Thiếu tá Quân đội tử vong khi cứu hai người dân đuối nước

Thiếu tá Quân đội tử vong khi cứu hai người dân đuối nước

Tối 1/9, trao đổi với phóng viên TTXVN, Đại tá Lương Kế Điềm, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên xác nhận Thiếu tá Trương Hồng Kỳ (sinh năm 1981), Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Sông Cầu đã tử vong sau khi có hành động dũng cảm cứu hai người dân bị đuối nước.

Thiếu tá Quân đội tử vong khi cứu hai người dân đuối nước ảnh 1Thiếu tá Trương Hồng Kỳ (SN 1981), Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Sông Cầu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên). Ảnh: TTXVN

Lúc 16 giờ 30 phút ngày 01/9, tại bãi biển Đồng Bé (thôn Vịnh Hòa, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu) phát hiện hai người dân đang bị sóng đánh cuốn trôi ra xa bờ, Thiếu tá Trương Hồng Kỳ nhanh chóng bơi ra cứu nạn. Tuy nhiên, do sóng to Thiếu tá Trương Hồng Kỳ bị đuối sức nên không bơi vào bờ được. Sau đó, người dân địa phương đã đưa Thiếu tá Trương Hồng Kỳ vào bờ cấp cứu sơ bộ và chuyển đến Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu. Thiếu tá Trương Hồng Kỳ không qua khỏi.

Đại tá Lương Kế Điềm khẳng định, hành động cứu người của Thiếu tá Trương Hồng Kỳ trong lúc làm nhiệm vụ là rất dũng cảm. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tiến hành xác minh và báo cáo lên cấp trên để thực hiện các chế độ chính sách cho Thiếu tá Trương Hồng Kỳ và gia đình theo quy định.

Xuân Triệu - Tường Quân

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm