Phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, những năm qua, nhiều đảng viên trên địa bàn huyện miền núi Thạch Thành (Thanh Hóa) đã đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, góp phần lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân về sự năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đã ký ban hành văn bản số 2072/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức hoạt động bảo tồn Lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số trong quý IV, năm 2022.
Nổi tiếng bởi độ ngọt thơm, màu sắc bắt mắt, mật mía Thạch Thành (Thanh Hóa) được nhiều người tiêu dùng lựa chọn, thời gian đầu tháng chạp đến gần Tết Nguyên đán cũng là lúc các lái buôn từ khắp nơi trong và ngoài tỉnh đến mua mật phục vụ cho nhu cầu của người dân trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
Mấy tuần gần đây, bãi hoa cải ven sông ở xã Hoằng Lý (thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) bắt đầu trổ hoa vàng rực, trở thành điểm tham quan, chụp hình của nhiều bạn trẻ và du khách gần xa.
Trung tâm Nghiên cứu khảo nghiệm và dịch vụ vật nuôi, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa đang triển khai đề tài khoa học “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất tinh trâu cọng rạ phục vụ công tác cải tạo, nâng cao tầm vóc đàn trâu tại Thanh Hóa (giai đoạn 2018-2021)” nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo.
Giai đoạn 2015 - 2019, huyện miền núi Thạch Thành (Thanh Hóa) đã được Chương trình 135 (Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi) đầu tư, hỗ trợ nhiều công trình, dự án nhằm phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các dự án, nhất là dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đang mang lại hiệu quả thiết thực, giúp đồng bào dân tộc thiểu số vượt qua đói nghèo.
Theo báo cáo nhanh của các huyện Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Cẩm Thủy ( tỉnh Thanh Hóa), do mưa lớn và xả lũ trên thượng nguồn làm mực nước sông Mã, sông Bưởi dâng cao. Hiện các địa phương này đang khẩn trương đối phó với tình hình lũ lụt cũng như chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của bà con nhân dân.
Tham gia nghiên cứu 10 đề tài khoa học, trong đó có hai đề tài cấp nhà nước, chuyển giao 12 quy trình kỹ thuật, xây dựng 60 ha mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có giá trị vượt trội, được người dân, cấp chính quyền các tỉnh miền núi phía Bắc đánh giá cao...- Đó là những thành tích nổi bật mà Thạc sỹ Tạ Quang Tưởng (sinh năm 1984), Phó Trưởng Phòng Nghiên cứu phát triển, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng (Bộ Khoa học và Công nghệ) đạt được trong 10 năm công tác tại Viện.
Ngày 24/3, tại huyện miền núi Thạch Thành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Thạch Thành tổ chức lễ khai mạc Liên hoan Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa lần thứ 17. Liên hoan diễn ra trong 3 ngày từ 23 đến 25/3.
Sau hơn 10 ngày bị nước lũ nhấn chìm, đến nay, trên địa bàn xã Thạch Định, Thạch Thành (Thanh Hóa) nước lũ đã rút gần hết. Các hộ dân sau nhiều ngày di chuyển đến nơi an toàn đã trở về dọn dẹp nhà cửa và khắc phục hậu quả sau lũ. Tuy nhiên, toàn bộ tài sản, hoa màu đã bị dòng nước lũ cuốn trôi, nên hiện nay đời sống của nhân dân nơi đây đang gặp rất nhiều khó khăn.
Đến sáng 13/10, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 14 người chết, 5 người bị thương và 5 người mất tích do mưa lũ. Nhiều xã thuộc các huyện như Thạch Thành, Yên Định, Thiệu Hóa... vẫn bị ngập sâu, đời sống người dân rất khó khăn.
Nhằm giúp nhân dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, huyện miền núi Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đã thực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sự cạnh tranh của từng sản phẩm.
Thanh Hoá có 26 đơn vị hành chính cấp huyện và tương đương gồm: 2 thành phố (Thanh Hóa, Sầm Sơn), 2 thị xã (Bỉm Sơn, Nghi Sơn) và 22 huyện (Quảng Xương, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Hà Trung, Nga Sơn, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Yên Định, Nông Cống, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân, Như Thanh, Như Xuân, Thường Xuân, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát).