Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên, học sinh tự tìm hiểu trên internet, mạng xã hội để mua bán, chế tạo pháo nổ. Tình trạng này đang diễn biến ngày càng phức tạp, tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm khôn lường, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người dân và gây mất an ninh trật tự tại địa phương.
Những năm gần đây, việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng (vape) trong thanh thiếu niên đang diễn ra khá phổ biến và có chiều hướng gia tăng. Đã có nhiều học sinh bị loạn thần, ảo giác hoặc suy hô hấp, thậm chí suýt tử vong sau khi hút thuốc lá điện tử. Thuốc lá điện tử đang cho thấy còn nguy hiểm hơn thuốc lá thông thường do có thể tự phối trộn các nguyên liệu thậm chí cả ma túy.
Ngủ không điều độ và thức khuya được cho là nguyên nhân dẫn đến đến kết quả học tập sa sút cũng như các hành vi tiêu cực liên quan đến trường học ở thanh thiếu niên. Đây là kết luận của một nghiên cứu do Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH) tài trợ và công bố ngày 2/4.
Ngày 6/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Phước phối hợp với Trường Trung học Cơ sở Đắk Ơ (xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập) tổ chức ra mắt mô hình Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”. Đây là mô hình điểm do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai thực hiện.
Theo một kết quả nghiên cứu mới được công bố, não bộ của thanh thiếu niên đã trải qua đại dịch COVID-19 có những dấu hiệu lão hóa sớm và sức khỏe tâm thần của nhóm này cũng kém hơn.
Sáng 17/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ chức “Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2022 tại Trung tâm văn hóa tỉnh, thu hút hơn 300 đoàn viên, thanh niên tham gia.
Việc tiếp xúc với ozone do ô nhiễm không khí có thể dẫn đến sự gia tăng trầm cảm ở thanh thiếu niên. Đây là kết quả nghiên cứu được cống bố trên tạp chí Developmental Psychology số ra ngày 14/3.
Kết quả đánh giá 14 nghiên cứu quốc tế cho thấy các triệu chứng mắc COVID-19 kéo dài (long COVID) ở trẻ em và thanh thiếu niên thường chấm dứt sau 12 tuần.
Việc sử dụng các thiết bị điện tử như tivi, máy tính và điện thoại thông minh trong một thời gian dài khiến cho các bé gái ở độ tuổi thanh thiếu niên dễ bị các nguy cơ về tâm thần và thể chất hơn so với các bé trai. Đây là kết quả nghiên cứu mới của một nhóm các nhà khoa học quốc tế do Australia dẫn đầu, được đăng trên tạp chí the Lancet Child&Adolescent Health ngày 10/8.
Tối 12/12, tại Hà Nội, Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 16, năm 2020. Tham dự có đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương trên cả nước.
Theo nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Các bệnh truyền nhiễm mới của Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) của Mỹ, nguy cơ thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 10-19 truyền bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cho người thân gia đình hoàn toàn như người trưởng thành.
Thói quen ngồi quá nhiều mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện các biểu hiện trầm cảm ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Đây là kết luận của các nhà khoa học Anh đưa ra ngày 12/2.
Ngày 23/7, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Trại hè thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 với chủ đề “Tự hào biển đảo quê hương”.
Ngày 14/12, tại thành phố Huế, Tổ chức Plan International Viet Nam phối hợp Trung tâm Phát triển cộng đồng và công tác xã hội (CODES), Trung tâm Phát triển năng lực cộng đồng (CYCAD) và Trung tâm REACH (tổ chức phi Chính phủ địa phương trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) tổ chức Hội thảo Khởi động dự án “Một tương lai tươi sáng hơn cho trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn ở Thừa Thiên - Huế”.