khu vực vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, vùng đồng bằng và trung du có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa rào, dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh; gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào, dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào, dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh; gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào, dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh; gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam Bộ có mưa rào, dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh; gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Lý Thanh Hương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm