Sau 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng góp sức của người dân, bộ mặt nông thôn miền núi trên địa bàn huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) đã thay đổi rõ nét, khoác lên mình "chiếc áo mới" với cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, chất lượng giáo dục, y tế hiện đại, mang lại sự hài lòng cho nhân dân. Đây được xem như một “chìa khóa” thành công trên con đường trở thành huyện nông thôn mới thứ hai của tỉnh Phú Thọ
Xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu là mục tiêu đạt ra trong thực hiện chương trình Xây dựng nông thôn mới của tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới. Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã có cách làm hay mang lại hiệu quả để giữ chuẩn, thêm chuẩn và nâng chuẩn.
Nửa tháng nay, mực nước sông Đà, đoạn chảy qua địa bàn huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) xuống thấp kỷ lục đã làm cho hàng chục hộ dân nuôi cá lồng đặc sản thêm một lần điêu đứng vì các lồng cá mắc cạn, nằm trơ trọi trên những bãi cát. Câu chuyện nên hay không nên tiếp tục nghề nuôi cá lồng trên sông Đà đã và đang khiến người dân trăn trở, thậm chí nhiều hộ đã phải bỏ nghề hoặc nuôi cầm cự vì tiếc công, vốn đầu tư ban đầu.
Hiện nay, tỉnh Phú Thọ có khoảng 4.300 ha bưởi các loại; trong đó, có khoảng 2.700ha diện tích bưởi đã và đang cho thu hoạch. Để khai thác lợi thế thổ nhưỡng đất ở từng vùng, từng địa phương, những năm gần đây ngoài những diện tích bưởi đặc sản Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng loạt trồng giống bưởi diễn nhằm phát triển cây bưởi trở thành cây trồng chủ lực.
Nhân Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, phát huy truyền thống nhân ái và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, ngày 11/7, Đoàn công tác Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội đã tổ chức dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên và Đài tưởng niệm 468 tại thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang; thực hiện các hoạt động nhân đạo trên địa bàn huyện Vị Xuyên.
Ngày 15/3 tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên (Hà Giang), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình ngày hội “Tháng ba biên giới”.
Nhà thờ cổ Hoàng Xá, xã Hoàng Xá (Thanh Thủy, Phú Thọ) được xây dựng từ năm 1895, có diện tích 414 m2 với kiến trúc Thiên chúa giáo mang đậm chất Á Đông. Đây là điểm đến của du khách khi đến huyện Thanh Thủy.
Gành Yến ở thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đang là điểm đến hấp dẫn nhiều du khách. Gành Yến là điểm du lịch còn hoang sơ, đến đây du khách sẽ thấy khung cảnh trời, mây, non nước và những phiến đá đen với muôn hình vạn trạng kết hợp với nhau, tạo nên bức tranh phong cảnh nổi bật.
Công trình thu gom, xử lý rác thải của xã Đồng Luận, huyện Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ) xây dựng trên diện tích hơn 1.800 m2 với tổng mức đầu tư hơn 2 tỷ đồng và đã bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng từ tháng 9/2013. Tuy nhiên, do thiết kế công suất không hợp lý và khó khăn trong việc phân loại rác nên công trình này vẫn chưa một lần được vận hành, sử dụng, gây lãng phí lớn.