Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 27/3, nắng nóng bao trùm nhiều khu vực, riêng khu vực Bắc Trung Bộ có nói trên 37 độ C. Ngoài ra, cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại khu vực Bắc Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 25/9, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa), khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 23 giờ ngày 19/9 đến 5 giờ ngày 20/9, một số khu vực thuộc các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-30mm, có nơi trên 50mm.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 27 và sáng sớm 28/8, khu vực Việt Bắc, Đông Bắc và Thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 27 đến 3 giờ ngày 28/8 có nơi trên 80mm như: Khánh Hòa 2 (Yên Bái) 107.8mm, Bằng Luân (Phú Thọ) 167.6mm, Kim Quan (Tuyên Quang) 119.6mm, Xuân Hòa (Vĩnh Phúc) 118.2mm, Thị Hoa (Cao Bằng) 83.3mm, Yên Phong (Bắc Ninh) 85.8mm, Kim Anh (Hà Nội) 103.6mm,...
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/8, khu vực từ Nghệ An đến Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 23/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 22/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h, mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/7, áp thấp nhiệt đới đã vượt qua phía Bắc đảo Luzon (Lu-dông), Philippines đi vào Biển Đông.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/7 khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế vẫn còn nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi cao trên 37 độ C. Khu vực Bắc Bộ có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, ngày 12-13/7, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-50%. Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 11/7, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45 - 60%. Khu vực Bắc Bộ và từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp phổ biến 50 - 60%.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm 25/6, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa tính đến 3 giờ ngày 25/6 có nơi trên 60 mm như: Sập Vạt (Sơn La) 95.6 mm, Yên Thế (Yên Bái) 124.8 mm, Na Sầm (Lạng Sơn) 72.4 mm, Đại Từ (Thái Nguyên) 87 mm, Yên Phong (Bắc Ninh) 105 mm, Bố Hạ (Bắc Giang) 71 mm, Thượng Cát (Hà Nội) 68.9 mm… Từ đêm 25/6, mưa lớn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ giảm dần.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 10/6, vùng áp thấp trên khu vực phía Bắc của vịnh Bắc Bộ có vị trí ở khoảng 20,5-21,5 độ Vĩ Bắc; 107,5-108,5 độ Kinh Đông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/5, Bắc Bộ, Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt phổ biến ở mức 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào,dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nam Bộ ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào, dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.
Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, năm 2023 do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nên nắng nóng, hạn hán, thiếu nước nghiệm trọng sẽ xảy ra. Những ngày qua, nắng nóng gay gắt đã bắt đầu xuất hiện tại nhiều địa phương trong cả nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và người lao động. Khu vực miền Bắc và miền Trung đang bước vào đợt nắng nóng cao điểm với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Đây được nhận định là đợt nắng nóng diện rộng kéo dài nhất từ đầu năm đến nay ở khu vực miền Bắc và miền Trung.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm 12/5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi ở phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, hiện ở phía Bắc có một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, dự báo khoảng ngày và đêm 11/5 khối không khí lạnh này có khả năng ảnh hưởng đến nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nén rãnh áp thấp nên từ ngày 11-12/5, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 9-11/5, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông với lượng mưa 30-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày 8/5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 6/5, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây khoảng 430km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 5/5, các khu vực ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 40 độ C, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 4/5, các khu vực đều có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 37 độ C; chiều tối và đêm có mưa và dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng gần sáng và ngày 29/4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 27/4, Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào và dông vài nơi. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng Nam Bộ có nắng nóng.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-65%. Khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ. Từ ngày 28/4 nắng nóng ở Nam Bộ giảm dần.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 25/4, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu Đông Bắc Bắc Bộ. Phía Bắc vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc cấp 5.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 24/4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 9/4, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, ngày trời lạnh; vùng núi có nơi trời rét. Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.