Thành phố Móng Cái thêm một Di sản Văn hóa Phi vật thể cấp Quốc gia được công nhận

Lễ hội Đình Vạn Ninh. Ảnh: mongcai.gov.vn
Lễ hội Đình Vạn Ninh. Ảnh: mongcai.gov.vn

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới có Quyết định số 3424/QĐ-BVHTT&DL về công bố Lễ hội Đình Vạn Ninh (thuộc thành phố phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) trở thành Di sản Văn hóa Phi vật thể cấp Quốc gia.

Thành phố Móng Cái thêm một Di sản Văn hóa Phi vật thể cấp Quốc gia được công nhận ảnh 1Lễ hội Đình Vạn Ninh. Ảnh: mongcai.gov.vn

Đây là loại hình lễ hội truyền thống ở xã Vạn Ninh, thành phố Móng Cái được tổ chức từ mùng 9 đến mùng 10 tháng Giêng hằng năm. Lễ hội diễn ra trang trọng, tôn nghiêm, quy củ với phần lễ có các hoạt động như: Lễ cáo yết, lễ rước thần, lễ tế... và phần hội với nhiều hoạt động phong phú gồm: Hát nhà tơ - hát, múa cửa đình, hát đối, các trò chơi bịt mắt bắt vịt, cờ tướng, kéo co.

Trước đó vào năm 2008, Đình Vạn Ninh được phục dựng lại trên nền móng cũ là một gò đất cao, địa thế khá đẹp theo hướng Đông Nam, với diện tích khuôn viên hơn 1.000m2 và diện tích ngôi đình rộng 200m2. Năm 2011, Đình Vạn Ninh được UBND tỉnh xếp hạng là Di tích Lịch sử cấp tỉnh.

Tính đến nay, tỉnh Quảng Ninh có 8 Di sản Văn hóa Phi vật thể cấp Quốc gia, riêng thành phố Móng Cái có 3 di sản, gồm: “Hát nhà tơ Vạn Ninh, Lễ hội Đình Trà Cổ và Lễ hội Đình Vạn Ninh. Thành phố Móng Cái cũng là địa phương có số Di sản Văn hóa Phi vật thể cấp Quốc gia nhiều nhất ở tỉnh Quảng Ninh đến thời điểm hiện tại.

Thanh Vân

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm