Thanh Hóa: Ra quân thực hiện nhiều mô hình thiết thực, xây dựng thôn, bản thành các làng quê đáng sống

Trung ương Đoàn ra quân cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Trung ương Đoàn ra quân cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Ngày 17/7, tại huyện miền núi Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức lễ ra quân Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới cấp trung ương với sự tham dự của các ban, ngành trong tỉnh và hơn 1.000 đoàn viên thanh niên.

Thanh Hóa: Ra quân thực hiện nhiều mô hình thiết thực, xây dựng thôn, bản thành các làng quê đáng sống ảnh 1Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư trung ương Đoàn phát biểu tại chương trình. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Nhân dịp này, Trung ương đoàn đã trao kinh phí xây dựng 1 sân chơi cộng đồng cho thiếu nhi, 10 bồn chứa nước cho các hộ dân hoàn cảnh khó khăn; một mô hình thôn bản không rác thải tại huyện Như Xuân. Tỉnh đoàn Thanh Hóa cũng trao hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình hộ nghèo với trị giá 50 triệu; một mô hình phân loại xử lý rác thải hữu cơ và trao tặng 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí hỗ trợ là hơn 600 triệu đồng.

Thanh Hóa: Ra quân thực hiện nhiều mô hình thiết thực, xây dựng thôn, bản thành các làng quê đáng sống ảnh 2Trung ương Đoàn ra quân cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Hưởng ứng phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, trong 10 năm qua các cấp bộ Đoàn cả nước đã huy động nguồn lực xã hội lớn để làm mới hàng nghìn km đường nông thôn, thắp sáng hơn 15.000 km đường thôn bản, xây mới hơn 2.500 cây cầu dân sinh, hơn 1.000 nhà văn hóa thôn, hơn 56.000 nhà vệ sinh, thành lập mới hơn 1.000 hợp tác xã thanh niên, trồng hoa và cây xanh ở hàng vạn tuyến đường…Nhờ sự chung tay của chính quyền, người dân và đoàn viên thanh niên, toàn quốc hiện đã có 5.615/8.233 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 194 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; có 12 tỉnh, thành phố đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Thanh Hóa: Ra quân thực hiện nhiều mô hình thiết thực, xây dựng thôn, bản thành các làng quê đáng sống ảnh 3Lãnh đạo Trung ương Đoàn thăm gian hàng do thanh niên làm chủ. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Tiếp nối kết quả đạt được, Trung ương Đoàn đồng loạt tổ chức Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè trên phạm vi cả nước. Trong đó, cấp Trung ương làm điểm tại khu vực gồm thôn Tân Lập, xã Tân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang và ấp 1, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm cho biết: Ngày cao điểm tình nguyện của tuổi trẻ cả nước sẽ hướng vào các hành động thiết thực, góp phần vào xây dựng các thôn, bản thành các làng quê đáng sống thông qua các hoạt động như xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, thắp sáng đường quê, trồng cây xanh, thu gom rác thải, hướng dẫn người dân chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất.

Thanh Hóa: Ra quân thực hiện nhiều mô hình thiết thực, xây dựng thôn, bản thành các làng quê đáng sống ảnh 4Trao quà cho học sinh nghèo. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Để tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, các cấp bộ Đoàn cần chủ động và sáng tạo, đa dạng hoá các nội dung của phong trào “Sáng tạo trẻ” tới thanh niên nông thôn, giúp thanh niên nông thôn có kiến thức để phát triển sản xuất nông nghiệp, làm giàu từ nghề nông. Đồng thời, các cấp bộ Đoàn tăng cường hoạt động hỗ trợ thanh niên phát triển các ý tưởng sáng tạo, tạo ra nhiều sản phẩm OCOP có giá trị kinh tế cao. Mỗi thanh niên sẽ là một tuyên truyền viên truyền tải nhận thức và hành động, thể hiện quyết tâm thực hiện xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Thanh Hóa: Ra quân thực hiện nhiều mô hình thiết thực, xây dựng thôn, bản thành các làng quê đáng sống ảnh 5Trung ương Đoàn trao hỗ trợ gian hàng nông nghiệp cho đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Ngay sau lễ ra quân, lãnh đạo Trung ương đoàn và tỉnh Thanh Hóa, Tỉnh đoàn và các đoàn viên thanh niên đã tổ chức hoạt động hưởng ứng như khởi công sân chơi cộng đồng “Nâng bước thể thao”, khởi công tuyến đường thắp sáng đường quê, triển khai mô hình thôn bản không rác thải nhựa trị giá, khánh thành gian hàng nông nghiệp số. Đội hình trí thức trẻ cũng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật triển khai các hoạt động hỗ trợ xây dựng mô hình “Làng quê đáng sống”.

Nguyễn Nam

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm